Đồng Nai: Trang nghiêm lễ lạc thành nhà tưởng niệm cố HT. Thích Huệ Thành Viện chủ Tổ đình Long Thiền

PSO - Sáng 28/7/2022, môn đồ tứ chúng tông phong Tổ đình Long Thiền (P. Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức lễ lạc thành nhà tưởng niệm cố HT. Thích Huệ Thành, Nguyên Tăng thống GHPG Cổ truyền Việt Nam, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN đầu tiên của tỉnh Đồng Nai (1982), Viện chủ Tổ đình Long Thiền. Quang lâm tham dự có HT. Thích Thiện Trụ, Chứng minh Tông phong Tổ đình Long Thiền; HT. Thích Vạn Đức, Chứng minh GHPGVN TP. Biên Hòa; HT. Thích Lệ Cẩn, Chứng minh GHPGVN TP. Thủ Đức; HT. Thích Phước Tú, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Huệ Khai, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì Tổ đình Long Thiền; TT. Thích Trí Chơn, UVTT BTS GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo GHPGVN TP.HCM; NT. Thích Nữ Huệ Hương, UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng chư Tôn đức HĐTS, BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Ban Trị sự các tỉnh thành lân cận, Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa cùng môn đồ tông phong Tổ đình đồng tham dự. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Quốc Vũ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, đại diện UBND, UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai; UBND, UBMTTQVN TP. Biên Hòa và đại diện các cơ quan ban ngành tại địa phương. TT. Thích Thiện Thọ phát biểu khai mạc, chào mừng chư Tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chính quyền, đồng thời tán dương công đức của các môn đồ pháp quyến trong việc chung tay trùng tu Nhà lưu niệm cố Hòa thượng đã xuống cấp không còn nguyên vẹn. Nay theo nguyện vọng của HT. Thích Huệ Khai, trụ trì Tổ đình Long Thiền và chư Tôn đức trong Tông phong, nhất tâm trùng tu lại thất phòng thành nhà truyền thống tông môn, để hàng môn hạ khi về thăm lại chốn tổ, nhìn lại các kỷ vật và nếp sống giản dị của cố Hòa thượng mà noi theo. Nhân đây Hòa thượng cũng tri ân Giáo hội, chính quyền đã quan tâm, hỗ trợ Phật sự này viên mãn. HT. Thích Huệ Khai, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, trụ trì Tổ đình báo cáo quá trình xây dựng nhà lưu niệm cố Hòa thượng. Theo đó, nhà Lưu niệm ban đầu là thất Phương trượng cố HT. Thích Huệ Thành, viện chủ Tổ đình Long Thiền. Đến nay, sau 3 tháng hoàn thiện, nhà lưu niệm đã khang trang với tôn trí tượng cố HT. Thích Huệ Thành cùng các vật dụng khi Hòa thượng còn sinh tiền. Kinh phí để trùng tu và tái thiết lại lần này gần 1,2 tỷ đồng. Ban đạo từ tại buổi lễ, HT. Thích Phước Tú nhắc lại ý nghĩa của Tôn sư trọng Đạo, gìn giữ bản sắc văn hóa của tiền nhân trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Hòa thượng cũng thay mặt chư Tôn đức Chứng minh chúc mừng đến toàn thể môn đồ tứ chúng tông phong - Tổ đình Long Thiền trong việc tái thiết lại thất Phương trượng cũ thành nhà lưu niệm truyền thống cho hàng hậu học có nơi tưởng nhớ ân sư. Hòa thượng cũng hy vọng nhà lưu niệm cố HT. Huệ Thành mới này sẽ trở thành nơi khắc ghi các kỷ niệm thời sanh tiền cố Hòa thượng đã để lại, khi nhìn lại mà nhớ tiền nhân, nhớ ân sư một đời giáo dưỡng. Dịp này, TT. Thích Huệ Khai, Phó thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai cùng với chư tôn giáo phẩm trong BTS TP. Biên Hòa, BTS tỉnh Đồng Nai cùng chư Tôn đức Tăng Ni sau khi cắt băng lạc thành nhà lưu niệm mới đã cùng với môn đồ pháp quyến tông phong - Tổ đình Long Thiền thắp hương tưởng niệm cố HT. Thích Huệ Thành, Viện chủ Tổ đình Long Thiền. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguyễn Quí

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online