Đồng Tháp: Ấm áp Đêm Hoa đăng Kính mừng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thành Đạo tại chùa Thiền Kim

PSO- Buổi tối ngày 20/01/2021 (nhằm mùng 8 tháng Chạp năm Canh Tý) phụng hành lời dạy của HT. Viện chủ, ĐĐ.Thích Thiện Nguyện, trụ trì chùa Thiền Kim (xã  Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã long trọng tổ chức “Đêm Hoa Đăng Kính mừng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni thành Đạo” PL.2564- DL. 2021.

Tại buổi lễ, toàn thể hội chúng nhất tâm hướng về cội Bồ đề, trang nghiêm thân tâm, noi theo hạnh lành của Từ Tôn, cùng nhau thiền tọa, kinh hành niệm hồng danh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni…   Trong không khí trang nghiêm của Đạo tràng, chư Tôn đức đã đón nhận ánh sáng từ nơi tôn tượng Đức Bổn Sư và lần lượt truyền trao đến từng thành viên tham dự với lời nhắc nhở chân thành: “Mong đại chúng tinh tấn tu tập, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm bản thân, trở thành những nguồn sáng nhỏ, đem lại an vui cho bản thân và mọi người…” Cũng trong buổi lễ, Đại đức Trụ Trì Chùa Thiền Kim đã chia sẻ Pháp thoại “Ý nghĩa thành đạo”: … trải qua những tháng năm khổ hạnh, Bồ tát quyết tâm chọn con đường trung đạo. Sau 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ đề, khi sao mai vừa mọc, Ngài chứng Tam minh, Lục thông, viên thành Phật quả. Ngày thành đạo là ngày có ý nghĩa rất quan trọng, vì nhờ có ngày này mà có ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) được hình thành, duy trì và đem lại niềm an lạc cho nhân loại hơn 25 thế kỷ… Đức Phật đã thành tựu Đạo nghiệp chúng ta noi gương Ngài cần khơi nguồn sáng đó vào đời sống, vào thời đại từng giây từng khắc, từng sát-na, từng hơi thở đời mình để mong một ngày được sáng đạo, thấu rõ và chuyển hóa tận cùng nguồn cơn của tham sân si trong lòng. Từ đó vô minh dứt sạch, sống đời hoan ca, có được như vậy mới không hổ danh là người đệ tử của Đức Phật…   Buổi lễ Phật Thành Đạo, kính mừng kỷ niệm ngày đức Thế Tôn thành tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, ngày ánh sáng của trí tuệ và từ bi được soi sáng khắp cõi nhân gian, đã được khép lại trong niềm hỷ lạc của những người con Phật.
SC. Như Ánh điều phối chương trình

Minh Nguyên- Cát Tường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online