Đồng Nai: Lễ truy niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Hiện

Sáng ngày 8/1, tại chùa Phổ Quang (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) đã diễn ra Lễ Truy niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Hiện, thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Quang lâm chứng minh có Trưởng lão HT.Thích Minh Chánh – Thành viên HĐCM; Trưởng lão HT.Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Huệ Thông – Phó Tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 TƯ; HT.Thích Bửu Chánh – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG tỉnh Đồng Nai; TT.Thích Phước Nguyên – Uỷ viên TT HĐTS, Phó Văn phòng 2 TƯ; TT.Thích Huệ Khai – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Nai, cùng chư Tôn đức Ban Trị sự và Tăng Ni tỉnh Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu đồng tham dự. Nhằm ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Hiện dành cho Đạo pháp và Dân tộc; Thay mặt Phật giáo tỉnh Đồng Nai, TT.Thích Huệ Sanh – Phó Ban Trị sự tỉnh đã cung tuyên sử cố Trưởng lão Hoà thượng. Ngài thế danh là Phạm Tấn Tài, sinh năm 1931 tại Biên Hoà. Xuất gia năm 12 tuổi với Hoà thượng Thuần Thắng, trụ trì chùa Phổ Đà, núi Gò Mọi. Được Bổn sư ban pháp danh Thiện Hiện, pháp tự Pháp Hiển. Năm 1946, Ngài cầu Pháp với Trưởng lão Hoà thượng Huệ Thành, nguyên Tăng Thống Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Viện chủ Tổ đình Long Thiền, và được ban pháp hiệu Nhật Thiện nối tiếp dòng thiền Lâm tế Gia phổ đời thứ 41. Hơn 70 năm nơi chốn thiền môn, Ngài theo thầy tổ chuyên tâm tu hành và hoằng dương chánh pháp để xứng danh là hàng Thích tử Như Lai. Ngoài ra, khi đất nước lâm nguy, cố Hoà thượng cũng rời thiền thất tham gia hỗ trợ đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đến khi đất nước hoà bình, Ngài chung tay cùng chư Tôn đức Tăng Ni xây dựng Phật giáo tỉnh Đồng Nai phát triển và trang nghiêm. Cuộc đời của Cố Hoà thượng là tấm gương sáng ngời đạo hạnh để hàng hậu thế kính ngưỡng noi theo. Khi còn sinh tiền Ngài từng đảm nhiệm qua các chứ vụ quan trọng như: Nguyên ủy viên Ban Hướng dẫn Nam Nữ Phật tử tỉnh Đồng Nai, Nguyên Chánh Đại diện Phật giáo huyện Vĩnh Cửu (khóa I đến khóa IV), Chứng minh Môn phong Tổ đình Chùa Long Thiền, Viện chủ Chùa Phổ Quang và Chùa Hội Phước (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Trưởng lão Hòa thượng được Giáo hội suy tôn lên Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (khoá VII); đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai; Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Vĩnh Cửu. Ngày 01/01/2021 (nhằm ngày 19 tháng 11 năm Canh Tý), khi hoá duyên đã mãn, Trưởng lão Hoà thượng đã an nhiên thu thần thị tịch tại Chùa Phổ Quang, khu 2, ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trụ thế 90 năm, Hạ lạp 54 năm. Tri ân công đức của cố Trưởng lão Hoà thượng vì sự nghiệp phát triển ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tại lễ Truy niệm, Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch HĐTS đã dâng lời tưởng niệm của Trung ương Giáo hội lên Giác linh Ngài. Lời tưởng niệm kính ghi, “Từ Pháp giới duyên sinh vô tận, một chơn thân ngũ uẩn xuất trần, mượn tứ đại làm thân tác tắc, giữa phàm trần không nhiễm hồng trần. Nước sông Đồng Nai thao thao dòng Phật thủy, đất Thạnh Phú gió quyện mây từ, trời Vĩnh Cửu duyên lành kết trái, một đời nên đạo nghiệp… Với hạnh nguyện Đại thừa, Trưởng lão Hòa thượng đã vào đời bằng tinh thần đại sĩ, quyết chí hy sinh phụng sự cõi trần. Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, truyền trì đạo mạch, phát huy chân lý Đạo nhà một cách trong sáng và tích cực qua các thời kỳ khác nhau của lịch sử.” Tiếp đó, HT.Thích Bửu Chánh thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai đọc điếu văn tưởng niệm, Ni Trưởng Thích nữ Huệ Hương thay mặt Tông môn Tổ đình Long Thiền dâng tưởng niệm. Cuối cùng, lời cảm niệm của môn đồ đệ tử được dâng lên Giác linh Tôn sư và cảm tạ của Ban Tổ chức Trong giờ phút nghìn thu vĩnh biệt, trước Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự PG tỉnh Đồng Nai, Tăng Ni tổ đình Long Thiền thành kính thắp nén tâm hương kính cẩn dâng lên cúng dường Giác linh Trưởng lão Hòa thượng để thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ muôn đời trong Chánh pháp. Sau lễ Truy niệm, Ban Kinh sư cử hành nghi thức tuyên pháp ngữ, phất trần và cung tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên Chùa Phổ Quang, trú xứ của Ngài khi còn sinh tiền.

Đăng Huy

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online