19/04/2019 20:59

Đồng Tháp: Lễ huý kỵ cố Hoà thượng Thượng Thiện hạ Minh


Sáng ngày 19/4/2019 (14/03/Kỷ Hợi), tại chùa Linh Quang, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, HT. Thích Minh Thiện – Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Long An và TT. Thích Thiện Hảo – Trụ trì chùa Linh Quang, cùng môn đồ pháp quyến, đã trang nghiêm tổ chức Lễ huý kỵ cố Hoà thượng Thượng Thiện hạ Minh – Nguyên Thành viên HĐTS GHPGVN, Nguyên Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Nguyên Trụ trì Linh Quang Tự, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Giác Hoá – Trụ trì chùa Phước Linh; HT. Thích Huệ Bửu – Trụ trì chùa Đức Hương; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Trong buổi lễ, chư Tôn đức cùng thành kính nhiễu quanh bảo tháp trong khuôn viên chùa Linh Quang, với những bước chân thanh tịnh trong chánh niệm, nhiễu tháp 3 vòng với lòng thành kính tri ân; nhất tâm tưởng niệm, thắp hương nguyện cầu cho Giác linh cố Hoà thượng Thượng Thiện hạ Minh cao đăng Phật quốc.

TT. Thích Thiện Hảo đã thay mặt cho môn đồ pháp quyến, cung kính tuyên đọc tiểu sử của cố Hoà thượng Thích Thiện Minh.

Theo đó, cố Hoà thượng Thích Thiện Minh (1920 – 1992), thuộc dòng Lâm Tế chánh tông đời thứ 40, pháp huý Thục Hải, hiệu Thiện Minh. Thế danh Phạm Văn Giáo, sinh năm Canh Thân (1920), niên hiệu Khải Định năm thứ 5, tại tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Vốn giữ nhiều trọng trách trong hoạt động Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hoà thượng là tấm gương sáng về đức hiếu học, là hiện thân của bậc từ bi trí tuệ và dùng trí tuệ để hiển thị công hạnh giới đức bậc Thầy để giáo dục hậu lai:

Như đoá hoa tươi sắc diễm kiều,

                  Toả hương bát ngát đượm tin yêu,

                  Khéo làm lợi ích cho muôn loại;

                  Hoa trái trong ta những sớm chiều.

Ngài hưởng thọ 73 Xuân. Giới lạp 31 Hạ. Nhục thân Ngài được an trí trong Tháp tại khuôn viên Bổn tự.

Lời tưởng niệm tại buổi lễ cũng đã thay lời tri ân và tán dương công đức của cố Hoà thượng:

Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng

 Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền

Môn đồ pháp quyến nguyện noi theo công hạnh của Ngài trên bước đường tu tập, giáo hoá chúng sanh.

Trước đó, đêm 13/3/âl, môn đồ pháp quyến và toàn thể đạo tràng đã được lắng nghe bài Pháp “Tứ trọng ân” qua lời giảng của HT. Thích Minh Thiện – UV HĐTS GHPGVN, Trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Long An. Bài pháp nhắc nhở bốn ân lớn nhất, trọng đại nhất của đời người, trong đó có ân Tam bảo và ân Sư trưởng mà bất cứ ai cũng không thể nguôi quên.

Sau đây xin giới thiệu hình ảnh ghi nhận:

Tin: Thu Trang

The post Đồng Tháp: Lễ huý kỵ cố Hoà thượng Thượng Thiện hạ Minh appeared first on Phật Sự Online Miền Tây.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online