Đồng Tháp: Phân ban Ni giới tỉnh công bố quyết định, ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ IX (2022-2027)

PSO - Sáng ngày 27/9/2022, tại chùa Thiền Huệ (Phường 1, Tp. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức lễ công bố quyết định quyết định và ra mắt thành phần nhân sự nhiệm kỳ IX (2022 -2027) và tổng kết hoạt động Phật sự khóa VIII (2017-2022).

Tham dự chứng minh có:  Hoà thượng Thích Nhật Quang - Thành viên HĐCM GHPGVN; Hoà thượng Thích Phước Thông - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Nghĩa - Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Chí - Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật – Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; TT. Thích Huệ Thủ - Uỷ viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Ngữ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung; TT. Thích Thiện Liêm - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Hồng; TT. Thích Thiện Lâm - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Sa Đéc; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, thành phố Sa Đéc và chư Tôn đức Tăng Ni các huyện, thành phố, đông đảo tín đồ Phật tử đồng tham dự lễ.

Về phía chư Ni có: Ni trưởng Thích nữ Như Hoà, Ni trưởng Thích nữ Như Nhẫn - đồng Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư Ni trong Phân ban Ni giới đồng tham dự.

Đại diện chính quyền có: Ông Phạm Văn Chẩn - Tỉnh Uỷ viên, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Sa Đéc; ông Phạm Hoàng Phương - Trưởng phòng Tôn giáo Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh uỷ Đồng Tháp; ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; ông Đặng Văn Minh - Công an tỉnh Đồng Tháp; bà Võ Thị Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Sa Đéc; ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN thành phố Sa Đéc; Bà Tô Thị Kim Thanh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường 1, cùng các cơ quan Ban, Ngành thành phố Sa Đéc, phường 1 đã về tham dự lễ.

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Như Trung đã phát biểu khai mạc nhấn mạnh, sự kiện thành lập Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp đánh dấu một bước chuyển mình tốt đẹp của Ni giới tỉnh, học tập kinh nghiệm trong các hoạt động Phật sự, đặc biệt là công tác từ thiện, khẳng định sự đóng góp của Ni giới Đồng Tháp trong suốt chiều dài lịch sử, đã song hành cùng chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhà viết nên những trang sử đẹp của Phật giáo.

Tại buổi lễ, Sư cô Thích nữ Như Nhân - Thư ký Phân ban Ni giới Đồng Tháp đã báo cáo sơ lược về công tác hoạt động Phật sự 5 năm của khóa VIII (2017-2022), và đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IX (2022-2027) của Phân ban Ni giới tỉnh.

Theo báo cáo các hoạt động như giáo dục, nghi lễ, từ thiện xã hội .v.v… những năm qua Ni giới đã có được những sự đóng góp vào sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt là trong công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử với những khóa tu, chương trình thuyết giảng phong phú thu hút được đông đảo đồng bào Phật tử tham gia.

Với tinh thần lục hòa cộng trụ, Ni giới Đồng Tháp đã không ngừng củng cố nâng cao về chất lượng, trình độ, đạo hạnh, thống nhất ý chí hành động. Tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trên mọi lĩnh vực, góp phần ổn định Tăng sự cho Giáo hội. Đồng thời từng bước triển khai có hiệu quả các công tác Phật sự đến các cơ sở tự viện do Ni chúng trụ trì tại các địa phương.

Từ thiện luôn là một hoạt động nổi bật của Ni giới trong sự thể hiện hạnh lành đức tốt cứu khổ ban vui của người con gái đức Phật mang dòng họ Thích, không chỉ giáo dưỡng người già, trẻ mồ côi, hay nấu cơm từ thiện trong các bệnh viện, mà chư Ni còn tự nguyện đi đến những vùng núi non hiểm trở, đồng bằng hẻo lánh hay biên địa xa xôi để cho quà, tặng nhà, làm cầu, làm đường… xây dựng tình thương với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều vị Ni đã xuất sắc thực hiện được phương châm “từ thiện kết hợp với hoằng pháp”, đi đến nơi đâu làm Phật sự, cũng đồng thời có phương cách tốt để ban bố những pháp thoại nhằm giúp dần xoa dịu nỗi khổ niềm đau và giáo hóa  niềm tin nhân quả, thực tập giới điều căn bản để có cuộc sống an lành trong chánh pháp…

