Đồng Tháp: Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo TP. Hồng Ngự

PSO - Sáng ngày 28/11/2021 (nhằm ngày 24/10 năm Tân Sửu), Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Hồng Ngự lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Thiên Phước (TP.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp). Với tính chất phòng chống dịch Covid-19, hội trường đã được bố trí 30 đại biểu tham dự Đại hội.

Quang lâm chứng minh và chỉ đạo Đại hội có: HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo; HT. Thích Huệ Minh - Phó ban Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) Phật giáo tỉnh; TT. Thích Minh Sơn - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Thiện Chí – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; TT. Thích Huệ Nghĩa - Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Ủy viên Ban Trị sự, Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh, Xướng ngôn viên Đại hội; Đại đức Thích Thiện Liêm - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Huệ Nghiêm - Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thường trực BTS Phật giáo TP. Hồng Ngự, Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong thành phố đồng tham dự.

Đại diện chính quyền tỉnh có: Ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Hồng Ngự; ông Huỳnh Tú Linh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hồng Ngự; ông Phạm Thiện Bửu - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Nguyễn Văn Vàng - Phó trưởng Công an thành phố; ông Nguyễn Thanh Phong - Bí thư Đảng ủy phường An Thạnh; cùng đại diện các ban ngành chính quyền thành phố đồng đến tham dự và tặng hoa quà chúc mừng.

Lãnh đạo chính quyền các cấp tặng hoa chúc mừng

Mở đầu chương trình Đại hội, Thượng tọa Thích Thiện Chí – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự, Trưởng BTC Đại hội đọc diễn văn khai mạc chào mừng chư Tôn đức Tăng Ni, chính quyền các cấp và Phật tử quang lâm tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong suốt những nhiệm kỳ vừa qua, BTS GHPGVN TP. Hồng Ngự luôn nghiêm túc thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội và GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, đoàn kết, tích cực tham gia các công tác Phật sự, thực hiện các chương trình hoạt động Phật sự với tinh thần “Phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”, thể hiện tính “Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội”.

Thượng tọa Thích Thiện Chí – Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội

Tiếp đến, Cư sĩ Nguyễn Tuấn Em - Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 -2021. Theo báo cáo, trong 05 năm qua Giáo hội Phật giáo thành phố hoàn thành tốt các công tác Phật sự. Với phương châm “Đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, BTS Phật giáo TP. Hồng Ngự đã có những hoạt động đẩy mạnh công tác hoằng pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, cốt lõi của Giáo hội. Hiện nay, toàn BTS thành phố có 08 cơ sở tự viện, có tổng 62 Tăng Ni. Về từ thiện xã hội, BTS kết hợp với các chùa trong thành phố vận động tịnh tài, tịnh vật còn thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội như: ủng hộ người già neo đơn, hộ nghèo, giúp đỡ đồng bào nghèo dịp Tết Cổ truyền Việt Nam, lễ Vu lan; Chung tay ủng hộ Quỹ vắc xin của tỉnh, ủng hộ người dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền 09 tỷ đồng. 

Cư sĩ Nguyễn Tuấn Em - Thư ký Ban Trị sự báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 -2021

Dịp này, BTS và Tăng Ni thành phố có nhiều nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự đã được Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban Nhân dân TP. Hồng Ngự trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiếp đến, TT.Thích Thiện Chí tuyên bố mãn nhiệm kỳ VIII (2016-2021), và ra mắt toàn thể Đại hội gồm 09 thành viên đảm trách các nhiệm vụ. Tại Đại hội, HT. Thích Chơn Minh lấy ý kiến biểu quyết thông qua danh sách nhân sự, và Đại hội đã suy cử TT.Thích Thiện Chí tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban BTS Phật giáo TP. Hồng Ngự nhiệm kỳ IX (2021 – 2026). Theo đó, Tân Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự trình phương hướng mục tiêu, hoạt động Phật sự một cách năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với chủ đề Đại hội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Tân Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự nhiệm kỳ IX (2021 – 2026).

Phát biểu của ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự, khẳng định Phật giáo sẽ đồng hành cùng dân tộc, phát triển văn hóa tôn giáo ngày tốt đẹp hơn. Ban Trị sự Phật giáo thành phố Hồng Ngự tiếp tục vận động các tín đồ Phật tử đã có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói, giảm nghèo, hạn chế các tệ  nạn xã hội, góp phần xây dựng TP. Hồng Ngự ngày càng giàu đẹp, vững mạnh. Ông hy vọng rằng, Ban Trị sự nhiệm kỳ mới cùng địa phương phát huy tốt hơn nữa tinh thần “hộ quốc an dân”, góp phần đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng vững mạnh, xã hội ngày một phát triển văn minh.

Ông Lê Hùng Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự phát biểu chúc mừng Đại hội

Ban lời đạo từ, HT. Thích Chơn Minh bày tỏ niềm hoan hỷ trước những kết quả, thành tựu tốt đẹp mà Ban Trị sự Phật giáo TP. Hồng Ngự nhiệm kỳ qua đã đạt được. Hòa thượng mong rằng chư Tôn đức Tăng Ni tân Ban Trị sự PG TP. Hồng Ngự kiện toàn nhân sự, thể hiện vai trò, trách nhiệm trước Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử địa phương, cùng nhau phụng sự trong tinh thần đoàn kết, quan tâm đến đời sống của nhân dân, vì đoàn kết là chất keo kết dính các thành viên trong Ban Trị sự, giúp chư Tôn đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, góp phần phát triển rất lớn cho GHPG Việt Nam Đồng Tháp nói chung và Phật giáo thành phố Hồng Ngự nói riêng.

HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội ban lời đạo từ

Đại hội kết thúc viên mãn sau trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, với cảm tạ của Đại đức Thích Mẫn Niệm - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự.

Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận từ Đại hội:
Đại đức Thích Trí Khả - Ủy viên Ban Trị sự - Phó Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh điều phối chương trình Đại hội

Đại đức Thích Mẫn Niệm - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồng Ngự phát biểu cảm tạ

Thích Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online