Đồng Tháp: Khen thưởng các chức sắc Phật giáo phòng, chống dịch COVID-19

PSO - Ngày 20/9/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định số 354/QĐ-UBND-KT về việc tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong số đó, về Phật giáo có 02 tập thể, 03 cá nhân Tăng Ni, tự viện đã có thành tích xuất sắc về an sinh xã hội trong thời gian chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn do Ông Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn, phối hợp với chánh quyền tại địa phương gồm: Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành; chùa Khánh Linh (huyện Châu Thành); TT. Thích Chơn Trí - Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Sa Đéc (chùa Phước Hưng); TT. Thích Thiện Quý - Trụ trì chùa Tâm Thành (huyện Tam Nông); Đại đức Thích Minh Phước - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình (chùa Long Sơn).

Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành; chùa Khánh Linh (huyện Châu Thành)
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho TT. Thích Chơn Trí - Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố Sa Đéc (chùa Phước Hưng)
Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho TT. Thích Thiện Quý - Trụ trì chùa Tâm Thành (huyện Tam Nông)
Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp trao tặng bằng khen đến Đại đức Thích Minh Phước - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN huyện Thanh Bình (chùa Long Sơn)
Phát biểu tại mỗi điểm đến, ông Lê Thành Công nhấn mạnh: Đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh tại tỉnh đã được kiểm soát; hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì; các chỉ số tăng trưởng về kinh tế, xã hội đều rất khả quan, đặc biệt là các chức sắc tôn giáo đã góp phần từ thiện xã hội hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp phòng, chống dịch. Phối hợp vận động, quyên góp được tịnh tài, nhiều tấn nông sản và các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong và ngoài tỉnh.

Đến trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân thuộc Phật giáo, ông Lê Thành Công đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức cơ sở tôn giáo. Đồng thời, mong muốn các tổ chức cơ sở tôn giáo trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Ông cũng chia sẻ thêm, nếu được tại các cơ sở Phật giáo, phối hợp với chánh quyền, Ủy ban MTTQVN cấp huyện, xã tổ chức thêm phiên chợ/ siêu thị 0 đồng cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương nhận được lương thực thiết yếu như: Gạo, mì gói, rau củ quả, trứng,.v.v... trong việc sinh hoạt hằng ngày.

Huệ Nghiêm – Ban TTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online