Đồng Tháp: Lưu dấu Khóa Tu “Ươm mầm tuệ giác” lần thứ nhất tại chùa Thiền Kim

PSO- Hè về rộn rã tiếng ve. Về chùa tu học vun bồi từ bi. Từ ngày 14-17/7/2022, tại chùa Thiền Kim (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó Ban Trị sự Phật giáo huyện, trụ trì chùa, đã tổ chức khóa Tu mùa Hè lần thứ Nhất, cho thanh thiếu niên với chủ đề: “Ươm mầm tuệ giác”

Đây là lần đầu tiên khóa tu mùa Hè được Ban Trị sự Phật giáo huyện tổ chức quy mô cho thanh thiếu niên địa phương và đón nhận sự hỗ trợ nhiệt tình của chư Tôn đức các ban ngành thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện, các tôn giáo bạn và chính quyền địa phương sở tại. Hơn 100 bạn trẻ tham gia khóa tu được chia thành 5 nhóm Sen: Xanh, Vàng, Đỏ, Hồng, Cam. 5 nhóm được sự chăm sóc và hỗ trợ của gần 30 Tăng Ni trong ban Giáo thọ; 40 tình nguyện viên trong ban Hộ pháp; và Đạo tràng chùa Thiền Kim phụ trách ban Ẩm thực… Khóa tu được đón bước chân an lạc của ĐĐ.Thích Phước Huệ, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Phước, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện, trụ trì chùa Thiền Kim; Ni sư Thích nữ Như Châu, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện; đại diện chính quyền địa phương.   Tạm gác những thói quen hàng ngày, được sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Ban Tổ chức, các khóa sinh nhanh chóng hòa nhập vào không khí an vui của khóa tu 4 ngày. Mỗi sớm, thay vì ngủ nướng đến 7 giờ, các bạn đã thức giấc từ 4 giờ 30 và tham gia thời công phu vào lúc 5 giờ 15. Sau đó, tất cả cùng thiền hành, tập thể dục, điểm tâm. Sau giờ điểm tâm là thời nghe Pháp thoại, nghe chuyên gia chia sẻ kỹ năng sống…    Từ 9 giờ 45 đến 10 giờ 45, các bạn trẻ hòa vào không khí sôi nổi của chương trình sinh hoạt tập thể: vẽ tranh, thuyết trình bảo vệ môi trường; Viết thư tri ân; trò chơi vận động… Sau đó, là giờ ăn cơm trong chánh niệm. Trước khi dùng cơm khóa sinh được hướng dẫn nhớ đến công lao của cha mẹ; của người làm ra hạt gạo, trồng rau…; của người đã nấu bữa cơm,… Sau giờ nghỉ trưa, buổi chiều là khoảng thời gian dành cho vận động: sinh hoạt nội bộ nhóm, tham gia trò chơi dân gian, ăn cơm chiều theo nhóm, vệ sinh cá nhân…      Buổi tối, sau giờ tụng Kinh, các khóa sinh được tham dự buổi thuyết trình của địa phương về lịch sử văn hóa quê hương; Tìm hiểu cuộc đời Đức Phật… 21 giờ 30, tiếng Hô canh tọa thiền vang lên, toàn thể không gian chùa Thiền Kim chìm vào tĩnh lặng, tất cả thành viên khóa tu thân ngay tâm tịnh buông xả mọi duyên, an trú vào hơi thở… sau một ngày vận động. Buổi tối sau cùng của khóa tu là đêm thắp nến tri ân. Trong không khí đầm ấm chân tình, một tu sinh nhóm Sen Hồng, cũng là một chú điệu đã dâng lên Bổn sư của mình lời tác bạch, thỉnh nguyện khiến tất cả hội chúng đều rưng rưng xúc động…      Sáng 17/7/2022 (nhằm ngày 19/6 Nhâm Dần) ngày Vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo, Ban Tổ chức đã tổ chức Bế mạc khóa tu, trong niềm lưu luyến của các khóa sinh: Sau khi Ban thư ký trình bày Báo cáo Tổng kết, Ban Tổ chức đã trao những phần quà khích lệ đến các nhóm và các cá nhân … 4 ngày trôi qua nhanh nhưng những điều thiện lành, những hạt giống tuệ đã được gieo vào tâm của 100 bạn trẻ tham dự khóa tu, đây là tư lương thuần thiện giúp các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống, trở thành người con ngoan, người công dân tốt cho xã hội.         

Phù Sa- Cát Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online