Đồng Tháp: Các trường hạ Tạ pháp kết thúc mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566

PSO - Ngày 8 và 9/8/2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã long trọng tổ chức lễ Tạ pháp kết thúc 03 tháng An cư Kiết hạ PL. 2566 của các trường hạ chùa Phước Hưng (phường 1, TP. Sa Đéc), chùa Hưng Thiền (xã Mỹ Hội, huyện Cao Lãnh), chùa Giác Tôn (xã Tân Bình, huyện Châu Thành).

Quang lâm chứng minh có: Hoà thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; Hoà thượng Thích Phước Thông, Hoà thượng Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hoà thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo các đạo ACKH; Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Thiện Xuân - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; Ni trưởng TN. Như Trung - Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư Tôn đức các ban chuyên trách trực thuộc Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; Ban Trị sự GHPGVN thành phố Sa Đéc, huyện Cao Lãnh, huyện Châu Thành đồng về tham dự.

Về phía chánh quyền có: Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp; Ủy ban MTTQVN tỉnh, Công an tỉnh Đồng Tháp; Phòng Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp, và lãnh đạo các cơ quan ban ngành thành phố Sa Đéc, huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh đồng tham dự lễ tạ pháp.

Mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022, tỉnh Đồng Tháp có 5 hạ trường với hơn 500 hành giả Tăng Ni. Trong thời gian an cư, các hành giả đều chấp hành nghiêm túc quy định của Ban Chức sự: chuyên cần nỗ lực trong các thời khóa tụng niệm, tọa thiền, kinh hành và chấp tác.

Tại khoá an cư, chư Tôn đức Ban Giảng huấn hướng dẫn, chia sẻ những bài pháp căn bản trong đời sống thường nhật của người tu sĩ. Song song đó, trong 03 tháng an cư các cấp chánh quyền cũng đến chia sẻ những vấn đề liên quan đến Tôn giáo, để chư Tăng Ni nắm bắt các thông tin về xã hội. Bên cạnh đó, trong thời gian an cư các hành giả đã tham dự lễ tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công Phật giáo Đồng Tháp và cầu siêu các anh hùng liệt sĩ thể hiện tinh thần  đoàn kết, hòa hợp “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Tại các điểm bế giảng, sau phát biểu khai mạc của Ban Chức sự hạ trường trong Ban Tổ chức khóa An cư Kiết hạ năm 2022, Ban Thư ký báo cáo tổng kết ACKH với sự chứng minh của chư Tôn Giáo phẩm, Ban Chỉ đạo, Ban Giảng huấn và hành giả đã hành trì thời khoá an cư trong suốt thời gian quy định của Ban chỉ đạo. Ba tháng an cư, chư hành giả luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của hàng Tăng lữ, nỗ lực không ngừng thi đua trong tu học.

Tham dự buổi lễ, đại diện lãnh đạo chánh quyền tỉnh Đồng Tháp phát biểu tán thán nêu cao tinh thần giới luật mà Đức Phật chế định, thực hiện các nội quy của Giáo hội các cấp. Luôn quan tâm, trợ giúp cho Tăng Ni và đồng bào tín đồ Phật giáo trên tinh thần “Đạo pháp Dân tộc – Chủ nghĩa Xã hội”. Và gửi nhiều lẵng hoa và quà đến Ban Tổ chức.

Đại diện hành giả an cư đối trước chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Chỉ đạo, Ban Giảng huấn đã phát biểu lời tri ân đến quý Ngài, đã tạo điều kiện cho Tăng Ni tập trung tại một nơi thúc liễm Tam vô lậu học, để trang nghiêm tự thân làm hành trang trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.

Với công đức tu học trong thời gian an cư được diễn ra, chư Tôn đức Ban Chức sự và hành giả đạt được công đức tiêu biểu, được Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể và các cá nhân.

Tại lễ tạ pháp các hạ trường, Ban Chứng minh và Hoà thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã có lời nhắc nhở chư Tăng Ni sau khi mãn hạ về lại trú xứ cần nghiêm trì Giới luật, cố gắng hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Hoà thượng tán thán với vai trò lãnh đạo điều hành Phật sự của chư Tôn đức Ban Chức sự hạ trường, Ban Quản chúng về sự đoàn kết, hòa hợp của chư Tôn đức các điểm an cư, cùng sự trợ duyên từ các cấp chính quyền, Phật tử, mạnh thường quân đã tổ chức thành công khóa hạ.

Những hình ảnh được ghi nhận từ buổi lễ:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Bình Dương

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online