Đồng Nai: Viện Chuyên Tu tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021

PSO - Ngày 16/01/2022 (nhằm ngày 14 tháng Chạp năm 2021) Tại Giảng đường Viện Chuyên Tu xã Lộc An huyện Long Thành, diễn ra lễ tổng kết hoạt động công tác Phật sự của năm 2021 và phương hướng phát triển sắp tới của năm 2022. Tham dự hội nghị về phía Phật giáo có TT. Thích Huệ Sanh - UV Ban Phật giáo Quốc tế TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Thiện Thuận - UVTT Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT, Trụ trì Viện Chuyên Tu; TT. Thích Đạo Huy - Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; TT. Thích Minh Hạnh - Phó Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN huyện Long Thành;ĐĐ. Thích Nguyên Thông - Phó Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Thành cùng chư Tôn đức Viện Chuyên Tu. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Phước Ninh - Phó trưởng phòng tổng hợp Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Dương Minh Dũng - UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành; ông Nguyễn Quốc Vũ Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai cùng các vị lãnh đạo chính quyền huyện Long Thành, chính quyền xã Lộc An tham dự hội nghị. Tại hội nghị, TT. Thích Thiện Thuận - UVTT Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh BR-VT, Trụ trì Viện Chuyên Tu tuyên bố khai mạc hội nghị và toàn thể đại biểu được xem Video Clip báo cáo tóm lược hoạt động Phật sự năm 2021 trình phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022. Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm qua, Viện Chuyên Tu Trong năm 2021, công tác giáo dục, hoằng pháp đạt được nhiều kết quả khả quan dù hình thức sinh hoạt Online là chính nhưng đã giúp bà con cải thiện được đời sống tinh thần, tâm linh tiếp thêm nghị lực cho bà con Phật tử nâng cao nhận thức, ý chí vượt qua khổ đau trong đời sống tình cảm, thoát hẳn hệ lụy do tín ngưỡng hoặc hủ tục, tập quán mê tín. Đặc biệt, có đủ lý trí để vượt qua đại dịch trên bình diện nhận thức thông qua nhân quả và nghiệp báo. Đồng thời, vận động mọi người chung tay xây dựng được nếp sinh hoạt mang tính cống hiến và phụng sự trên tinh thần vượt khó và đoàn kết thân tình trong cộng đồng Phật tử đa dạng. Thông qua các chương trình thuyết giảng, Viện Chuyên Tu đã vận động cộng đồng Phật tử nâng cao nhận thức trách nhiệm về tính tương quan của cá nhân và gia đình, xã hội; từ đó giáo dục mọi người thể hiện nếp sống văn minh trên nền tảng đoàn kết tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm được tăng cường, giúp nhau phát triển đời sống kinh tế, phấn đấu vươn lên góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng và bảo vệ môi trường văn hóa lành mạnh trên tinh thần từ bi, trí tuệ của đạo Phật. Tại buổi Tổng kết đại biểu được nghe phần phát biểu của Ông Dương Minh Dũng - Uv. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy huyện Long Thành ghi nhận tình cảm gắn bó và công đức đóng góp của Viện Chuyên Tu, chư tang và Phật tử đã đồng hành cùng chính quyền huyện Long Thành và tỉnh Đồng Nai nói riêng; các tỉnh trên toàn quốc nói chung, đã chăm lo cho đồng bào trên tinh thần từ bi, san sẻ. Đặc biệt, công tác từ thiện, an sinh xã hội hỗ trợ đồng bào trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh Covid-19 là điểm nhấn hết sức to lớn với con số hơn 21 tỷ đồng. Để chúc mừng những thành công của công tác Phật sự Viện Chuyên Tu năm 2021 Ban tổ chức đã được đón nhận những lẵng Hoa tươi thắm Tri ân tới chư Tăng và Phật tử Đạo tràng Viện Chuyên Tu, cùng với đó là những Bảng vàng công đức được trao cho những Thành viên tích cực của đạo tràng Viên Chuyên Tu. Ban Đạo Từ thay mặt cho BTS Phật Giáo tỉnh Đồng Nai Thượng tọa Thích Huệ Sanh đã tán dương công đức tập thể Viện Chuyên Tu cùng các Phật tử trong và ngoài nước đã góp phần công tác từ thiện, an sinh xã hội trong năm qua đạt những thành quả đáng biểu dương. Thượng tọa kỳ vọng, Viện Chuyên Tu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để cùng nhau phát triển Phật giáo tỉnh Đồng Nai nói riêng và Phật giáo Việt Nam hưng thịnh.

Pv: Trương Hoàng Giang

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online