Đồng Nai: Trang nghiêm khánh thành chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển

PSO - Sáng nay, 25 tháng 9, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, cùng chư Ni chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển, môn phong tổ đình Vĩnh Nghiêm đã long trọng tổ chức lễ khánh thành ngôi Tam bảo sau 8 tháng thi công. Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN, Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Hòa thượng Thích Như Tín, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Phó Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Thượng tọa Thích Huệ Khai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Phó Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Hội đồng Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng khoa Luật học Phật giáo thuộc Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, Phó Trưởng môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban, viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành, môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm. Về phía chư Ni có Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, trụ trì Dưỡng Chân Tuệ Uyển; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư Ni Phân ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới các tỉnh thành; gia đình thí chủ Thân Văn Do. Phát biểu khai mạc lễ khánh thành, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng ban Tổ chức đã nêu nhân duyên hình thành, xây dựng Dưỡng Chân Tuệ Uyển cách đây 40 năm nhằm tạo nơi vùng sâu vùng xa này trở thành đạo tràng để hoằng pháp. Theo đó, với ý nguyện xây ngôi Tam bảo và mở lớp học tình thương cho trẻ em nghèo, năm 1980, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, trụ trì chùa Phước Hải (165/17 đường 3/2, quận 10, TP.HCM) đã nhượng lại khu đất diện tích 39.000 m2 tại ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Năm 1985, chùa được thành lập với chánh điện bằng mái tôn đơn sơ, được Ni trưởng đặt tên hiệu là Dưỡng Chân Tuệ Uyển vốn hàm ý đây là nơi chốn trở về nguồn chân như Phật tính, và cũng là “vườn hoa” ươm mâm trí tuệ cho thế hệ mai sau. Được biết, thời gian từ 1986-1997, Ni trưởng vẫn mở và duy trì được các lớp học tình thương từ mẫu giáo đến lớp 7. Năm 1998, vì thiếu nhân sự nên các lớp học này đành phải giải thể. Cho đến năm 2003, chùa thành lập Trường Mầm non Tuệ Uyên và duy trì đến năm 2021. Trải qua 40 năm, chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển bị hư hoại nhiều, rất cần được đại trùng tu nhưng Ni trưởng trụ trì đã niên cao lạp trưởng, “lực bất tòng tâm”. Đại diện gia đình tài trợ, ông Thân Văn Do báo cáo công tác xây dựng công trình Dưỡng Chân Tuệ Uyển. Cho biết, nhân lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 10 của thân mẫu, Thượng tọa Thích Chân Hòa (thế danh Thân Văn Út), viện chủ chùa Chân Quang, Vancouver, Canada và gia đình bào huynh là ông Thân Văn Do - pháp danh Lệ Thành, vợ là bà Phùng Thị Nguyệt - pháp danh Lê Anh đồng phát tâm cúng dường toàn bộ kinh phí xây dựng để hồi hướng siêu tiến hương linh thân mẫu là cụ bà Nguyễn Như Kệu, tự Nguyễn Thị Nghệu (1933-2012) - pháp danh Đinh Trúc (quê quán Hà Nam). Tổng kinh phí xây dựng chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển là 40 tỷ đồng, công trình khởi công ngày 23-11-2021 (19-10-Tân Sửu) gồm các hạng mục: Chánh điện, Tổ đường, Đông đường, Tây đường, tháp Tuệ Uyển, tam quan, tôn tượng Đức Quán Âm lộ thiên, bộ tôn tượng thập bát La Hán, tượng thờ, pháp khí… Đồ họa thiết kế, giám sát thi công, hoàn thiện hồ sơ pháp lý xây dựng do ông Thân Văn Do đảm nhiệm. Đến nay, sau 8 tháng thi công, ngôi Tam bảo Dưỡng Chân Tuệ Uyển được khánh thành trang nghiêm làm nên tu tập của chư Ni và Phật tử Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã tán thán công đức của chư Ni Dưỡng Chân Tuệ Uyển đã tổ chức lễ khánh thành trang nghiêm hôm nay; cùng tán thán công đức đến Thượng tọa Thích Chân Hòa, viện chủ chùa Chân Quang, Vancouver, Canada và gia đình ông Thân Văn Do đã tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển được trang nghiêm. Đại diện Ban Tổ chức, Ni sư Thích Minh Nghiêm phát biểu cảm tạ, khép lại lễ hành chánh lễ khánh thành chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển. Tiếp đó, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, quý khách đã đến trước sảnh chánh điện cắt băng khánh thành chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển, thực hiện nghi thức dâng hương Tam bảo, an vị Phật tại chánh điện trang nghiêm. Hình ảnh lễ khánh thành Dưỡng Chân Tuệ Uyển sáng nay:

H.Diệu - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online