Đồng Tháp: Long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (07/11/1981 – 07/11/2021)

PSO - Ngày 07/11/2021, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981 – 7/11/2021) tại Hội trường Mặt trận (TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thiện An - Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; và chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh cùng về tham dự.

Buổi lễ đặc biệt được diễn ra trong bối cảnh cả nước chung tay phòng, chống dịch COVID-19, được sự hướng dẫn của Trung ương GHPGVN và các cấp lãnh đạo nhà nước, tổ chức theo phương pháp trực tiếp cầu truyền hình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ điểm cầu Hà Nội (trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) kết nối với điểm cầu TP.Hồ Chí Minh (Văn phòng 2 TƯGH - Thiền viện Quảng Đức, Quận 3), và các điểm cầu đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 63 tỉnh, thành phố.

Theo ấn định chương trình của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam với nội dung; chiếu phim ngắn tóm tắt, giới thiệu về lịch sử Phật giáo 40 năm GHPGVN; được chính thức vào lúc 8 giờ 00, tuyên bố lý do, thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự.

Hòa thượng Thích Chơn Minh đã thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp phát biểu cảm tạ đến Trung ương Giáo hội, và các cơ quan, ban ngành lãnh đạo, đã chung lòng tiếp sức cho Tăng Ni Phật giáo tỉnh nhà vượt qua những chông gai thử thách, đem lại sự đoàn kết trên tinh thần “tốt đạo đẹp đời”, trong công cuộc phát triển hội nhập của xã hội và đất nước.

Phật giáo Đồng Tháp những năm 1981-1982, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp được thành lập, do Hòa thượng Thích Vĩnh Đạt làm Trưởng ban Trị sự. Với nền tảng phát triển Phật giáo đồng bằng sông Cửu Long, Phật giáo Đồng Tháp đã trải qua 08 lần Đại hội, với sự đoàn kết nhất trí của tập thể Ban Trị sự và sự sáng suốt lãnh đạo Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; là nơi được mệnh danh “Vùng đất của chùa chiền”, Phật giáo tại Đồng Tháp đã có mặt khá sớm so với các tỉnh thành Nam bộ, phát huy truyền thống lịch sử đó, Tỉnh hội Phật giáo Đồng Tháp là nơi đã đào tạo ra nhiều thế hệ Tăng Ni, phụng sự công cuộc hoằng dương chánh pháp và đóng góp phát triển tỉnh nhà; Đồng Tháp cũng  là quê hương của nhiều vị chư Tôn Giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội.

   

Thời gian 40 năm đạo Phật một niềm tin - trải qua 40 năm hình thành và phát triển, tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước được Nhà nước và các cấp chánh quyền tặng Huân chương Độc lập Hạng Nhất, bằng khen của Thủ tướng, Bằng tuyên dương công đức của Hội đồng Trị sự GHPGVN; bằng khen của UBND, UBMTTQVN cấp tỉnh đến tập thể và cá nhân chư Tôn đức tiêu biểu của các đơn vị Phật giáo.

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online