Đồng Tháp: Lễ tưởng niệm, phụng tống kim quan cố Thượng tọa Thích Tĩnh Hiện trà tỳ

PSO - Sáng ngày 06/10/2020, tại chùa Long Sơn (ấp Tân Thuận B, Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố Thượng tọa Thích Tĩnh Hiện – Nguyên Trưởng ban Văn hoá Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp nhiệm kỳ IV, Nguyên Phó ban Đại diện Phật giáo huyện Thanh Bình, Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp khóa IV, Viện chủ chùa Long Sơn, trà tỳ nhập bảo tháp.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Nhật Quang – Thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM) GHPGVN; HT. Thích Phước Thông – Chứng minh Ban Trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp; Đại đức Thích Chơn Trí - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Thuần - Trưởng BTS Phật giáo huyện Thanh Bình; chư Tôn đức trong Thường trực BTS PG tỉnh Đồng Tháp, BTS PG các huyện, thị, thành phố, chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, đại diện chính quyền địa phương; cùng đông đảo Phật tử các giới kính tiếc tiễn đưa.

Mở đầu buổi lễ, Thay mặt Ban Tổ chức (BTC) lễ tang, TT. Thích Minh Thuần - Trưởng BTS GHPGVN huyện Thanh Bình cung tuyên tiểu sử về hành trạng cuộc đời của Thượng tọa tân viên tịch.

Cố Thượng tọa Thích Tĩnh Hiện thế danh Nguyễn Hoàng Việt, sinh năm Bính Thân (1956), tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Sâm, thân mẫu là cụ bà Đào Thị Hạnh. Ông bà hạ sinh được 7 người con, Thượng tọa là người con thứ 4 trong gia đình. Thượng tọa sinh ra trong gia đình nề nếp, nông gia lương thiện, nhiều đời kính tin Tam bảo.

Năm 1989, trong khoảng thời gian là giáo viên, Thầy thường đến Thiền viện tham gia các khóa thiền học và lắng nghe sự giảng dạy của Hòa thượng Thích Thanh Từ qua các buổi pháp thoại và với sự hướng dẫn của chư Tôn đức nơi Thiền viện. Hội đủ duyên lành, Thầy đã phát tâm xuất gia với Hòa thượng Thích Nhật Quang là Bổn sư, được ban đạo hiệu là Thích Tĩnh Hiện theo dòng Thiền phái Trúc Lâm, tại Thiền viện Thường Chiếu, tỉnh Đồng Nai.

Năm 1992, với thời gian học đạo cũng như thọ các giới pháp và tu học cùng đại chúng, nhận thấy đầy đủ nhân duyên, Ngài đã xin Hòa thượng Bổn sư trở về quê hương Đồng Tháp, để tiếp tục con đường hành đạo của người Thích tử thiền môn. Được sự giới thiệu của huynh đệ, Thượng tọa đã đến chùa Long Sơn (chùa Phật) thuộc huyện Thanh Bình thực hành giáo pháp để tu học và hướng dẫn nam nữ Phật tử tu tập giáo lý Phật đà.

Năm 1998, Thượng tọa được Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp bổ nhiệm trụ trì chùa Long Sơn, ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp để điều hành Phật sự và hướng dẫn Phật tử tu học. Trong thời gian sinh hoạt, Thượng tọa đã khởi công xây dựng và sửa lại một số công trình cho ngôi Tam bảo Long Sơn khang trang hơn, để phục vụ công tác Phật sự tại địa phương.

