Đồng Tháp: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lai Vung nhiệm kỳ IX (2021-2026)

PSO - Theo chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp huyện trực thuộc tỉnh, thời gian tổ chức phải kết thúc vào ngày 31/12/2021. Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã hoàn thành Đại hội của 12 đơn vị hành chánh. Ngày 31/12/2021, tại chùa Kim Thinh (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Lai Vung lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội có: HT. Thích Thiện An - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Chủ toạ đoàn gồm có: TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; TT. Thích Thiện Ngữ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung, Trưởng ban Tổ chức; Đại đức Thích Trí Khả - Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Sư cô Thích nữ Huệ Quảng - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung; cùng chư Tôn đức Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni huyện nhà đồng đến tham dự và chúc mừng.

Đại diện chính quyền có: Ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Bà Võ Thị Mỹ Thạnh - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung; Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung; Ông Lê Minh Hải - Phó Công an huyện; Ông Trần Văn Út - Phó phòng Nội vụ huyện; Ông Nguyễn Long Toàn - Phó Bí thư, Chủ tịch UB MTTQVN xã Phong Hòa; Bà Nguyễn Thị Yến Trang - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hòa; cùng sự hiện diện của gần 30 Đại biểu chính thức, đại diện cho các cơ quan chức năng, chư Tôn đức Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Tăng Ni huyện nhà đồng đến tham dự và chúc mừng.

Mở đầu chương trình, Thượng tọa Thích Thiện Ngữ – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung phát biểu khai mạc. Phật giáo huyện Lai Vung thực hiện trách nhiệm quản lý và điều hành các công tác Phật sự thành tựu trong 05 năm qua, chính nhờ các thành viên nhiệt tình và tận tâm trong mọi công tác Phật sự, đóng góp vào lợi ích chung cho Phật giáo, cộng đồng và xã hội với nhiều hình thức khác nhau bằng tất cả khả năng và sự tận tụy. Nhằm đẩy mạnh sự phát triển Phật giáo tại địa phương, gắn bó với dân tộc, nêu cao tinh thần “Tốt đạo, đẹp đời”, song hành cùng với xã hội, đi lên theo sự phát triển của thời đại.

TT. Thích Thiện Ngữ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Nguyên Độ – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2016-2021) và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2021-2026).

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn huyện với 19 cơ sở tự viện, tổng số Tăng Ni  là 54 vị. Về từ thiện, trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự kết hợp với các chùa trong huyện thực hiện công tác từ thiện như: phát cơm, ủng hộ người già neo đơn, gia đình bất hạnh, hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, ủng hộ khắc phục bão lụt, dịch Covid-19.v.v... với tổng kinh phí thực hiện gần 10 tỷ đồng.

Đại đức Thích Nguyên Độ – Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (2016-2021)

Nhiều chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ mới được BTS GHPGVN huyện Lai Vung đưa ra như: Tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện Xã hội và Thông tin Truyền thông…

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, UBND huyện Lai Vung cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen đến BTS GHPGVN huyện và các cá nhân có đóng góp tích cực cho Giáo hội và từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiếp đến, Ni sư Thích nữ Như Hương - Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thay mặt toàn ban tuyên bố mãn nhiệm kỳ và Thượng tọa Thích Thiện Ngữ đã trình nhân sự dự kiến Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến Đại hội.

Ni sư Thích nữ Như Hương - Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Lai Vung nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay mặt toàn ban tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Chơn Minh lấy ý kiến biểu quyết nhân sự, sau khi tất cả đại biểu đã tán đồng suy cử tân BTS GHPGVN huyện Lai Vung nhiệm kỳ IX (2021-2026) ra mắt toàn thể Đại Hội, gồm 15 thành viên đảm trách các nhiệm vụ do TT. Thích Thiện Ngữ tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban; Sư cô Thích nữ Huệ Quảng - Phó ban Thường trực; Đại đức Thích Nguyên Độ, Phó ban; Sư cô Thích nữ Như Tịnh làm Chánh Thư ký.

Đối trước chư Tôn đức, tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung nhiệm kỳ mới đã phát nguyện tuân thủ theo sự chỉ đạo của Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh trong các công tác Phật sự; thực hiện tốt các Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Phật giáo huyện.

Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt chính quyền, Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung phát biểu, ghi nhận đóng góp nhiều mặt của Ban Trị sự Phật giáo huyện Lai Vung, đặc biệt trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc, từ thiện xã hội. Ông mong Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết.

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ chỉ đạo tại Đại hội, HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện, tán dương công đức của các vị trong Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII đã hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự đã đề ra. Hòa thượng bày tỏ niềm tin kỳ vọng nhiệm kỳ mới, tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung sẽ đạt nhiều thành quả hơn nữa.

HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội ban lời đạo từ

Đại hội kết thúc viên mãn sau khi Ban Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội và Sư cô Thích nữ Huệ Quảng, thay mặt Chủ tọa đoàn phát biểu diễn văn bế mạc Đại hội.

Những hình ảnh được ghi nhận từ Đại hội:

Niệm Phật cầu gia hộ

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online