21/03/2019 07:08

Đồng Nai: Tổ đình Bửu Phong trang nghiêm Lễ  Hằng thuận

 PSO - Ngày 17/ 03/ 2019 (12/ 02/ Kỷ Hợi), Tổ đình Bửu Phong, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai trang nghiêm tổ chức Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ Phật tử Tân lang Nguyễn Long Hưng, pháp danh Thiện Đạt, tân nương Lâm Phương Hiền, pháp danh Tuệ Phương cùng gia đình hai họ Nguyễn – Lâm.

Đến chứng minh và tham dự buổi lễ HT. Thích Thiện Hiện - Chứng minh HĐTS GHPGVN; HT. Thích Huệ Chí - Chứng minh GHPGVN TP. Biên Hòa; TT. Thích Huệ Khai - UV HĐTS GHPGVN, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, ĐĐ. Thích Phước Chơn, UV. BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Nghi Lễ huyện Vĩnh Cửu; NT. Thích Nữ Huệ Hương - UV HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng PBNG tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban tổ chức lễ hằng thuận; Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu - Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Sau khi chư Tôn đức niêm hương bạch Phật thực hiện khóa lễ tụng kinh Phước Đức cầu chúc cho hai bạn trẻ luôn luôn đầy đủ thắng phước thiện duyên và là người dâu hiền rễ thảo, đời sống lứa đôi hạnh phúc ấm no. Tiếp đến là lời giảng giải về “Ý nghĩa của đôi nhẫn cưới” của TT. Thích Huệ Khai.: " Nhẫn là sự nhẫn nhường người hôn phối của mình vì rằng cuộc sống chung không thể tránh được những lúc không hài lòng với nhau, chiếc nhẫn hình tròn mà không là hình gì khác vì thể hiện sự nhẫn nhường thì cuộc sống mới tròn đầy đến ngày đầu bạc răng long…tiếp theo là đại diện cha mẹ hai bên gia đình có lời dạy dỗ nhắc nhở đến hai con trẻ về cách sống với nhau luôn giữ gìn và tin tưởng lẫn nhau thì đời sống vợ chồng mới bền chặt ..

NT. Thích Nữ Huệ Hương có đôi lời nhắc nhở đến với đôi trẻ về cách sống theo lời Phật dạy để có hạnh phúc bền lâu

Tiếp đến là lời giáo huấn của NT. Thích Nữ Huệ Hương dạy dỗ cách sống và cư xử với nhau hãy “Tôn kính như tân”…và 05 cách giữa người vợ đối với Chồng, Chồng đối với vợ trọn lòng hiếu thảo hai bên cha mẹ… Sau cùng là lời cảm tạ tri ân sâu sắc đến chư tôn đức chứng minh và cảm ơn hai họ đã để ra thời gian quý báu của mình đến dự lễ cũng góp phần cho buổi lễ thập phần viên mãn. Buổi lễ khép lại trong niềm hạnh phúc an vui của đôi tân lang và tân nương cùng gia đình hai họ cũng như tất cả quý khách hiện diện.

https://www.youtube.com/watch?v=yuNhfK2-RJU&feature=share

Huệ Hiếu- UV Ban TTTT tỉnh Đồng Nai

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online