Đồng Tháp: Khởi công xây dựng Mái ấm An cư lạc nghiệp cho hộ nghèo tại huyện Châu Thành

PSO - Chiều ngày 09/04/2023 (nhằm ngày 19/2n năm Quý Mão), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Châu Thành, UBND xã An Phú Thuận, cùng đơn vị tài trợ Quỹ từ thiện Cộng đồng DCI - Năng đoạn kim cương Việt Nam kết hợp với Sư cô Tâm Thường - trụ trì chùa Quan Âm đã tổ chức lễ khởi công xây dựng căn nhà tình thương cho gia đình ông Võ Ngọc Lý, ngụ tại ấp Phú An, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thông tin từ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện Châu Thành được biết gia đình chị Phan Kim Dung - sinh năm 1980 và anh Võ Ngọc Lý - sinh năm 1981 thuộc diện hộ nghèo, anh Lý và chị Dung làm thuê làm mướn nhưng chăm lo cho 2 con gái ăn học và đạt thành tích học sinh giỏi. Hai con gái là em Võ Ngọc Hân học sinh lớp 9 trường Trung học Cơ sở Lộc Hoà và em Võ Ngọc Kim Ngân học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Lộc Hoà. Hiện trạng của ngôi cũ của anh chị là nền Đất Sét, mái tôn, vách tôn cũ mục, ngôi nhà thường xuyên bị dột ướt và bị ngập nước vào mùa mưa. Năm 2022 mái tôn ngôi nhà của Anh Lý bị tốc mái trong trận mưa to gió bão lớn, nhà đã hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo che mưa, che nắng và không có điều kiện để xây dựng. Thay mặt Quý MTQ nhà tài trợ Sư cô Tâm Thường phát biểu trong buổi lễ khởi công: Việc hỗ trợ xây dựng căn nhà ở cho hộ khó khăn là một việc làm thể hiện tính nhân đạo sâu sắc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sư cô và Quỹ Cộng đồng DCI Việt Nam mong là sau khi căn nhà được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp cho gia đình Anh Lý, chị Dung có chỗ ở ổn định, làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới, nhất là hai cháu Ngọc Hân và Kim Ngân an tâm vững bước học tập,  góp phần cùng xã An Phú Thuận thực hiện tốt công tác giảm nghèo, an sinh xã hội. Căn nhà được khởi công xây dựng có diện tích 110m2, thiết kế khung bê tông cốt thép, mái lợp tole, nền lót gạch men, có nhà vệ sinh  trị giá 120 triệu đồng. Trong đó, Sư cô Thích Nữ Tâm Thường vận động Quỹ từ thiện DCI và Cộng đồng năng đoạn kim cương Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Phần còn lại do gia đình đối ứng. Căn nhà dự kiến thời gian xây dựng sau 2 tháng thi công sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 6 tới. Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, bà Võ Hồng Nghi - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Châu Thành đã chân thành gửi lời tri ân đến Sư cô Tâm Thường đã vận động kết nối đơn vị tài trợ. Bà hy vọng thời gian tới tiếp tục đón nhận sự quan tâm tài trợ từ Quỹ từ thiện Cộng đồng DCI Việt Nam và Cộng đồng năng đoạn kim cương Việt Nam giúp đỡ công tác an sinh xã hội, đặc biệt là xây dựng cầu đường và nhà tình thương trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Lễ khởi công xây dựng nhà tình thương diễn ra trang trọng đầy cảm xúc vui mừng của mọi người.

Sư cô Thích Nữ Tâm Thường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online