Đồng Tháp: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phương Trì (huyện Lai Vung)

PSO - Ngày 01/5/2023, Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung trang nghiêm tổ chức Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trụ trì chùa Phương Trì (xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thiện An, Hoà thượng Thích Phước Thông - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Minh Thuần - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh; TT. Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Đồng Tháp; TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Ngữ - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung; Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Phước - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Pháp - Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích nữ Huệ Quảng - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung; Ni trưởng Thích nữ Như Định - Viện chủ chùa Phương Trì; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; huyện Lai Vung và Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện đồng tham dự.

Về phía chánh quyền có: Ông Nguyễn Thanh Phong - Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó phòng Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh; ông Huỳnh Như Ý - Đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp; bà Võ Thị Mỹ Thạnh - Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung; ông Phan Văn Tập - Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Minh Hải - Phó Công an huyện; ông Trần Văn Út - Phó phòng Nội vụ huyện; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an, Phòng Nội vụ huyện Lai Vung và xã Tân Thành đồng tham dự.

Phát biểu khai mạc, Thượng toạ Thích Thiện Ngữ đã sơ lược đôi nét về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Phương Trì cũng như quá trình hành đạo của Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh. Việc bổ nhiệm trụ trì kịp thời đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thừa nhiệm của Sư phụ (Ni trưởng Thích nữ Như Định) và đông đảo tín đồ Phật tử tại chùa Phương Trì. Từ khi đảm nhiệm điều hành, Ni sư Huệ Tịnh thường xuyên tổ chức các khoá lễ mang tính tâm linh và văn hóa để các Phật tử địa phương tu tập, cùng nhau chia sẻ lời Phật dạy sống tốt đạo đẹp đời, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân địa phương. Ngoài ra, Ni sư còn góp phần trong các công tác từ thiện xã hội, xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay, chùa đã được xây dựng khang trang hơn, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng - tôn giáo của đồng bào Phật tử tại địa phương, tạo được không gian tâm linh phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

TT. Thích Thiện Ngữ - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của chùa Phương Trì

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Chí Thiện công bố quyết định về việc bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh (thế danh Ngô Thị Trang Đài, sinh năm 1973) giữ chức vụ trụ trì chùa Phương Trì. Thượng toạ Thích Minh Sơn trao quyết định bổ nhiệm đến Tân trụ trì.

Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phương Trì
TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao quyết định bổ nhiệm đến Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh

Sau khi đón nhận quyết định, Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh đã cung đối trước chư Tôn đức chứng minh, dâng lời phát nguyện, luôn hoàn thiện giới đức, tấn tu đạo nghiệp, xây dựng chùa Phương Trì ngày một tăng huy, không phụ lòng mong mỏi của chư Tôn đức lãnh đạo các cấp Giáo hội.

Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh - Tân trụ trì chùa Phương Trì dâng lời phát nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Tập khẳng định với tinh thần hộ quốc an dân, Phật giáo huyện Lai Vung đã kế thừa, phát huy truyền thống nhập thế, đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội luôn động viên Tăng Ni, Phật tử thực hiện chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời - đẹp đạo”, nhất là các cuộc vận động lớn do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, "Ngày vì người nghèo”…

Ông Phan Văn Tập - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung phát biểu chúc mừng

Dịp này, Hòa thượng Thích Phước Thông - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã có lời sách tấn, động viên và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Hòa thượng mong muốn, sau khi chính thức trở thành trụ trì chùa Phương Trì, Ni sư Thích nữ Huệ Tịnh sẽ nỗ lực hướng dẫn Phật tử tại đây tu tập tinh tấn. Hòa thượng kêu gọi Phật tử tại địa phương một lòng hộ trì Chánh pháp, cùng với Ni sư trụ trì chung lo Phật sự.

Hoà thượng Thích Phước Thông - Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử

Ni sư Thích nữ Huệ Quảng – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung, thay mặt Ban Tổ chức tri ân cảm tạ đến chư Tôn Hoà thượng Chứng minh, chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, và chư Tôn đức Tăng Ni, lãnh đạo chánh quyền tỉnh, huyện và xã Tân Thành, Phật tử gần xa tham dự.

i sư Thích nữ Huệ Quảng – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung phát biểu cảm tạ
Những hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:
Niệm Phật cầu gia hộ
Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp điều phối chương trình buổi lễ
Chư Tôn đức Ban Trị sự PG tỉnh, PG huyện Lai Vung tặng hoa và quà chúc mừng đến Ni sư Tân Trụ trì chùa Phương Trì
Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp tặng hoa và quà chúc mừng đến Ni sư Tân Trụ trì chùa Phương Trì

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online