Đồng Nai: Phật giáo tỉnh Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020

PSO - Sáng ngày 14/01/2021 (nhằm ngày 02/12 năm Canh Tý) tại trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai (chùa Tỉnh Hội, P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và thông qua Phương hướng hoạt động Phật sự năm 2021.

Chứng minh Hội nghị có HT.Thích Thiện Đạo – cố vấn BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Nhật Quang – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Giác Quang – Ủy viên HĐTS, Phó ban BTS kiêm Trưởng ban Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Khai – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban BTS Phật giáo TP.Biên Hòa; HT.Thích Bửu Chánh – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban BTS kiêm Chánh thư ký Phật giáo tỉnh; HT.Thích Liêm Chính – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Sanh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh; TT.Thích Thông Hạnh – Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáp tỉnh; HT.Thích Minh Ngạn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; NT.Thích Nữ Huệ Hương – Ủy viên HĐTS, phó Phân ban Ni giới TƯ, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN các huyện, thị, thành đồng tham dự.

Đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Hòa Hiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; bà Phạm Thị Kim Chung – Phó ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quốc Vũ – Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Đinh Trung Kiên – Phó phòng PA02 Công an tỉnh; ông Hoàng Ngọc Hiếu – Phó đội trưởng Phòng PA02 Công an tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Yến – Phó Chủ tịch UB MTTQVN TP.Biên Hòa; ông Hoàng Ngọc Phương – Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa cùng đại diện ban ngành các cấp đã về tham dự.

Mở đầu chương trình Hội nghị, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai hoan hỷ được tiếp nhận lá cờ Tổ quốc và lá cờ Phật giáo từ Ban Tôn giáo Chính Phủ do Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đại diện trao tặng. Sau đó Hội nghị tổ chức buổi chào Quốc kỳ và Đạo kỳ trang nghiêm trước trụ sở Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Sau phần chào cờ, chư Tôn đức và quý quan khách đã vân tập vào hội trường nơi diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020. TT.Thích Huệ Khai – UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã phát biểu chính thức khai mạc chương trình Hội nghị sáng hôm nay.

Sau lời phát biểu khai mạc, đại diện các ban ngành đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng; trong đó có các lẵng hoa như: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Phòng PA02 Công an tỉnh, thành ủy HĐND – UBND – UB MTTQVN TP.Biên Hòa.

ĐĐ.Thích Thiện Trí – Thư ký tổng hợp BTS GHPGVN tỉnh, Phó ban kiêm Chánh thư ký ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự 2020. Qua đó cho thấy trong một năm vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của Tăng Ni, Phật tử thành viên các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh mà BTS Phật giáo tỉnh giao phó.

Về ưu điểm: Bằng sự vận dụng trí tuệ tập thể, tinh thần hòa hợp, đoàn kết, phát huy tính sáng tạo, giữ vững niềm tin đạo pháp của các thành viên Tăng Ni, Phật tử tỉnh, BST GHPGVN tỉnh đã bám sát các mặt công tác từ tỉnh đến các tự viện; thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi mặt công tác, BTS Phật giáo tỉnh đã tổ chức triển khai và thực hiện được 70% các công tác Phật sự theo như Phương hướng hoạt động của năm đã đề ra. Trong đó, nổi bật là vai trò chỉ đạo của Ban Thường trực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác từ thiện trong mùa Covid, cứu trợ đồng bào miền Trung bị mưa bão, lũ lụt. Thành công đó là nhờ sự sắp xếp nhân sự hợp lý, kịp thời triển khai các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương Giáo hội đến BTS Phật giáo các huyện, thành phố và Tăng Ni các cơ sở tự viện. Đồng thời kết hợp chặt chẽ với BTS Phật giáo cấp huyện để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Phật sự.

Về hạn chế: Do những yếu tố cả chủ quan và khách quan, nên một số chương trình hoạt động Phật sự của BTS GHPGVN tỉnh, các Ban chuyên môn trực thuộc đề ra nhưng chưa thực hiện được, hoạt thực hiện còn chưa đạt kết quả cao.

Năm 2020, Phật giáo tỉnh Đồng Nai đã thành tựu được nhiều Phật sự quan trọng. Có được những thành tựu đó là do BTS GHPGVN tỉnh đã có đường hướng hoạt động đúng đắn, phù hợp với đạo pháp, dân tộc trong xu thế phát triển của xã hội và thời đại. Yếu tố cơ bản để thực hiện đường hướng cũng như tạo nên những thành tựu nói trên là do sự lãnh đạo nhất quán, xuyên suốt của BTS GHPGVN tỉnh với ý thức vun bồi, bảo vệ sự nghiệp đoàn kết, thống nhất Phật giáo Việt Nam và tôn trọng truyền thống tu học đúng chánh pháp.

Sau phần phần báo cáo tổng kết, BTS GHPGVN tỉnh cũng đã trao tặng Bằng Tuyên dương Công đức cho đại diện các ban ngành trực thuộc, đại diện 2 thành phố và 9 huyện để tuyên dương sự đóng góp tích cực trong công tác hoằng dương chánh pháp.

Tại Hội nghị, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã thông qua Phương hướng hoạt động Phật sự cho năm 2021, tập trung chuẩn bị cho công tác Đại hội Đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Quốc Vũ - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh phát biểu tại Hội nghị, tán dương những hoạt động mà GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã mang lại nhằm mục đích ích đạo – lợi đời, công tác an sinh xã hội đã mang lại một kết quả tốt đẹp cho bà con nhân dân trên toàn tỉnh Đồng Nai.

HT.Thích Nhật Quang – UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đúc kết Hội nghị

HT.Thích Nhật Quang – UV HĐTS, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã ban đạo từ và đúc kết lại những ý kiến đóng góp của quý đại biểu trong Hội nghị; trực tiếp chỉ đạo các công tác Phật sự săp tới. Hòa thượng cũng tin tưởng rằng, với sức mạnh đồng tâm hiệp lực phục vụ Đạo pháp và Dân tộc của toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đồng Nai, sự hỗ trợ của Đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp, nhất định sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh của BTS Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục tăng trưởng vững chắc, đạt những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

   

Tin và Ảnh: Lê Mạnh – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online