Đồng Tháp: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021- 2026

PSO - Sáng ngày 27/12/2021 (nhằm ngày 24/11 năm Tân Sửu), tại chùa Thanh Lương (xã An Bình, huyện Cao Lãnh), Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thiện Phương - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Chủ toạ đoàn: TT. Thích Thiện Xuân - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh; Đại đức Thích Trí Khả - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Cao Lãnh.

Về phía chính quyền có: Ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; Ông Bùi Tấn Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cao Lãnh; Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Bà Đinh Thị Thu Hà - Trưởng phòng Nội vụ huyện; Ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Công an huyện Cao Lãnh; Bà Trương Huyền Trang - Bí thư, Chủ tịch UBND xã An Bình; cùng các cấp chính quyền địa phương sở tại đồng tham dự.

Trước khi chính thức khai mạc Đại hội, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ toạ đoàn quang lâm hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 01 phút mặc niệm chư vị tiền bối hữu công đã viên tịch.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh thay mặt Ban Tổ chức cảm ơn tình cảm của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo hội đã quan tâm chỉ đạo, cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình từ chính quyền địa phương các cấp và sự đoàn kết hoà hợp của toàn thể Tăng Ni trong huyện nhà, để Ban Trị sự hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà Giáo hội giao phó trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của Giáo hội và đất nước.

TT. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh phát biểu khai mạc Đại hội

Đại hội được sự TT. Thích Chơn Trí – Chủ tọa đoàn điều hành chương trình. Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, ĐĐ.Thích Huệ Phát - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh đã báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2016-2021). Theo đó, Phật giáo huyện Cao Lãnh có 14 cơ sở tự viện với tổng số Tăng Ni là 568 vị và các công tác Phật sự huyện luôn thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội cũng như Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, nổi bật nhất là công tác từ thiện và an sinh xã hội như: Phát quà cho người nghèo, người già neo đơn, xây dựng cầu đường, nhà tình thương, vận động các y bác sĩ khám phát thuốc miễn phí tại các tự viện. Trong nhiệm VIII (2016-2021), Phật giáo huyện Cao Lãnh với sự đồng lòng và nỗ lực của chư Tôn đức Tăng, Ni cũng như các tín đồ Phật tử công tác từ thiện đã đạt được 10 tỷ đồng.

ĐĐ.Thích Huệ Phát - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2026-2021)

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự của Ban Trị sự PG huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ 2021-2026 với chương trình hoạt động Phật sự: Tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện Xã hội và Thông tin Truyền thông…một cách năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với chủ đề: “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Tại Đại hội, để ghi nhận những đóng góp tích cực vì sự phát triển của Phật giáo và địa phương, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiểu biểu, đồng thời Ban Trị sự Phật giáo huyện cũng nhận được bằng khen từ UBND huyện Cao Lãnh cũng như những lẵng hoa và phần quà chúc mừng Đại hội diễn ra được thành công tốt đẹp.

Sau 5 năm hoàn thành Phật sự, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Cao Lãnh dưới sự lãnh đạo của TT. Thích Chơn Tâm đã thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đến, Thượng tọa đã trình danh sách nhân sự dự kiến Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ IX (2021 -2026). Thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, HT. Thích Chơn Minh đã lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua.

Theo đó, tân Ban Trị sự với 13 thành viên do ĐĐ. Thích Trí Khả làm Trưởng ban; Đại đức Thích Minh Nhã - Phó Trưởng ban Thường trực BTS huyện; Ni sư TN. Như Chánh - Phó ban; ĐĐ. Thích Lệ Ngộ - Chánh Thư ký.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh nhiệm kỳ IX (2021 -2026) phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Cao Lãnh, trước niềm hân hoan, vui mừng, Ông Bùi Tấn Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh đã nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà Giáo hội Phật giáo huyện Cao Lãnh đạt được trong 05 năm qua và nổi bật là công tác từ thiện xã hội. Ông tin tưởng và kỳ vọng nhiều ở tân Ban Trị sự Phật giáo huyện với nhiều vị Tăng Ni trẻ, đồng tâm hiệp lực, tiếp tục củng cố đội ngũ Tăng Ni thực hiện nghiêm Giới luật và oai nghi đạo hạnh, thì nhất định Phật giáo huyện sẽ tiếp tục vững mạnh, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần xây dựng huyện Cao Lãnh ngày càng giàu đẹp.

Ông Bùi Tấn Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh phát biểu chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp

Ban đạo từ, HT. Thích Chơn Minh đã tán thán công đức của chư Tôn đức trong Phật giáo huyện nhiệm kỳ qua. Phát huy những ưu điểm có được, để tổ chức những hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời, đưa Phật giáo phổ cập tới quần chúng nhân dân, hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt theo đúng chính pháp và Hiến chương của Giáo hội. Hòa thượng tin tưởng rằng với đội ngũ chư Tôn đức Tăng Ni trẻ trong Tân Ban Trị sự sẽ làm được nhiều điều hơn nữa, cùng nhau phụng sự trong tinh thần đoàn kết, quan tâm đến đời sống của nhân dân, kết hợp cùng chính quyền địa phương, với sự trợ duyên của tín đồ Phật tử, sẽ giúp chư Tôn đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, góp phần phát triển rất lớn cho GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nói chung và Phật giáo huyện Cao Lãnh nói riêng.

Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp ban lời đạo từ

Một số hình nh PV ghi nhận được:

Quang cảnh Đại hội

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online