Đồng Nai: Phật giáo tỉnh tiếp sức gần 12 tấn lương thực cứu trợ cho người dân phòng chống dịch Covid

PSO - Trong hai ngày 3 và 4/8/2021, tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai (chùa Tỉnh Hội) đã tiếp tục nhận được sự ủng hộ tịnh tài, tịnh vật với gần 12 tấn lương thực rau củ quả để hỗ trợ cho người dân các khu cách ly, các bếp cơm từ thiện dã chiến,... trong thời điểm đối phó dịch Covid-19 đầy khó khăn này.

Tiếp nối hành trình chia sẻ khó khăn trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh nhà, lần này BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai nhận được sự ủng hộ của chùa Linh Ẩn (Đà Lạt) 6,5 tấn rau củ quả; các tự viện tại huyện Định Quán (thiền viện Trúc Lâm Chân Pháp, chùa Thiên Chơn, chùa Tịnh Quảng Xá, tịnh thất Chơn Như, Đại đức Thích Thọ Minh, tịnh xá Bửu Sơn, chùa Long Hoa, Ni chúng chùa Linh Quang, Sư cô An Hạnh) ủng hộ 1,5 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả, 2 triệu đồng; Quan Âm Tu viện (Biên Hoà) chung tay ủng hộ 6 tạ gạo, 60 thùng mì và 12 triệu (ủng hộ lực lượng tuyến đầu tại phường Hiệp Hoà); Phật tử Nguyễn Thị Ngọc phát tâm 5 triệu; bé Như Ý ủng hộ 1,5 triệu cùng sự phát tâm của quý Phật tử gần xa chung tay chia sẻ khó khăn với bà con, góp phần cùng chính quyền địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Đại diện Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Đại đức Thích Thiện Trí - Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Giám tự chùa Tỉnh Hội đã tới từng khu vực bị phong toả, khu nhà trọ để tặng quà, lương thực cho bà con công nhân, các hộ gia đình khó khăn giúp bà con ấm bụng để an tâm bước qua giai đoạn khó khăn. Cùng với đó, đoàn cũng tiếp sức thêm cho các bếp ăn phục vụ bệnh viện dã chiến, lực lượng tiến đầu phòng chống dịch, bếp ăn trong khu cách ly gần 12 tấn rau củ quả tại các khu vực phường Hiệp Hoà, Hoá An, Bửu Hoà (TP.Biên Hoà); xã Thiện Tân, Thạnh Phú, Tân Bình và Bình Hoà (huyện Vĩnh Cửu).

Với sự đồng tâm đồng lòng, phát tâm trợ duyên chung tay của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý mạnh thường quân đã hưởng ứng tích cực đóng góp để phần nào làm nhẹ gánh nặng cơm áo cho bà con nhân dân trong mùa đại dịch. Phật giáo sẽ luôn đồng hành cùng dân tộc, BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai cùng quý chư tôn đức các tự viện trong tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con khi dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, không bỏ lại ai phía sau trong cuộc chiến này. Công đức phước báu tạo ra xin cầu nguyện cho đại dịch sớm qua đi, cuộc sống người dân được bình ổn trở lại.

ĐĐ.Thích Thiện Trí - Phó Thư ký BTS tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online