19/08/2019 20:54

Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Khánh long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019


PSO – Sáng ngày 17/8/2019 (nhằm ngày 17/7/Kỷ Hợi), Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh (Đồng Nai) đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019 với sự tham dự Chư Tôn đức Ni cùng Phật tử gần xa.

 

Chư Tôn đức Ni tham dự và chứng minh: Ni trưởng Mai Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Đức (TP.HCM); Ni trưởng Hiện Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân (Bình Thuận); Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Long (Đồng Nai); Ni trưởng Uẩn Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lộ (Bình Thuận); Ni trưởng Ngôn Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp (Long An ); Ni trưởng Liêm Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạch (Phan Thiết) ; Ni sư Kha Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Uyển (Đồng Nai); Ni sư Cần Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Xuân (TP.HCM); Ni sư Phụng Liên – Giảng viên Học viện Phật giáo TP.HCM, Giảng sư Hệ phái Khất sĩ, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương, cùng Chư Tôn đức Ni Tổ đình Ngọc Phương và các miền Tịnh xá cùng quang lâm tham dự.

Chiêu  

Trên tinh thần Nối truyền Thích Ca Chánh pháp cũng như duy trì truyền thống tốt đẹp của Hệ phái Khất sĩ, Ni trưởng Chiêu Liên đã hướng dẫn Chư Ni Tịnh xá khất thực cho quý Phật tử gieo duyên.

Trước khi bước vào buổi lễ chính thức, quý Ni trưởng, Ni sư đã tụng kinh cầu an, cầu siêu hồi hướng công đức cho Phật tử, nguyện cầu âm siêu dương thới, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.

Để tỏ lòng tôn kính đến ba ngôi Tam Bảo, gia đình Phật tử Khánh Đăng của đạo tràng Tịnh xá Ngọc Khánh thành kính cúng dường dâng lên mười phương Chư Phật cùng hiện tiền Chư Tôn đức Ni những lẳng hoa tươi thắm.

 “Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ

Nhớ về người che chở suốt đời con

Dù hôm nay con khoác áo nâu sòng

Tình phụ mẫu con hoàn toàn ghi nhớ”.

Giây phút thiêng liêng, lắng đọng mà tất cả mọi người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đoá hồng tươi thắm, để ý thức mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh. Quý Phật tử thành kính cài lên ngực áo Chư Tôn đức Ni màu hoa vàng giải thoát và Phật tử tự lựa cho mình màu hoa hồng.

Sau khi những đóa hoa hồng được cài lên ngực áo Phật tử, Sư cô Anh Liên đã ôn lại hình ảnh của hai đấng sinh thành được tượng trưng và gói ghém vào những đóa hoa yêu thương ấy.

“Đi khắp thế gian không ai hơn tình Mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.

Công ơn Cha Mẹ là không bờ không bến. Tình mẹ rộng sâu như đại dương mênh mông, vô tận, ân Cha cao ngất như đỉnh núi mù sương. Đã là người hiện hữu trên cõi đời này, thì ai trong chúng ta cũng may mắn vì có Cha, có Mẹ. Cha Mẹ chắt chiu, chờ đợi từng tháng, từng ngày, từng phút rồi từng giây, từ khi chúng ta còn mong manh như giọt sương trong thai Mẹ, chờ đợi và lo âu khôn xiết, niềm vui vỡ òa khi nghe tiếng khóc biết con đã chào đời và vui sướng làm sao khi nhìn con thơ vóc hình đầy đủ. Mẹ đau đớn mệt nhoài, Cha rưng rưng dòng lệ”.

Mùa Vu lan Báo hiếu, cũng là lúc Chư Tôn đức Tăng, Ni tăng cao tuổi đạo, là dịp để hàng Phật tử bày tỏ lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, lòng quý kính Chư Tôn đức Tăng Ni, những bậc thầy khả kính đã hy sinh trọn cả đời mình để phục vụ chúng sanh, làm tốt đạo đẹp đời. Sư cô Nhu Liên đại diện Chư Ni Tịnh xá Ngọc Khánh thành kính dâng lời tác bạch Dâng y Ca sa đến mười phương Chư Phật và hiện tiền Chư Tôn đức Ni.

“Cà sa oai đức chi bằng

Sắc vàng thanh bạch của hàng Sa môn

Noi gương Từ phụ Thế Tôn

Hoằng khai giáo pháp tám muôn bốn ngàn”.

Quý Phật tử nhiễu Phật ba vòng và thành kính cúng dường Pháp Y lên Chư Tôn đức Ni.

Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, trụ trì Tịnh xá Ngọc Khánh có đôi lời chứng minh và tán thán công đức Chư Tôn đức Ni và Phật tử đã câu hội về Tịnh xá Ngọc Khánh tham dự Đại lễ Vu lan và dâng cúng Pháp y. Ni trưởng cầu nguyện mười phương Chư Phật, Chư Tổ Thầy, quý Ni trưởng quá vãng chứng minh và gia hộ chư Ni cùng Phật tử, thân tâm được được an lạc, trí huệ được phát sinh, luôn tinh tấn tu hành, luôn sống trong hào quang của Chư Phật.

Được sự chỉ dạy của quý Ni trưởng, Ni sư Phụng Liên có đôi lời giáo lý chia sẻ đến Phật tử. Đối với người Phật tử tháng bảy được xem là tháng hạnh phúc và đầy ý nghĩa nhất. Ni sư chia sẻ đến quý Phật tử tháng 7 hạnh phúc như thế nào và đầy ý nghĩa ra sao. Theo đó, có ba hạng người hạnh phúc nhất trong tháng bảy này: Chư Phật, Chư Tăng và Phật tử.

Buổi cúng dường trai Tăng hoàn mãn cũng đã khép lại ngày Đại lễ trong niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn đức Ni cùng Phật tử.

Một số hình ảnh của Tịnh xá Ngọc Khánh.

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The post Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Khánh long trọng tổ chức Đại lễ Vu lan Báo hiếu và Dâng y Ca sa PL.2563 – DL.2019 appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online