24/12/2019 20:39

Đồng Tháp: Gửi trao yêu thương đến bà con nghèo và lễ khánh thành cầu nhân ái Ba Nhân tại huyện Châu Thành


PSO – Với tinh thần “Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” và tấm lòng tương thân tương ái của những người con Phật, ngày 21/12/2019 (nhằm ngày 26/11 năm Kỷ Hợi), Phân ban Từ thiện Đối ngoại và Quan hệ (ĐN&QH) Quốc tế thuộc Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN kết hợp với Nhóm từ thiện Bát Ái Tâm đến từ TP.HCM thực hiện chuyến từ thiện đến bà con vùng đất bạt ngàn hương sen.

Khu vực này là vùng nông thôn, người dân mưu sinh chủ yếu bằng các nghề lao động phổ thông, nên đời sống vẫn còn nhiều vất vả. Cũng là vùng sông nước nên người dân sinh hoạt bằng đường thủy là chính, những khó khăn trong sinh hoạt cũng như hoạt động kinh tế – xã hội phần nào cũng bị ảnh hưởng. Mang tình thương yêu của những trái tim thiện nguyện và tấm lòng của người con Phật, đoàn đã vượt qua những sông nước của miền Tây Nam Bộ bằng phương tiện ghe thuyền để đến được địa điểm thực hiện chương trình.

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: Đại đức Thích Trí Huệ – Trưởng Phân ban Từ thiện ĐN&QH Quốc tế, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN đồng hành cùng nhóm từ thiện Bát Ái Tâm và các nhà hảo tâm.

Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của: Ông Phạm Dũng – Phó phòng KTHT huyện Châu Thành; bà Bùi Kim Tuyến – Phó ban Dân vận huyện; ông Nguyễn Văn Cường – Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhuận Đông; ông Đặng Minh Đông – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã; bà Đinh Thị Thu Trang – Phó Chủ tịch Ủy ban xã.

Mở đầu buổi lễ, Đại đức Thích Trí Huệ có thời pháp thoại chia sẻ đến quý bà con về chủ đề “Tình Yêu Thương”.

Vạn vật trong vũ trụ đều phải chi phối bởi quy luật vô thường, đó là thành trụ hoại không. Kiếp sống của con người cũng không ngoài sự chi phối  đó. Bởi tồn tại trong quy luật chung đó, cuộc sống rất mong manh, có đó rồi mất đó. Vậy nên, chúng ta cần hiểu rằng, mục đích ta tồn tại là để học hỏi yêu thương, đến khi tình thương đại đồng, không còn sự ngăn ngại của bất kỳ điều gì nữa.

Để thực hiện được điều đó, trong đời sống thường nhật, ta nên trân quý những điều nhỏ nhặt nhất, đồng thời yêu thương chính mình và giúp đỡ mọi người xung quanh. Bởi bản thân mình cũng là một chúng sanh, muốn sống có ích cho xã hội, chính mình cần có lối sống đạo đức, nếp sống lành mạnh như thực hiện năm điều đạo đức trong nhà Phật, có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có được sức khỏe tốt; sống vui khỏe và siêng năng lao động cải thiện đời sống hiện tại.

Hơn thế, mỗi cá nhân tốt đẹp sẽ tác động, hình thành nên một cộng đồng lớn mạnh, vậy nên người trong gia đình cần biết yêu thương, đùm bọc, tha thứ cho nhau thì gia đình mới bền vững, hạnh phúc được. Làng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, biết san sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, trọn tình vẹn nghĩa thì nông thôn trở nên giàu mạnh, đất nước mới phồn vinh.

Cuối buổi thuyết giảng, Đại đức tán thán những nghĩa cử cao đẹp về công tác từ thiện của nhóm và gửi lời chúc sức khoẻ đến các vị lãnh đạo.

Đại diện chính quyền địa phương trao lời tri ân đến quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm

Không chỉ tặng đến bà con món quà tinh thần, mà đoàn còn gửi trao 100 suất quà yêu thương hỗ trợ quý bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mỗi phần quà là các nhu yếu phẩm gồm: 10 kg gạo, đường, bột ngọt, nước tương, hạt nêm, nước mắm. Với tổng trị giá của các suất quà yêu thương là 27 triệu đồng.

Đoàn từ thiện gửi tặng thuốc đến bà con

Hòa trong niềm vui của xuân mới đang đến gần, đoàn từ thiện cùng chính quyền địa phương tiến hành buổi lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng Cầu nông thôn mới – Ba Nhân tại ấp Tân Thanh, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. Một cây cầu mới khang trang, vững chắc với chiều dài 26 mét, ngang 3,7 mét với tổng kinh phí 465 triệu đồng. Cầu đã hoàn thiện sau 02 tháng khảo sát và thi công thay thế cho nhịp cầu ngày trước tạm bợ, xuống cấp, không đảm bảo cho việc vận chuyển hàng hóa cũng như đi lại của bà con và các em học sinh qua lại thường ngày.

Bà con đôi bờ hân hoan và bày tỏ niềm cảm kích về sự quan tâm của đoàn từ thiện cùng quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã có những đóng góp giúp đỡ cho bà con ổn định đời sống lâu dài, không chỉ là chiếc cầu giao thông nông thôn, đó còn là nhịp cầu tinh thần giúp bà con thêm phấn chấn, nỗ lực lao động để góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương cũng gửi thư tri ân về những đóng góp của các tổ chức, cá nhân, đơn vị đã có giúp đỡ thiết thực trong đời sống nhân sinh và ổn định kinh tế – xã hội địa phương.

Được biết, tổng kinh phí chuyến từ thiện kỳ này của phái đoàn là gần 500 triệu đồng.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của toàn thể mọi người tham dự, nhất là bà con nhân dân địa phương.

Sau đây là những hình ảnh được ghi nhận:

Tin: Chơn Niệm Nguyệt

 

The post Đồng Tháp: Gửi trao yêu thương đến bà con nghèo và lễ khánh thành cầu nhân ái Ba Nhân tại huyện Châu Thành appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online