14/01/2020 21:15

Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Long trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 12 Ni trưởng Siêu Liên

 

PSO – Sáng ngày 14/1/2020 (nhằm ngày 20/12/ Kỷ Hợi), Chư Tôn đức Ni Tịnh xá Ngọc Long (Xuân Hoà, Xuân Lộc, Đồng Nai) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 12 ngày Ni trưởng Siêu Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long viên tịch.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ: Đại đức Giác Phước – Thư ký Giáo đoàn II, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đăng (Bình Thạnh, TP.HCM); Đại đức Minh Trường – Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN, trụ xứ Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng); chư Đại đức trú xứ Tịnh xá Ngọc Minh (Hàm Tân, Bình Thuận).

Về Chư Tôn đức Ni có sự chứng minh và tham dự: Ni trưởng Phục Liên – Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Cố vấn trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Gò Vấp, TP.HCM); Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm thường trực NGHPKS, trụ trì Tịnh xá Ngọc Long (Đồng Nai); Ni trưởng Uẩn Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Lộ (Hàm Tân, Bình Thuận), cùng Chư Tôn đức Ni trụ trì các Tịnh xá trong và ngoài tỉnh cũng đồng quang lâm về tham dự.

Quý Ni sư, Sư cô Đệ tử của Ni trưởng đã trụ trì các Tịnh xá, Tịnh thất cũng hướng dẫn Đệ tử, Phật tử tại bổn tự về tham dự lễ Tưởng niệm của Ni trưởng Ân Sư. Ngoài ra, quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Long cũng đã hoan hỷ cúng dường tịnh tài, tịnh vật cùng Ni trưởng Hiếu Liên – trụ trì Tịnh xá Ngọc Long chung lo tổ chức Lễ Tưởng niệm Cố Ni trưởng.

Trước Lễ Tưởng niệm, Ni trưởng Phục Liên, Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái, đã hướng dẫn chư Tôn Đức Ni từ các nơi về tham dự lễ tưởng niệm đi Khất thực, để người dân xã Xuân Hòa có cơ hội cúng dường tạo phước, gieo duyên với Tam Bảo.

Trước Bảo điện trang nghiêm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư Cô cùng toàn thể quý Phật tử đã hoà âm tụng kinh cầu nguyện cho đạo tràng Tịnh xá Ngọc Long ngày càng phát triển, cầu nguyện Ni trưởng Siêu Liên Cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta bà, hoá độ chúng sanh.

Ni sư Tín Liên – Uỷ viên HĐTS, Đại biểu Quốc Hội, Giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM, đã có thời Pháp thoại ngắn, giúp cho Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Long và quý Phật tử các nơi về tham dự lễ Tưởng niệm hiểu thêm về lời Phật dạy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày đem lại an vui, lợi ích cho mình và người trong cuộc sống hiện tại và tương lai.

Sư cô Nhật Liên, thay mặt Môn đồ Pháp quyến dâng lời tác bạch cúng dường.

Ni Trưởng Phục Liên, chứng minh ban đạo từ trong buổi lễ tưởng niệm Ni trưởng Siêu Liên. Ni trưởng đã tán thán hạnh nguyện và công đức của Ni trưởng Siêu Liên:

Ni trưởng Siêu Liên đã bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên làm Phật sự như không hoa, độ chúng sinh như huyễn hóa, vô tâm hành sự. Như người xưa đã từng huấn thị: “Sắc tướng vốn không, mượn cảnh huyễn độ người như huyễn, tử sanh nào có, nương thuyền từ độ kẻ trong mê”.

Một đời oai nghi đạo hạnh, đoan nghiêm đĩnh đạc, ý chí cao siêu, cuộc sống bình thường giản dị, thanh bần, cần kiệm, ôn hoà, nhã nhặn, tinh tấn tu hành, nghiêm trì giới luật, là bậc Giám luật mô phạm, uy nghiêm, là pháp khí trong chốn Thiền môn, Ni trưởng đã làm tròn sứ giả Như Lai, hộ trì Phật pháp, không ngại gian lao vất vả”.

