Đồng Tháp: Khai giảng đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Giác Tôn

PSO – Sáng ngày 03/6/2020 (nhằm ngày 12/4 nhuần năm Canh Tý), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức Lễ khai giảng khoá An cư Kiết hạ chùa Giác Tôn (Quốc lộ 80, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang –  Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT. Thích Phước Thông, Hòa thượng Thích Thiện Phương – đồng Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban chỉ đạo An cư Kiết hạ (ACKH); cùng chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Ni trưởng Thích nữ Như Trung – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Chủ hương trường hạ Ni; và chư Tôn đức BTS Phật giáo huyện, thị, thành phố và 64 hành giả Ni, quý Phật tử đồng tham dự.

Về phía chánh quyền có: Ông Châu Văn Tài – Trưởng phòng Tôn giáo Sở nội vụ tỉnh Đồng Tháp và đại diện các ban ngành tỉnh Đồng Tháp, huyện Châu Thành và địa phương sở tại cũng đến tham dự.

Lãnh đạo chính quyền tặng quà chúc mừng

Theo đó, Ni sư Thích nữ Như Chánh – Hóa chủ trường hạ chùa Giác Tôn tuyên đọc diễn văn khai mạc, trên tinh thần chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chọn điểm cấm túc an cư tập trung dành cho chư Ni để cùng nhau trao dồi Tam vô lậu học, theo Đức Phật chế định trong 03 tháng mùa mưa.

Quang cảnh lễ khai giảng đạo tràng ACKH chùa Giác Tôn

Đại đức Thích Chơn Tâm – Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Thư ký Ban chỉ đạo khóa ACKH tỉnh, báo cáo công tác tổ chức khoá An cư Kiết hạ Phật lịch 2564. Theo báo cáo, toàn tỉnh sẽ có 6 điểm an cư, trường hạ chùa Giác Tôn sẽ học các chuyên đề về Kinh – Luật – Luận, Hành chánh Giáo hội, , Luật Tín ngưỡng Tôn giáo ….

Tham dự lễ khai mạc, Ông Châu Văn Tài – Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã phát biểu  và ghi nhận sự đóng góp của Phật giáo tỉnh, cũng như khai giảng khóa ACKH PL.2564 –DL. 2020, chúc chư Ni trường hạ chùa Giác Tôn đạt nhiều thành tích trong thời gian diễn ra khóa an cư.

Sau lời phát nguyện tu học của hành giả an cư, HT. Thích Chơn Minh –Trưởng ban Tổ chức 6 điểm An cư Kiết hạ đã có lời tán thán chư Tôn đức Hoà thượng Chứng minh, Ban giảng huấn đã luôn quan tâm đến sự tu học của Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà. Hoà thượng nhắc các Ban Chức sự Trường hạ chùa Giác Tôn, cần nghiêm túc hướng dẫn chư hành giả an cư, tinh tấn tu học theo chương trình chung của toàn tỉnh và thúc liễm thân tâm, trao dồi giới đức, nuôi dưỡng tín tâm, làm phong phú đời sống tinh thần hướng thượng cho các các thiện nam, tín nữ, Phật tử.

HT. Thích Chơn Minh – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban chỉ đạo An cư Kiết hạ ban lời đạo từ
Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

The post Đồng Tháp: Khai giảng đạo tràng An cư Kiết hạ chùa Giác Tôn appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.  
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online