Đồng Tháp: Khởi công xây dựng cầu Hưng Long 3 và cầu DCI số 31 tại huyện Châu Thành

PSO - Nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn ngày càng tốt hơn trên địa bàn xã, phục vụ tốt cho nhu cầu đời sống xã hội, giao lưu hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển  kinh tế địa phương. Với phương châm "Xã Hội Hóa" xây dựng cầu đường, trong đó được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài khu vực. Sau một thời gian chuẩn bị về hồ sơ dự toán, sáng ngày 28/2/2023 (nhằm ngày 9/2 năm Quý Mão), Đảng ủy - UBND xã An Phú Thuận kết hợp với ấp Phú Thạnh và nhân dân trong khu vực tiến hành tổ chức lễ khởi công 2 công trình cầu Hưng Long 3 (cầu Hộ bối 3) và cầu DCI số 31 (cầu Ngang đường Cày). Đến dự lễ khởi công có ông Nguyễn Tấn Lực - Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành; ông Đinh Văn Hùng - Giám đốc Ngân hàng Agribank; bà Phan Thị Kiều Linh - Bí thư Đảng ủy xã An Phú Thuận. Đại diện đơn vị tài trợ có Sư cô Thích Nữ Tâm Thường - Trụ trì chùa Quan Âm (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); bà Lê Thị Kim Oanh - Đại diện Cộng đồng Năng Đoạn Kim Cương DCI Việt Nam; ông Nguyễn Văn Bé Hai - Đại diện Hội Khoa học Cầu đường huyện - Đơn vị thi công; cùng các ông bà ban, ngành lãnh đạo huyện Châu Thành và các mạnh thường quân trong đoàn đồng tham dự. Được biết xã An Phú Thuận là một xã vùng sâu của huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, có hệ thống sông rạch chằng chịt, đời sống của nhân dân phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp nên còn gặp rất nhiều khó khăn, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bộ mặt kinh tế - văn hóa, xã hội của xã nhà, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống giao thông nông thôn. Với những khó khăn trên, qua sự kêu gọi xã hội hóa từ các nguồn lực, để thực hiện 2 công trình: Cầu Hưng Long 3 (cầu Hộ Bối 3), có chiều dài 19m, mặt cầu 4m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 5 tấn, tổng kinh phí 350 triệu đồng, và cầu DCI Việt Nam số 31 (cầu Ngang Đường Cày), có chiều dài 39m, mặt cầu 3,7m, chiều rộng lưu thông 3,5m, kết cấu bê tông cốt thép, tải trọng 2,5 tấn, tổng kinh phí 1 tỷ 98 triệu đồng, nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm. UBND xã An Phú Thuận nhận được sự quan tâm hỗ trợ từ Sư cô Thích Nữ Tâm Thường đã vận động 300 triệu đồng ủng hộ xây dựng Cầu Dân Sinh nông thôn, gia đình Phật tử Quảng Long và Quảng Ngọc (TP.HCM) hỗ trợ kinh phí xây dựng Cầu Hưng Long 3 với số tiền là 150 triệu đồng; Quỹ Cộng Đồng DCI Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng Cầu DCI số 31 với số tiền là 150 triệu đồng; phần kinh phí xây dựng còn lại được sự hỗ trợ của Hội Khoa học Cầu đường huyện Châu Thành - Đội thi công từ thiện - Ông Nguyễn Văn Bé Hai hỗ trợ kinh phí để hoàn thành công trình. Thời gian thực hiện dự kiến hoàn thành đầu năm 2023. Thay mặt chính quyền địa phương cùng toàn thể bà con nhân dân trong khu vực, bà Phan Thị Kiều Linh - Bí thư Đảng ủy xã An Phú Thuận chân thành cảm ơn Sư cô Tâm Thường, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho xã An Phú Thuận kinh phí để thực hiện công trình phúc lợi đầy tính ý nghĩa nhân văn này. Bà cũng mong rằng trong thời gian tới, địa phương sẽ được tiếp tục đón nhận nhiều hơn nữa sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị giúp cho hệ thống giao thông nông thôn của xã ngày càng hoàn thiện góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của bà con nhân dân. Đồng thời, Bà còn kêu gọi nhân dân trong khu vực được thừa hưởng công trình phúc lợi hãy tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa, cùng hỗ trợ thi công, sử dụng và bảo vệ công trình một cách trân trọng để đáp lại nghĩa cử cao đẹp mà Quý nhà hảo tâm đã dành cho chúng ta.  Lễ khởi công 2 công trình đã diễn ra thành tựu tốt đẹp.

Sư cô Thích Nữ Tâm Thường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online