Đồng Tháp: Lễ Chung thất trai tuần cố Thượng tọa Thích Chơn Tâm

PSO - Sáng ngày 13/11/2022 (nhằm ngày 20/10 năm Nhâm Dần), Thượng toạ Thích Chơn Trí – Trưởng huynh và môn đồ tứ chúng chùa Thanh Lương (xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), đã trang nghiêm tổ chức lễ Chung thất trai tuần Thượng tọa Thích Chơn Tâm – Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Hiệu Trưởng TCPH, Trụ trì chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh).

Buổi lễ được sự quang lâm chứng minh của: Hòa thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Nhật Quang – đồng Thành viên HĐCM GHPGVN; Hoà thượng Thích Thiện Phương - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hoà thượng Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự, các ban ngành trực thuộc GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Tăng Ni trụ trì tự viện và đại diện chánh quyền các cơ quan, ban ngành tỉnh Đồng Tháp, huyện Cao Lãnh đồng tham dự.

Thượng tọa Thích Chơn Tâm, thuộc dòng lâm tế Chánh tông đời thứ 42 huý Lệ Phước, thế danh Nguyễn Kiến Trúc, sinh ngày 1976 (Nhâm Thìn), tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp, Thượng tọa là người em út trong một gia đình có 8 người con, thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Liêm, thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Yến. Ông bà vốn hiền lương nhân hậu, luôn giúp đỡ những người có gia cảnh khó khăn nên luôn được mọi người kính trọng.

Năm 17 tuổi được sự cho phép của song thân, Ngài cầu pháp xuất gia và được chấp thuận của Thượng toạ Thích Thiện Chánh – Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Năm 1993, thọ Sa di giới tại chùa Thiên Phước (Lấp Vò). Năm 1995, Ngài được Thượng toạ Bổn sư đồng thuận cho phép đăng đàn thọ Thanh văn Bồ tát giới tại Đại giới đàn Vĩnh Đạt, do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức tại chùa Phước Hưng (Sa Đéc).

Thượng toạ Thích Chơn Tâm đảm nhiệm điều hành Phật sự tại tỉnh Đồng Tháp cũng như huyện Cao Lãnh điển hình: trụ trì chùa Thanh Lương (huyện Cao Lãnh), chùa Bửu Quang (TP. Sa Đéc), chùa Thanh Linh (huyện Tháp Mười). Về Giáo hội: Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Cao Lãnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh, Hiệu trưởng TCPH tỉnh Đồng Tháp.v.v…

Như ngọn đèn dầu dần tắt sau những giọt cuối cùng, vào lúc 11 giờ 00’, ngày mùng 01 tháng 9 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 26/9/2022) Thượng tọa đã viên tịch tại ngôi chùa mà Thượng tọa gắn bó gần 15 năm. Trụ thế 47 năm, trải qua 27 mùa An cư Kiết hạ. Sự ra đi của Thượng tọa, để lại niềm kính thương vô hạn của Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và huyện Cao Lãnh, đã mất đi bậc Giáo phẩm, nhất là môn phong pháp phái, Phật tử địa phương và thân quyến mất đi người Thầy khả kính.

Tại buổi lễ, sau thời khóa tụng kinh nơi chánh điện, cung tiến Giác linh Cố Thượng toạ thượng Chơn hạ Tâm; Ban hiếu đồ cung thỉnh chư Tôn đức đã quang lâm Giác linh đường thắp hương cầu nguyện cố Thượng tọa Thích Chơn Tâm tảo đăng thượng phẩm nơi cõi Tây phương an lạc. Sau đó chứng minh lễ cúng dường của môn đồ pháp quyến.

Trước đó, Hoà thượng Thích Chơn Minh – Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh và nhị vị pháp tỷ Cc Thượng toạ Thích Chơn Tâm đã công bố thành lập “Quỹ học bổng Chơn Tâm” và phát cho Tăng Ni sinh đang theo học Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp. Được biết, Quỹ học bổng Chơn Tâm là muốn lưu niệm những mong muốn về giáo dục của Thượng toạ Chơn Tâm khi còn tại thế; kinh phí sẽ được pháp tỷ cũng như gia đình tài trợ và chư Tôn đức Ban Giám hiệu thực hiện phát theo định kỳ.

Những hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:    

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online