Đồng Nai: Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Giác Quang nhập bảo tháp

PSO - Sáng ngày 14/4/2023 (nhằm ngày 24/02 nhuận/ Quý Mão), Hội đồng Chứng minh TƯ GHPGVN, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Giác Quang nhập bảo tháp.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Đạo – Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Phước Tú – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Huệ Danh – Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh; HT.Thích Huệ Thông – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Pháp chế TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; TT.Thích Phước Nguyên – Phó tổng Thư ký, Chánh văn phòng II TƯ GHPGVN; TT.Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Điều hành lễ tang; cùng quý chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni là thành viên HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành lân cận, Ban Trị sự GHPGVN các huyện và thành phố; cùng quý chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni trong môn phong pháp phái Liên tông Tịnh độ Non bồng, các tự viện trong và ngoài tỉnh, quý nam nữ Phật tử xa gần về tham dự.

Về phía lãnh đạo chính quyền có ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai; ông Đào Văn Phước - Ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Đình Kiên – Phó ban đặc trách Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai; Thượng tá Nguyễn Văn Hồng – Phó phòng PA 02 Công an tỉnh Đồng Nai; cùng đại diện quý cấp lãnh đạo về tham dự.

ĐĐ.Thích Thiện Trí - Điều khiển chương trình
HT.Thích Minh Ngạn - Cung tuyên Tiểu sử cố HT.Thích Giác Quang

Tại buổi lễ HT.Thích Minh Ngạn – Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão HT.Thích Giác Quang. Hòa thượng Giác Quang - thế danh là Đàm Hữu Phước, sinh ngày 30/4/1947 (nhằm ngày 10/3 âm lịch, năm Đinh Hợi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hòa thượng sinh ra trong một gia đình đạo đức gia phong, thân phụ là cụ ông Đàm Hữu Lượng – một y sĩ đức độ nhân từ, thân mẫu là cụ bà Võ Thư Tư - một nhà giáo lương hiền phúc hậu, được dân làng trân trọng và kính quý. Năm 1958, Ngài được bà nội hướng dẫn quy y với Hòa thượng Thích Quảng Đức, vị Bồ tát “vị pháp thiêu thân” và được đặt pháp danh là Nhuận Đức. Mùa Xuân năm 1959, Hòa thượng khi ấy 12 tuổi, được thân phụ dẫn về núi Dinh - Bà Rịa Vũng Tàu để đảnh lễ đức Tôn sư là Hòa thượng Thiện Phước tức là Đức Mẫu Trầu Bồng Lai. Sau khi được gặp Tổ sư khai đạo, Hòa thượng bắt đầu nuôi chí xuất trần khi tuổi còn niên thiếu. Năm 1965, duyên lành hội đủ, Hòa thượng được diện kiến Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức tại Am Bửu Quang Minh, Sân Tiên, núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn) thuộc Thất sơn, tỉnh An Giang. Nhận thấy căn cơ thông tuệ của Hòa thượng, nên Sư Ông Bửu Đức đã trao truyền mật pháp tu hành. Dù đã xuất gia nhưng với chí cầu học, Hòa thượng đã tiếp tục đèn sách tại trường Trung học Châu Thành, phường Phước Hiệp, Bà Rịa Vũng Tàu. Vào năm 1965, Ngài đậu tú tài phần II tại trường Trung học Hùng Vương Sài Gòn. Năm 1966, Ngài thọ Cụ túc giới tại Trụ sở Trung ương Phật giáo Tịnh Độ tông Việt Nam – Sài Gòn do Đại lão Hòa thượng Thích Hồng Ảnh chứng truyền. Và kể từ năm đó, Hòa thượng Giác Quang bắt đầu vân du khắp nơi giảng pháp khuyến thiện, khuyên người tin nhân quả, trường chay niệm Phật. Hòa thượng Giác Quang với tâm nguyện phụng sự đạo pháp không chỉ môn phong pháp phái mà luôn quan tâm chăm lo Phật sự tỉnh nhà từ khi chưa thành lập giáo hội Phật giáo tỉnh Đồng Nai. Năm 1982, khi Tỉnh hội Phật giáo Đồng Nai được thành lập, thì đức Phó Pháp chủ - Hòa thượng Thích Huệ Thành đã cho mời Hòa thượng Giác Quang chính thức tham gia Phật sự tỉnh Đồng Nai.

HT.Thích Huệ Minh - đọc văn tưởng niệm của HĐCM GHPGVN

Cũng tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Minh đã đại diện HĐCM GHPGVN đọc văn tưởng niệm của HĐCM GHPGVN tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, là vị Cao Tăng, đức cao, đạo hạnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, vô ngã, vị tha; thực hành tốt giáo lý lục hòa của Phật giáo; nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật. Trọn cuộc đời tu học, hành đạo, giúp đời, Trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến xuất sắc cho  “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai đã đọc văn Tưởng niệm cố Hòa thượng viên tịch

Tiếp theo chương trình lễ Truy niệm, ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai đã đọc văn Tưởng niệm cố Hòa thượng viên tịch, Ngài đã đóng góp hết mình cho sự nghiệp phát triển của Phật giáo tỉnh nhà và bà con nhân dân tỉnh Đồng Nai, Ngài ra đi đã để lại một niềm tiếc thương vô hạn cho các cấp lãnh đạo và bà con Phật tử tỉnh Đồng Nai.

TT.Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã Tri niệm công hạnh của Hòa thượng tân viên tịch

Tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Khai - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã Tri niệm công hạnh của Hòa thượng đóng góp cho Phật sự tỉnh Đồng Nai vô cùng to lớn.

HT.Thích Thiện Tâm - dâng lời cảm niệm của môn phong tứ chúng đệ tử.
TT.Thích Huệ Sanh - đại diện Ban tổ chức đọc lời cảm tạ.

Sau lễ Truy niệm, chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư đã thắp hương tưởng niệm lần sau cuối và cung thỉnh HT.Thích Thiện Đạo cử hành lễ Phất trần và môn đồ pháp quyến cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Giác Quang trang nghiêm nhập bảo tháp.

“Ta Bà một thuở ra đi, Cân bình nửa gánh, Tây qui nhẹ nhàng, Rừng thiên vắng bóng hạc vàng, Biển trần vượt khỏi muôn ngàn phong ba, Người đi dấu vết chưa hòa, Bát y truyền lại sương pha lạnh lùng! Tam sanh hẹn kiếp tao phùng, Tôn phong Tổ ấn gởi cùng non sông!”

HT.Thích Thiện Đạo làm lễ Phất trần - cung tiễn kim quan nhập bảo tháp

 Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online