Đồng Tháp: Chùa Hoa Lâm an vị tôn tượng Phật Thích Ca

PSO - Sáng ngày 14/10/2022 (nhằm ngày 19/9 năm Nhâm Dần), Thượng toạ Thích Tâm Hoa - trụ trì chùa Hoa Lâm (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), đã cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm quang lâm cử hành lễ sái tịnh Tôn tượng Đức Phật Thích Ca tại chánh điện và động thổ xây dựng Tăng xá.

Quang lâm chứng minh có: Hoà thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang, Hoà thượng Thích Như Tín - đồng Thành viên HĐCM GHPGVN;HT.Thích Tịnh Hạnh- Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh; Hoà thượng Thích Phước Thông - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hoà thượng Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; và chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tây Ninh; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong tỉnh Đồng Tháp và ngoài tỉnh đồng tham dự.

Đối trước chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh, Thượng toạ Thích Tâm Hoa – Trụ trì chùa Hoa Lâm cùng Tăng chúng tác pháp cung thỉnh quang lâm lễ đài niêm hương cầu nguyện, chư Tôn đức làm lễ sái tịnh và động thổ xây dựng Tăng xá với tâm thành ngưỡng nguyện cho Phật sự của chùa Hoa Lâm sớm viên thành. Thượng toạ Trụ trì cũng nhận được nhiều lời động viên, khích lệ và lời chúc nguyện của chư Tôn đức chứng minh, cầu cho công trình xây dựng thuận duyên và sớm hoàn thiện.

Sau buổi lễ động thổ xây dựng Tăng xá, Thượng toạ Thích Tâm Hoa và Ban Nghi lễ cung thỉnh chư Tôn Giáo phẩm, chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm chánh điện chùa Hoa Lâm an vị tôn tượng Đức Bổn sư Thích Ca.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và vô cùng ấm cúng từ tiếng chuông trống Bát-nhã, chư Tôn đức Hòa thượng Chứng minh quang lâm cử hành lễ sái tịnh an vị Phật và cầu nguyện cho chùa Hoa Lâm là nơi tâm linh cho tín đồ, nương vào tu tập giáo lý đạo Phật, Phật sự được hanh thông trong mọi việc hoằng pháp tại địa phương đất Sen Hồng Đồng Tháp.

Theo Thượng toạ cho biết, chùa Hoa Lâm chính thức khởi công xây dựng đến nay được 03 năm, một trong điểm nổi bật của chùa Hoa Lâm là đúc tượng Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni cao 05 mét, có trọng lượng 900 kg. Tôn tượng được các nghệ nhân tại Hà Nội đúc bằng đồng, dát vàng tôn trí tại chánh điện.

Được biết, cuối năm 2019 chùa Hoa Lâm đầy đủ duyên lành được khởi công đặt đá trùng tu xây dựng chánh điện, trải qua 03 năm thi công, đến hiện nay ngôi chánh điện đã được trang nghiêm hoàn thành cho chư Tăng, Phật tử làm nơi tụng kinh, sám lễ sinh hoạt tu học.

Trước đó, tối ngày 13/10, chùa Hoa Lâm cũng tổ chức lễ thắp nến truyền đăng kính mừng ngày Khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm với sự tham dự của đông đảo Phật tử.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online