PSO - Sáng ngày 20/8/2022, Ni sư Thích nữ Giác Bửu - trụ trì chùa Khánh Linh (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) hiệp cùng chư huynh đệ tông môn chùa Long Hoà (tỉnh Vĩnh Long) tưởng niệm tri ân cố Đại lão Hòa thượng Thích Phát Huệ - Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, tiền nhiệm trụ trì chùa Long Hoà (Vĩnh Long). Và lễ dâng pháp y, bông hồng cài áo nhân vào tháng bảy Vu lan Báo hiếu năm 2022.
Quang lâm chứng minh có: Hoà thượng Thích Phước Tú - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long nhận lời thỉnh của Ni sư trụ trì quang lâm chứng dự. Buổi lễ có hơn 200 Phật tử tại huyện Châu Thành và địa phương lân cận về dự lễ Vu lan Báo hiếu.
Trước khi chính thức lễ Vu lan, chư Tôn đức Chứng minh đã dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng thượng Phát hạ Huệ và đảnh lễ tôn ảnh cố Hoà thượng.
Đại đức Thích Trí Thanh, thay mặt Ban Tổ chức đã cung tuyên tiểu sử Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Phát Huệ. Hòa thượng thuộc dòng Thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, pháp húy Chơn Phát, hiệu Phát Huệ, thế danh Nguyễn Văn Tượng, sinh năm Đinh Tỵ (1917) niên hiệu Khải Định năm thứ 2 tại xã An Đức, huyện Châu Thành (nay là huyện Long Hồ), tỉnh Vĩnh Long. Song thân của Ngài là cụ ông Nguyễn Văn Thể, pháp danh Thiện Từ, hiền mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Rái, pháp danh Diệu Tánh. Cụ Ông và Cụ bà đã hạ sinh được 07 người con, Ngài là anh cả trong gia đình. Ngài vốn sinh ra trong một gia đình trung lưu, theo truyền thống Phật giáo lâu đời, kính tin Tam bảo.
Thuở nhỏ, thường theo thân mẫu đến chùa lễ Phật. Khi lên 10 tuổi, thiện duyên khai phát, Ngài quy y với Sư bà Thiện Nhàn, trụ trì chùa Long Thạnh, Vĩnh Long, được ban pháp danh là Nhựt Huệ. Cũng từ đó Ngài thường xuyên tới chùa công quả, nghe kinh thấm nhuần suối nguồn Từ bi, và thuộc làu những bài kinh ngắn thường tụng ở chùa.
Năm Đinh Sửu (1937), Ngài được thọ Tỳ kheo và Bồ tát giới tại Giới đàn chùa Long Thạnh, Vĩnh Long. Năm Ất Sửu (1985), Ngài được bầu làm Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long suốt nhiệm kỳ 1 và 2. Dù tuổi già sức yếu, Ngài luôn cố gắng cùng với Tăng Ni trong Ban Trị sự thường hội họp để khơi lên ngọn đuốc chánh pháp bằng cách mở trường Cơ bản Phật học và các khóa an cư cho Tăng Ni trong tỉnh.
Năm Mậu Dần (1998) Ngài được Tỉnh hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tôn vinh lên hàng Giáo phẩm Chứng minh Tỉnh hội, Ngài cũng là Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN cho đến khi viên tịch.
Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Giác Bửu và huynh đệ đã dâng lời tác bạch khánh tuế và dâng tịnh tài phẩm vật lên Tam bảo chứng minh để tri ân tưởng niệm Ân sư. Song song đó, là nghi thức bông hồng cài áo được diễn ra lắng đọng với nhiều cảm xúc gợi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha và mẹ. Dưới sự hướng dẫn của chư Tôn đức, toàn thể đại chúng đồng trang nghiêm phúng tụng Sám Vu Lan, dâng pháp y Ca sa nhất tâm cầu nguyện an lành cho cha mẹ hiện đời được tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được vãng sanh về miền lạc cảnh.
Dịp này, chùa Khánh Linh đã trao tặng quà từ thiện đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn.
Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp