Đồng Nai: Tổ chức Kỳ thi tụng Luật cho gần 600 Tăng Ni

Sáng ngày 05/8/2019, tại chùa Tỉnh Hội – Trụ sở GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Kỳ thi Tụng giới của gần 600 Tăng Ni các hạ trường An cư Kiết hạ, từ các huyện, thị thuộc tỉnh Đồng Nai.

Về chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện Hiện – Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Nhật Quang – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức (BTC); HT. Thích Giác Quang – Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Khai – Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức các ban ngành chuyên trách trực thuộc GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư Tôn đức các BTS huyện, thị; chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới đồng tham dự.

 Kỳ thi Tụng giới diễn ra long trọng và trang nghiêm, đánh dấu cho sự thành công của mùa An cư Kiết hạ PL. 2563 – DL.2019 tại tỉnh nhà.

Kỳ thi được bắt đầu vào lúc 08h00 sáng. Trong buổi khai mạc, HT. Thích Nhật Quang – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Đồng Nai, Trưởng BTC đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Giới luật trong sự đời sống và sự tu tập của Tăng Ni. Hòa thượng chia sẻ: “Giới luật còn thì Phật pháp còn, Giới luật mất thì Phật pháp suy vong”. Giới luật chính là vị Đạo sư vững chãi cho mỗi hành giả trên bước đường tu nhân học Phật. Mỗi hành giả giữ gìn Giới đức trang nghiêm, cũng chính là trang nghiêm Giới thân Huệ mạng và góp phần làm trang nghiêm Giáo hội.

Kỳ thi tụng giới năm nay đã được thực hiện trong phạm vi của 4 quyển: Tỳ Ni, Sa Di, Oai Nghi, Cảnh Sách. Riêng Tỳ kheo sẽ thi tụng thêm phần luật “Tỳ kheo Giới bổn”.

Với số lượng gần 600 Tăng Ni tham gia, phân chia thành bốn phòng thi khác nhau, Tăng Ni riêng biệt. Trước khi bước vào cuộc thi, các thí sinh đã được sự  giáo Giới và những lời huấn từ và sách tấn cho chư Tăng Ni từ chư Tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, Ban Giám khảo của kỳ thi.

Cuộc thi đã diễn ra thật thiêng liêng, để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp cho đời sống tu tập của Tăng Ni. Qua đó, Ban Tổ chức còn muốn khích lệ, động viên cho toàn thể Tăng Ni tỉnh Đồng Nai luôn chú trọng về việc tu tập và tránh bị sa ngã trong xã hội hiện đại ngày nay.

Cuộc thi Tụng giới đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 11g giờ trưa cùng ngày.

Sau đây là một số hình ảnh của kỳ thi:

1. Hình ảnh khai mạc: 2. Hình ảnh phần thi tụng 4 quyển luật: Tỳ Ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sách của chư Tăng: 3. Hình ảnh phần thi tụng 4 quyển luật: Tỳ Ni, Sa di, Oai nghi, Cảnh sách của chư Ni: 4. Hình ảnh phần thi tụng: Tỳ kheo Giới bổn của chư Tăng và chư Ni:  

ĐĐ. Thích Thiện Mỹ – Trưởng Ban TTTT PG tỉnh Đồng Nai

The post Đồng Nai: Tổ chức Kỳ thi tụng Luật cho gần 600 Tăng Ni appeared first on Phật Sự Online Miền Đông.    
Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online