Đồng Tháp: Chính thức khai mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh

PSO - Sáng ngày 05/4/2023 (nhằm 15/2n năm Qúy Mão), tại chùa Phước Hưng (phường 1, TP.Sa Đéc) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức lễ Khai mạc Đại Giới đàn Trí Tịnh.

Quang cảnh Đại Giới đàn

Buổi lễ được cung đón sự chứng minh của HT.Thích Thiện An - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Minh Thông - Ủy viên Thường trực HĐTS TƯ; HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh; HT.Hộ Chánh - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN; HT.Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát kiêm Phó Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN; HT.Thích Chơn Không - Phó ban HDPT TƯ, Trưởng ban HDPT TP.HCM; HT.Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTC; TT.Thích Tĩnh Triệt - Ủy viên HĐTS, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Hoằng Tri - Chứng minh BTS GHPGVN TP.Thủ Đức; HT.Thích Huệ Minh, TT.Thích Minh Thuần, TT.Thích Chơn Trí, ĐĐ.Thích Phước Huệ, NT.Thích Nữ Như Trung - đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh; Hội đồng Thập sư Đại Giới đàn, buổi lễ còn có sự tham dự của 187 giới tử.

Chư Tôn đức chứng minh

Về phía chính quyền tham dự có ông Trần Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Phạm Hoàng Phương - Trưởng Phòng Dân tộc Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp; ông Nguyễn Phi Đa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Thường trực UBMTTQVN tỉnh; cùng các vị lãnh đạo các cấp chính quyền tỉnh, TP.Sa Đéc và phường sở tại tham dự.

Chính quyền tham dự

Tại buổi lễ, HT.Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc khẳng định việc tổ chức Giới đàn là Phật sự rất quan trọng của Giáo hội, đó chính là hoằng dương Chính pháp, đào tạo Tăng tài, trao truyền giới pháp cho Tăng Ni kế thừa mạng mạch Phật pháp ngày càng hưng thịnh trong tương lai, các giới tử phải tinh tấn, gìn giữ giới luật, trau dồi giới đức thực hiện hạnh nguyện tự lợi và lợi tha, để đạt cảnh giới Niết bàn, người xuất gia phải nghiêm trì tịnh giới.

HT.Thích Chơn Minh phát biểu khai mạc

Đại giới đàn được mang đạo hiệu của cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh (1917 - 2014) -  Đệ nhất phó Pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN - Nguyên Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Đại diện Ban thư ký giới đàn Trí Tịnh năm 2023, TT.Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2566 – DL.2023. Theo đó, sau khi trải qua kỳ thi khảo hạch giới tử, 187 vị đã được chính thức tham dự Đại Giới đàn Trí Tịnh, sẽ được truyền giới pháp theo từng cấp giới mà Phật chế định. Giới đàn năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến 6-4 (nhằm ngày 13 đến 16-2 nhuận-Quý Mão) tại hai điểm - chùa Phước Hưng (giới trường Tăng) và chùa Phước Huệ (giới trường Ni) có 187 giới tử đăng ký thọ giới trong đó, Tỳ kheo 46 vị; Sa Di 18 vị; Tỳ kheo Ni 37 vị; Thức xoa Ma na 72 vị; Sa di Ni 14 vị.

TT.Thích Minh Sơn, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn Trí Tịnh PL.2566 – DL.2023.

Theo đó, Đại giới đàn cung thỉnh Ban chứng minh có chư Tôn trưởng lão: HT.Thích Thích Thiện An, HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương, HT. Thích Thiện Nhơn, HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thiện Thống.

Hội đồng Thập sư Tăng do HT.Thích Thiện An đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Minh Thông đương vi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Chơn Minh đương vi Giáo thọ A-xà-lê cùng chư Tôn đức tôn chứng.

Hội đồng Thập sư Ni do NT.Thích nữ Như Hòa đương vi Đường đầu Hòa thượng; NT.Thích nữ Như Trung làm Yết-ma A-xà-lê; NT.Thích nữ Như Nguyện Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư Tôn đức tôn chứng.

Ban đạo từ, Hòa thượng Chủ tịch huấn thị, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, trang hòa hương thơm Giới pháp, cộng với sự gia trì của mười phương chư Phật, chư đại Bồ-tát và sự chứng minh của liệt vị Tổ sư truyền giới qua các thời kỳ. Hòa thượng nhắc lại lời Phật trong Luật Tạng “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, Giới luật còn thì Phật pháp còn”, qua đó thấy được tầm quan trọng của Giới luật trong Tăng đoàn. Cũng như thế, Phật giáo được tồn tại hơn 2600 năm và GHPGVN từ khi thành lập cho đến nay được phát triển ổn định là nhờ còn cho có người truyền giới, thọ giới và giữ giới trong sạch.

HT.Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN ban đạo từ

Hòa thượng khuyến tấn, chư Giới tử phải thiết tha cầu Giới pháp từ Hội đồng thập sư như “nắng hạn gặp mưa rào” và sau khi đắc Giới cần phát tâm dõng mãnh, nguyện dành hết phần đời còn lại của mình và muôn kiếp về sau giữ gìn Giới pháp cho được trang nghiêm thanh tịnh, giống như việc phòng hộ tròng con mắt của mình. Khi một vị Tỳ kheo biết giữ Giới thì ánh sáng của Định và Tuệ sẽ theo đó mà phát sinh, ba nghiệp tham-sân-si đồng thời được tiêu trừ, kết quả là thành tựu được Vô Tát Giới Thể và chứng đắc được bốn quả vị Sa Môn.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Huệ Nghiêm - BAN TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online