Đồng Nai: Viện Nghiên cứu Phật học VN và Học viện PGVN tại TP.HCM cúng dường Đại tạng Kinh Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Thường Chiếu

PSO - Sáng ngày 04/02/2023, đoàn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM đã đến thăm, vấn an sức khoẻ Hoà thượng Viện chủ và cúng dường Đại tạng Kinh Phật giáo Việt Nam tại thiền viện Thường Chiếu (Đồng Nai).
Quang cảnh chuyến thăm
Tham gia đoàn có HT. Thích Tâm Đức, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; HT. Thích Minh Thành, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Thành viên Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM; TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Đoàn đã vấn an và khánh tuế Hòa thượng Thích Nhật Quang, Uỷ viên Thường trực HĐCM GHPGVN, chúc mừng Ngài vừa được Đại hội IX suy cử vào Ban Thường trực HĐCM, chứng minh các hoạt động Phật sự của cả nước. Nhân dịp này tam vị tôn đức trong đoàn cũng thông tri đến Hoà thượng hoạt động của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM trong những năm qua, ngưỡng mong trên Hoà thượng từ mẫn hộ trì cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của hai đơn vị.
HT. Thích Tâm Đức, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vấn an Hoà thượng viện chủ
TT. Thích Nhật Từ, Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM
Đạo nhũ với đoàn, Hòa thượng Thích Nhật Quang hoan hỷ với thành ý của tam vị Tôn đức, nhắc lại các giai đoạn khó khăn mà Phật giáo nước nhà đã trải qua. Hoà thượng tán dương các kết quả nổi bật của công tác giảng dạy và nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Qua đây, Hoà thượng mong muốn hai đơn vị tiếp tục phát huy năng lực nội tại, nỗ lực hơn nữa trong công việc để góp phần xiển dương chánh pháp, xứng đáng với công hạnh của chư tôn đức tiền hiền. Cũng trong sáng nay, đoàn đã tháp tùng Hoà thượng thăm trường Phật học Trúc Lâm. Tại đây, đoàn đã niệm hương đãnh lễ Tam Bảo, cúng dường 10 bộ Đại tạng Kinh Phật giáo Việt Nam cho Trường Phật học Trúc Lâm nghiên cứu, tu học. Phát biểu trao đổi với gần 100 Tăng sinh có mặt tại đây, tam vị Tôn đức lần lượt chia sẻ, giới thiệu về công trình nghiên cứu Đại tạng Kinh Phật giáo Việt Nam (trước đây là Tam tạng thánh điển Việt Nam). Với bố cục 5 phần (Phật giáo nguyên thủy, Tam tạng Phật giáo bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại thừa, chú thích và tục tạng), công trình này chính là ấn phẩm có giá trị cao cho quá trình nghiên cứu, tu học của Tăng, Ni sinh trong và ngoài nước. Phát biểu đạo từ, đãi lao Đại lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ, Hòa thượng Thích Nhật Quang tán dương công trình nghiên cứu đồ sộ này của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Hoà thượng cho biết những đóng góp mà Đại tạng Kinh Phật giáo Việt Nam mang đến cho Phật giáo nước nhà là vô cùng to lớn, qua đó, sách tấn Tăng sinh tích cực khảo cứu tài liệu có giá trị này.  Cũng qua đây, TT. Thích Quảng Tuệ đãi lao HT. Thích Nhật Quang giới thiệu công tác tổ chức, giảng dạy của Trường Phật học Trúc lâm đến với đoàn. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin, ảnh: Quang Tròn, Minh Đức

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online