Chư Tôn Đức Tăng Ni hòa âm tụng kinh chú nguyện hồi hướng cầu nguyện Ni trưởng Siêu Liên và cầu nguyện cho quý Phật tử được sở cầu thành tựu.

  Đại Đức Giác Phước – trú xứ tại Tịnh xá Ngọc Đăng (Bình Thạnh, TP.HCM) đã tán thán công đức Ni trưởng trụ trì cùng quý Phật tử. Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đã dùng bữa cơm trưa thanh đạm tại Tịnh xá Ngọc Long và trở về trú xứ.

Đặc biệt hàng năm vào dịp lễ Tưởng niệm của Ni Trưởng Siêu Liên, quý Sư tại các Tịnh xá cũng trở về Tịnh xá Ngọc Long thắp hương tưởng niệm ân đức của Ni trưởng. Mặc dù đã xuất gia thành một vị Đại đức, nhưng quý Sư khi còn nhỏ đã được Ni trưởng nuôi dưỡng, dạy dỗ từ bé, rồi gửi qua Tịnh xá Tăng để xuất gia tu học, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức.

Buổi chiều cùng ngày, NT trụ trì Tịnh xá Ngọc Long tặng 570 phần quà, chia sẻ yêu thương đến Phật tử có hoàn cảnh khó khăn và bà con nghèo gần xa Tịnh xá. Mỗi phần quà trị giá gần 200 nghìn đồng, tổng trị giá 100 triệu đồng, giúp những hoàn cảnh khó khăn có cái Tết ấm no hạnh phúc. Đôi nét Tiểu sử Ni trưởng Siêu Liên  

NT. Siêu Liên thế danh Phan Thị Sen, sinh ngày 20 tháng Chạp năm Bính tý ( 1937 ) tại làng Phổ lại, xã Cam an, huyện Cam lộ, tỉnh Quảng trị, trong một gia đình nho giáo. Năm 25 tuổi Ni trưởng  xuất gia với NT. Đệ nhất Huỳnh Liên. Năm 1968 Ni trưởng học Trung đẳng Phật học tại Phật học viện Diệu đức, TP. Huế. Năm 1972 đến năm 1975 Ni trưởng vào TP để tiếp tục con đường học vấn tại Ni viện Hoa Quang.

Sau một thời gian tu học, khép mình trong giới luật của chốn thiền môn Ni trưởng đã được NT. Đệ nhất phân bổ về hành đạo nhiều nơi như: Cà Mau, Long Xuyên, Bến Tre, Đà Lạt… và dừng chân tại vùng đất Gia Liêu, Long Khánh sau ngày đất nước hòa bình thống nhất. Đến năm 1979  cố Đệ nhất dạy Ni trưởng về Trụ trì TX. Ngọc Long, hành đạo tại mảnh đất quê nghèo Rừng Lá, Căn cứ 4, với sứ mạng “ Trụ Pháp vương gia, trì Như Lai tạng”. Vào năm 1990 Ni trưởng cùng NT. Hiếu Liên trùng tu TX. Ngọc Long và phát triển đạo tràng thật trang nghiêm rạng rỡ, tế độ rất nhiều Tăng Ni chúng xuất gia cũng như nam nữ đệ tử tại gia.

Hàng đệ tử hơn 50 người từ trong cơm thiền sữa pháp được Ni trưởng nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, nay đã có người thành đạt tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ, hiện đang giảng dạy tại Học Viện PGVN và hiện còn 5 vị đang theo Tiến sĩ tại TQ, trong số các đệ tử của Ni trưởng có một số vị hiện đang Trụ trì hành đạo ở các nơi.

Vào năm 2007, khi công viên quả mãn biển nghiệp thức đã lặn, Ni trưởng thâu thần viên tịch vào lúc 20h ngày 20/12 năm Đinh hợi, trụ thế 72 năm, Hạ lạp 47 năm. 

Một số hình ảnh ghi nhận buổi lễ Tưởng niệm.

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái Khất sĩ 

      The post Đồng Nai: Tịnh xá Ngọc Long trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 12 Ni trưởng Siêu Liên appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online