Thay mặt Thường trực BTS PG tỉnh, TT. Thích Minh Sơn đã đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Ni giới nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 38 thành viên: Ban Chứng minh: 02 vị; Ban Cố vấn: Ni trưởng Thích nữ Như Hoà (B), Ni sư Thích nữ Như Bích, Ni sư Thích nữ Như Huệ, Ni sư Thích nữ Như Chánh; Ban Thường trực 14 vị, do Ni trưởng Thích nữ Như Trung làm Trưởng Phân ban, Ni sư Thích nữ Như Lan làm Phó trưởng Thường trực Phân ban, cùng 04 Phó Phân ban, Sư cô Thích nữ Như Nhân làm Chánh Thư ký, Sư cô Thích nữ Lệ Nghiêm làm Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, các Ủy viên Thường trực và 24 Ủy viên.

Phân ban Ni giới nhận quyết định và ra mắt tại hội nghị, Ni sư Thích nữ Như Lan tân Phó ban Thường trực Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp phát biểu nhận nhiệm vụ, cho biết sẽ cùng chư Ni tu bồi giới đức, cùng với chư Tăng GHPGVN tỉnh Đồng Tháp thừa hành các Phật sự, được Giáo hội tin tưởng giao phó để đóng góp xây dựng Phật giáo vùng đất Sen Hồng ngày càng vững mạnh.

Trong buổi lễ được sự chấp thuận của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Thượng toạ Thích Minh Sơn - Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh đã công bố quyết định thành phần nhân sự Ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 do Ni sư Thích nữ Như Lan làm Trưởng ban và 26 thành viên trong ban.

Đại diện chính quyền, ông Châu Văn Tài phát biểu cho biết tin tưởng chư Ni sẽ tiếp tục phát huy, noi gương chư vị tiền bối Ni hữu công tu bồi, trau dồi giới hạnh, năng lực hơn nữa. Ngày nay, nhiều vị Ni đạt học hàm, học vị cao, xứng đáng làm tấm gương cho hàng Phật tử. Bà cũng nhận định Ni giới tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức và có nhiều hoạt động Phật sự đạt hiệu quả cao trên các lĩnh vực.

Buổi lễ tân Phân nan Ni giới Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027 đã cúng dường 50 triệu vào quỹ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp. Ban Tổ chức cũng đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng của chư Tôn đức và đại diện chính quyền các cấp.

Tại buổi lễ, toàn thể chư Ni đã trang nghiêm lắng tâm nghe lời đạo từ của Hòa thượng Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Tăng sự nhấn mạnh tinh thần hòa hợp của tứ chúng để cùng nhau thực hiện những lý tưởng cao đẹp, hướng đến những điều tốt đẹp cho xã hội, để xứng đáng làm điểm tựa tâm linh của hàng Phật tử.

Qua đó, Hòa thượng tán thán công đức qua các thành tựu mà Phân ban đã thực hiện tốt đẹp  các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ vừa qua. Đặc biệt là công tác từ thiện xã hội là thế mạnh của Ni giới;  tham dự các hội nghị, lễ hội, diễn đàn Phật giáo; Hòa thượng cũng tin tưởng, Phân ban Ni giới tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới sẽ có những hoạt động Phật sự hiệu quả và thiết thực góp phần xây dựng, phát triển Giáo hội tỉnh Đồng Tháp. Cuối lời, Hòa thượng mong Phân ban Ni giới tiếp tục lãnh đạo chư Ni trong toàn tỉnh phát triển tuệ giác, phát huy công tác từ thiện xã hội, hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc cho chúng sinh,…

Hội nghị công bố quyết định, ra mắt nhân sự Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2022-2027 khép lại sau phát biểu của Ni trưởng Thích nữ Như Phượng - Phó Phân ban Ni giới Phật giáo Đồng Tháp cảm tạ chư Tôn đức quang lâm chứng minh, các vị khách quý tham dự góp phần thành công của buổi lễ.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online