Đồng Tháp: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2021 – 2026

PSO - Sáng ngày 25/12/2021 (nhằm ngày 22/11 năm Tân Sửu), Ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chùa Thanh Lương (thị Trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh Đại hội có: HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo; HT. Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí - Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Nghĩa – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; TT. Thích Thiện Chí - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Thiện Liêm - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Ngự đồng tham dự.

Về phía chánh quyền có: Ông Hà Văn Công - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hồng Ngự; Ông Nguyễn Văn Hải - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện; Ông Võ Hữu Nam - Phó phòng Nội vụ huyện; Ông Nguyễn Hữu Thành - Công an huyện Hồng Ngự; Ông Phạm Thành Nhi - Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền; đại diện các ban ngành hữu quan huyện Hồng Ngự và thị trấn cùng tham dự.

Đại hội chính thức khai mạc, Ban Nghi lễ cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ toạ đoàn quang lâm Hội trường, thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành 01 phút mặc niệm chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch.

Tuyên bố khai mạc Đại hội, TT. Thích Huệ Nghĩa - Trưởng BTS Phật giáo huyện Hồng Ngự phát biểu: “Xuyên suốt thời gian 05 năm đương nhiệm, Phật giáo huyện Hồng Ngự đoàn kết cùng chư Tôn đức Tăng Ni huyện nhà luôn nêu cao tinh thành “Trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội” và thực hiện đúng phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa - Xã hội”. Để phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những Phật sự còn tồn động yếu kém trong những năm qua, Phật giáo huyện Hồng Ngự cần có một tân Ban Trị sự vững mạnh với những thành viên trẻ hóa, có tài đức, đây đủ uy tín để lèo lái con thuyền Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển và hưng thịnh hơn.

TT. Thích Huệ Nghĩa – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội tuyên bố khai mạc Đại hội

Dịp này, Ban Tổ chức Đại hội hân hoan đón nhận nhiều lẵng hoa cao quý từ Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và đại biểu chính quyền trao tặng chúc mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ IX (2021 – 2026).

Thông qua văn kiện Đại hội, TT. Thích Mẫn Đạt – Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo huyện trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự kỳ nhiệm kỳ VIII (2016-2021) và chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2021-2026).

Theo sự chỉ đạo của Chủ tọa đoàn, Đại đức Thích Trí Khả tuyên đọc Quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức, ghi nhận những đóng góp tích cực của tập thể và các cá nhân vì sự phát triển của Phật giáo huyện Hồng Ngự.

Đại đức Thích Trí Khả - Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh tuyên đọc Quyết định trao tặng bằng tuyên dương công đức của tập thể và các cá nhân thuộc Phật giáo huyện Hồng Ngự
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao tặng bằng tuyên dương công đức

Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự, Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chúc mừng Đại hội và trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp và huyện Hồng Ngự cho Ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Ngự và các cá nhân, đã có thành tích đóng góp tích cực trong các phong trào do Đảng và Nhà nước phát động.

Ông Huỳnh Văn Tài - Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự phát biểu chúc mừng Đại hội

Tiếp đến, Thượng tọa Thích Huệ Nghĩa phát biểu mãn nhiệm nhiệm kỳ 2016 – 2021 và trình danh sách dự kiến nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ IX (2021 – 2026), gồm 13 thành viên được cơ cấu trình báo trước Đại hội và HT. Thích Chơn Minh lấy ý kiến biểu quyết và được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua.

Theo đó, Đại hội tín nhiệm bầu TT. Thích Huệ Nghĩa tiếp tục đảm nhận chức vụ Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2021-2026, cùng 03 Phó ban tham gia điều hành Phật sự. Trước Đại hội, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) phát biểu nhận nhiệm vụ

Ban lời đạo từ, Hoà thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp biểu dương những thành quả Phật sự đã đạt được của Phật giáo huyện nhà trong nhiệm kỳ qua, mong các thành viên tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Hồng Ngự nêu cao tinh thần đoàn kết, để kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp mà chư Tôn đức tiền nhiệm đã để lại.

Hoà thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp ban lời đạo từ tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất thông qua 08 mục sau khi Đại đức Thích Minh Mẫn tuyên đọc nghị quyết.

Thay lời BTC, Thượng tọa Thích Mẫn Đạt - Tân Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Hồng Ngự đã đọc diễn văn bế mạc Đại hội và gửi lời tri ân đến chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp đã tham dự Đại hội, góp phần cho sự thành công của Đại hội Đại biểu GHPGVN huyện Hồng Ngự lần IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Một số hình ảnh ghi nhận được: 

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online