Năm 2001 – 2009, lúc bấy giờ Thượng tọa Thích Thiện Chánh giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, đã mời Thượng tọa tham gia điều hành trường, giữ chức vụ Hiệu phó Học vụ của Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp, khóa IV tại chùa Thanh Lương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Năm 2002 - 2007, Thượng tọa được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tin tưởng giao cho chức vụ Trưởng ban Văn hoá Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp nhiệm kỳ IV, đồng thời là Giảng sư trực thuộc Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tọa đã hiến dâng trọn đời cho đạo pháp và chúng sinh cũng như công tác Phật sự tại Ban Đại diện GHPGVN huyện Thanh Bình, lúc đó Thượng tọa đảm nhiệm vai trò là Phó ban Đại diện và với sự hoạt động trong suốt thời gian tại địa phương, đã nhận được nhiều bằng tuyên dương công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và nhiều bằng khen của các cấp lãnh đạo chánh quyền huyện Thanh Bình, cũng như cấp tỉnh.

Tháng 12 năm 2017, thân tứ đại ngày một giảm theo luật vô thường biến đổi của thời gian, xét thấy cần người kế nhiệm điều hành các công tác Phật sự tại chùa Long Sơn. Với sự uy tín của Đại đức Minh Phước và oai nghi tế hạnh hằng ngày, chăm lo cho bổn tự, hướng dẫn Phật tử tu tập. Thượng tọa đã kiến nghị với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các cấp chánh quyền quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Đại đức Thích Minh Phước. Từ đó, Thượng tọa an tâm tịnh dưỡng đến ngày viên tịch.

Tháng 9 năm 2020, Thượng tọa thấy thân tứ đại như đèn dầu treo trước gió khi trong người mang nhiều bệnh duyên, dù đã được môn đồ Pháp quyến và các y bác sĩ tận tình chữa trị suốt một thời gian. Những tưởng, Thượng tọa trên bước đường xuất gia hành đạo, còn tiếp tục cố vấn cho Đại đức Minh Phước làm tròn công đức Phật sự nhiều hơn nữa, thế nhưng Thượng tọa đã thuận lý vô thường, viên tịch vào lúc 00 giờ 15 phút, ngày 03 tháng 10 năm 2020 (nhằm ngày 17 tháng 8 năm Canh Tý), tại chùa Long Sơn, ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Trụ thế: 64 năm. Hạ lạp: 30 năm.

Nối tiếp trong buổi lễ là điếu văn tưởng niệm của Đại đức Thích Huệ Phát - Thư ký Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Tháp, cũng có đôi dòng cảm niệm tri ân đến bậc lãnh đạo Trường TCPH vào khóa IV , khóa V. Thượng tọa như một tấm gương sáng về công hạnh phụng sự và đức độ mẫn tiệp khiêm cung, Thượng tọa mãn phần công đức, xả bỏ báo thân an nhiên tự tại.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Đại đức Thích Minh Phước dâng lời tác bạch, cảm niệm Ân sư đối với Cố Thượng tọa Thích Tĩnh Hiện. Sự ra đi của Thượng tọa, để lại niềm kính thương vô hạn của môn đồ chùa Long Sơn. Ban Trị sự Phật giáo huyện Thanh Bình đã mất đi một vị luôn có lòng bao dung, tâm nguyện hoằng pháp, Phật tử địa phương và thân quyến mất đi người Thầy khả kính.

Tại buổi lễ, đại diện chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Môn đồ pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm, nói lên bao ân tình đồng môn, pháp lữ đối trước Giác linh cố Thượng tọa tân viên tịch. Trong giờ phút tiễn biệt, đối trước Giác linh đường, chư Tôn Giáo phẩm chứng minh đã thành kính niêm hương tưởng niệm, tiễn biệt vị pháp hữu Đại thừa đồng hành, đồng sự trong Chánh pháp.

Tiếp đến, Hòa thượng Thích Nhật Quang đã tuyên pháp ngữ, sái tịnh; Ban Nghi lễ cùng chư Tôn đức Tăng Ni thực hiện các nghi thức cung thỉnh bát hương, long vị, di ảnh, di quan kim quan của Thượng tọa rời Giác linh đường, quý Phật tử đồng hộ giá, phụng tống kim quan cố Thượng tọa đến nơi trà tỳ, nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Long Sơn trong niềm kính tiếc của đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử.

Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận được trong lễ tang:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online