Đồng Tháp: Phật giáo các huyện, thị, thành phố trao quà hỗ trợ người dân khu cách ly, các hộ gia đình gặp khó khăn mùa đại dịch

PSO - Với tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, những ngày này, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh  Đồng Tháp đang cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quyên góp, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Trên tinh thần từ bi của  người con Phật, hưởng ứng lời kêu gọi của các cấp lãnh đạo chính quyền, ngày 28/7/2021, Thượng tọa Thích Thiện Thông – quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Cao Lãnh, trụ trì chùa Cao Minh được sự tài trợ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn đã kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 11 và đội “Shipper Áo Xanh” của phường tổ chức trao 116 phần quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh trên địa bàn phường 11, TP. Cao Lãnh. Theo đó, 116 phần quà bao gồm: 1.116 kg gạo, 116 thùng mì và 23.200.000 đồng được trao đến bà con nơi đây. Vào ngày 29/7/2021, chùa Cao Minh tiếp tục gửi đến bà Lê Trần Thị Mỹ Ngọc  - Phó Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ thành phố Cao Lãnh 92 phần quà, mỗi phần gồm: 10kg gạo, thùng mì, và 200.000 đồng tiền mặt tặng cho người khiếm thị thuộc thành phố Cao Lãnh. Các chương trình hoạt động thiện nguyện được chư Tôn đức các huyện, thị, thành phố nối tiếp chia sẻ yêu thương, động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát dịch bệnh, bà con trong những điểm cách ly y tế vào ngày 30/7/2021. Tại huyện Hồng Ngự: Thượng tọa Thích Mẫn Đạt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Ngự, trụ trì chùa Phổ Minh cũng tổ chức hỗ trợ quà tiếp sức cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn xã Thường Phước 1 (xã biên giới), tổng kinh phí  là 21 triệu đồng và được gia đình Phật tử Huyền Thanh, TP.HCM chung tay đóng góp là 20 triệu đồng. Tại thành phố Sa Đéc: Thượng tọa Thích Chơn Trí – Phó BTS kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chánh Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc, trụ trì chùa Phước Hưng đã thay mặt quý mạnh thường quân đến khu cách ly, phong tỏa phường 4 TP.Sa Đéc thăm hỏi và tặng 1.500 kg gạo, 80 thùng mì với mong muốn bà con nơi đây hãy yên tâm chăm sóc sức khỏe thật tốt, cùng nhau đồng tâm hiệp lực đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, để nhân dân sớm trở lại cuộc sống bình thường. Bên cạnh đó, Ni sư Thích nữ Lệ Thành - trụ trì chùa Vạn Phước (ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc cũng chuyển 230 phần quà, 01 tấn rau củ quả để giúp bà con vượt qua khó khăn trong mùa dịch tại xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Tại huyện Châu Thành: Theo sự chỉ đạo của TT. Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng BTS Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì chùa Phước Long, nhóm từ thiện Ước Nguyện TP. Sa Đéc đã đến trao tặng 50 phần quà, mỗi phần gồm: Gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn, bánh ngọt và bì thư 100 ngàn đồng. Chương trình này được gửi đến bà con vào ngày 19 âm lịch hàng tháng. Tổng trị giá là 10 triệu đồng. Song song đó, đoàn Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành do TT. Thích Tĩnh Triệt làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, người bán vé số hãy luôn cố gắng vươn lên vượt qua khó khăn và mong bà con nghiêm chỉnh thực hiện 5K của Bộ Y tế, chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, để dịch bệnh COVID-19 sớm tiêu trừ. Thân mật đón tiếp đoàn đến thăm và trao quà tại mỗi điểm có sự hiện diện của: Ông Nguyễn Tấn Lực - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành; ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Châu Thành; bà  Lê Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện, các vị lãnh đạo chính quyền thị trấn, xã cùng tham dự.   Trong buổi lễ trao quà, ông Nguyễn Tấn Lực đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm, chia sẻ của BTS Phật giáo huyện. Đồng thời, bày tỏ mong muốn thời gian tới chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn huyện tiếp tục có nhiều việc làm thiện nguyện, phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, MTTQ vận động các tổ chức, cá nhân chung tay, góp sức hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhân dân địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng ngừa dịch bệnh. Với 240 phần quà tổng trị giá là 60 triệu đồng được trao tận tay cho bà con. Trong đó, 140 phần quà tại UBND thị trấn Cái Tàu Hạ và UBND xã Tân Nhuận Đông là 100 phần. Mỗi phần quà gồm: 10kg gạo và bao thư 100 ngàn đồng.   Tại mỗi điểm trao quà, chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã gửi lời chúc sức khỏe, động viên tinh thần và khuyến khích người dân chấp hành tốt những quy định Bộ Y tế yêu cầu về việc cách ly, để góp phần ngăn chặn tốt nhất việc lây lan dịch bệnh. Phần quà của GHPGVN các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp được sự đóng góp của chư Tăng Ni, Phật tử, tổ chức, các cá nhân, quý mạnh thường quân, nhà hảo tâm cùng nhau chung sức chung lòng, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái" của cộng đồng, với mong muốn góp sức động viên lực lượng thực thi nhiệm vụ nơi tuyến đầu chống dịch và nhân dân tại các điểm cách ly tập trung giữ vững tinh thần, cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực, được chư Tôn đức các huyện, thị, thành phố tích cực hưởng ứng, chia sẻ những khó khăn với bà con chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong thời điểm dịch còn diễn biến phức tạp. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được: 

Huệ Nghiêm - Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp (tổng hợp)

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online