Đồng Tháp: Lễ đặt đá khởi công xây dựng thiền viện Trúc Lâm Hồng Ngự

PSO - Sáng ngày 11/12/2022 (nhằm ngày 18/11 năm Nhâm Dần), Tông môn Thiền phái Trúc Lâm Yên tử long trọng tổ chức lễ đặt đá xây dựng Thiền Viện Trúc Lâm Hồng Ngự tại (thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp). Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Huệ Tài - UV TT HĐCM Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh An Giang; HT. Thích Phước Tú - Thành viên HĐCM Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, Cố vấn Ban quản trị Thiền phái Trúc lâm; HT. Thích Thiện Hỷ - Thành viên HĐCM tỉnh BTS GHPGVN An Giang; HT. Thích Phước Thông - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Huệ Khai - UV TT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Chơn Minh - UV HĐTS Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - UV HĐTS Phó Trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cùng chư Tôn đức Tăng, Ni đại diện BTS các tỉnh thành, chư Tôn đức trụ trì các tòng lâm tự viện và hơn 2.000 Phật tử, thiện nam tính nữ các tỉnh thành đến tham dự. Về phía khách mời tham dự có: Đại Tướng Phạm Văn Trà - Nguyên UV bộ Quốc phòng QĐNDVN; ông Lê Thành Công - UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đồng Tháp; ông Đoàn Tuấn Bửu - Tỉnh UV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tôn Hoàng - Nguyên Phó Bí thư TT tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hùng - Nguyên UV Ban Thường vụ tỉnh, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đại diện chính quyền sở tại đến tham dự. Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TT. Thích Thông Hạnh - Phó Ban Quản trị Thiền phái Trúc lâm cho biết: “Phật giáo là kho tàng châu báu vô giá của nhân loại, Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ rất sớm trong những giai đoạn nền văn minh văn hóa đã phát triển và thịnh vượng. Qua thời gian tồn tại lâu dài trên nước Việt, Phật giáo đã có những bước phát triển mới. Hơn 400 năm, các phái hóa luân phiên tỏa sáng với những sắc thái riêng và trả lại lợi ích cho đại dân tộc”. Hội đủ duyên lành, BTS GHPVN tỉnh Đồng Tháp nói chung, Phật giáo huyện Hồng Ngự nói riêng cùng các cấp chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để tông môn Thiền phái về đây xây dựng cơ sở tại thị trấn Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) làm nơi chiêm bái và tu học cho tín đồ Phật tử nơi đây cũng như quý thiện nam, tín nữ xa gần tạo điều kiện cho Phật giáo tỉnh nhà hưng thịnh hơn. Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho chư Tôn đức, quý lãnh đạo luôn được mạnh khỏe, thành công trong mọi Phật sự, công việc của mình. Tại buổi lễ, TT. Thích Tĩnh Triệt đại diện TT BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp công bố quyết định công nhận cơ sở tôn giáo, quyết định bổ nhiệm ban quản lý thiền viện và trao quyết định cho TT. Thích Chúc Thông Kiên làm Trưởng ban Quản lý Thiền viện. Buổi lễ nhận được nhiều lẵng hoa, phần quà, tịnh tài từ chư Tôn đức lãnh đạo giáo hội các cấp, chính quyền và bà con Phật tử để thay chúc mừng cho lễ đặt đá xây dựng ngôi Chánh điện cũng như các công trình khác được thành công viên mãn. Phát biểu tại buổi lễ Phật tử Trịnh Văn Mười (pháp danh Thiện Nghiệp) bày tỏ niềm hoan hỷ của mình khi được đồng hành cùng chư Tôn đức và Đại tá Phạm Thanh Trà để xây dựng những ngôi Thiền viện làm điểm sinh hoạt và tu học cho tín đồ Phật tử, dịp này ông có đôi lời gửi đến chư Tôn đức và lãnh đạo chính quyền, mong chư Tôn đức cùng lãnh đạo chính quyền quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để nơi đây trở thành một trong những điểm sinh hoạt tôn giáo lớn mạnh của tỉnh nhà.  Phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ Đại tướng Phạm Văn Trà cho biết: “ Thực hiện theo di nguyện cuối cùng của đồng đội là Đại tướng Võ Văn Kiệt, đến nay toàn quốc có gần 30 ngôi Thiền viện do Đại tướng Phạm Văn Trà vận động Quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm, các công ty doanh nghiệp để xây dựng thêm nhiều Thiền viện nữa để có nơi cho đồng bào chiêm ngưỡng, cầu nguyện, tu học và đặt biệt hơn nữa những ngôi thiền viện này. Đại diện chính quyền địa phương ông Nguyễn Văn Khơi gửi lời chúc mừng cho đại Lễ đặt đá khởi công xây dựng ngôi chánh điện Thiền viện, ông hứa sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để Thiền viện Trúc lâm Hồng Ngự sớm hoàn thành và đưa vào sinh hoạt, bởi đây không chỉ là một cơ sở tự viện của tôn giáo nói riêng mà còn tạo nên một nét đẹp văn hóa cho vùng đất biên giới này, kính chúc chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni luôn được dồi dào sức khỏe, Phật sự viên thành chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ HT. Thích Chơn Minh ban đạo từ “Huyện Hồng Ngự là một huyện thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Tháp giáp với biên giới Campuchia, cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, từ đó đời sống tâm linh cũng bị hạn chế”. Hôm nay được sự đồng thuận của TT BTS, chính quyền địa phương Ban quản trị thiền phái Trúc Lâm đã chính thức tổ chức buổi Lễ đặt đá khởi công xây dựng thiền viện, thay mặt cho TT BTS Phật giáo tỉnh chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến buổi lễ hôm nay nguyện cầu tam bảo gia hộ cho công trình được nhanh chóng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hòa thượng tán thán công đức chư vị tông phong thiền phái Trúc lâm, chư Tăng, Ni thiền viện Trúc lâm Hồng Ngự đã không quãng ngại gian khó phát tâm xây dựng ngôi thiền viện. Nhân dịp này, Hoà thượng nhắc nhở chư Tôn đức ban Quản trị Thiền viện Trúc lâm Hồng Ngự làm việc gì cũng phải theo đúng hiến chương của giáo hội, đúng theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời Hoà Thượng mong muốn các cấp chính quyền từ địa phương hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi, quý Phật tử phát tâm ủng hộ về tài lực vật lực để công trình được hoàn thành như mong đợi. Cuối lời kính chúc quý vị thâm tâm thường an lạc vạn sự cát tường. Cuối buổi lễ chư Tôn đức cùng lãnh đạo tỉnh đã thấp hương cầu Quốc thái dân an, nguyện cầu Hồng ân tam bảo công trình được thành công tốt đẹp và thực hiện nghi thức đặc đá xây dựng chánh điện và tượng bồ Tát Quan Thế Âm cao 42m. Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

EKip THTT

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online