Đồng Tháp: Phật giáo huyện Lai Vung kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2566

PSO - Ngày 9/5/2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung trọng thể trang nghiêm cử hành Đại lễ kính mừng Phật Đản Phật lịch 2566 tại chùa Hội Phước (xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT. Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Phước Huệ - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hoá GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Trí Khả - Phó Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Pháp - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung; TT. Thích Thiện Ngữ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung; Sư cô Thích nữ Huệ Quảng - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, huyện Lai Vung đồng tham dự.

Đại diện chánh quyền có: Bà Võ Thị Mỹ Thạnh - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Lai Vung; ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện; Ông Nguyễn Văn Nhã - Phó phòng Nội vụ huyện; đại diện các cơ quan ban ngành huyện Lai Vung, xã sở tại và hơn 100 Phật tử tham dự đại lễ.

Đồng Bằng Sông Cửu Long với sự hình thành đất nước, Đồng Tháp đất sen hồng gồm có 12 đơn vị hành chánh, đồng hành cùng vận mệnh đất nước, Phật giáo đã thành lập vào năm 1982, Phật giáo tỉnh Đồng Tháp trải qua nhiều thời kỳ thịnh suy từ khi hình thành. Trong đó, Phật giáo huyện Lai Vung thành lập và phát triển hơn 30 năm với 09 nhiệm kỳ Đại hội. Hiện nay, với sự điều hành Phật sự của chư Tôn đức Tăng Ni được tín nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, luôn thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh hoàn thành tốt các công tác Phật sự.

Trong niềm hân hoan của đất trời, của Phật giáo trên toàn thế giới long trọng kính mừng Phật Đản Phật lịch 2566, mừng đấng siêu phàm Đức Phật Thích Ca giáng trần trên xứ Ấn Độ. Phật giáo Đồng Tháp đã chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tuần lễ Phật Đản do Hoà thượng Thích Chơn Minh - Trưởng ban chỉ đạo tổ chức.

Tại buổi kính mừng Đại lễ Phật Đản năm 2022, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Trị sự các cấp và đại diện chánh quyền huyện Lai Vung, xã Tân Thành, đại biểu tham dự đã lắng nghe Thông điệp Phật Đản của Hoà thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN do HT. Thích Chơn Minh tuyên đọc; Diễn văn Phật Đản của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN do TT. Thích Thiện Ngữ tuyên đọc và Ý nghĩa Phật Đản do TT. Thích Minh Sơn tuyên đọc gửi đến hội chúng.

HT. Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp lắng nghe Thông điệp Phật Đản của Hoà thượng Quyền Pháp chủ GHPGVN
TT. Thích Thiện Ngữ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lai Vung tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN
TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh tuyên đọc Ý nghĩa Phật Đản

Đến tham dự buổi lễ, Ông Nguyễn Hữu Hiền tán thán những Phật sự của Phật giáo huyện Lai Vung trong thời gian qua. Nhân buổi lễ Phật Đản Phật lịch 2566 chúc Tăng Ni Phật giáo tỉnh cũng như huyện Lai Vung thân tâm an lạc trong ánh hào quang của Đức Phật, luôn thực hiện tốt Hiến chương và Pháp luật nhà nước.

Ông Nguyễn Hữu Hiền - Phó Chủ tịch UBND huyện Lai Vung phát biểu tán thán những Phật sự của Phật giáo huyện

Sau đó, Đại đức Thích Trí Khả đương vi sám chủ nghi thức niêm hương đảnh lễ, thực hiện nghi tắm Phật theo truyền thống. Và Sư cô Thích nữ Huệ Quảng thay mặt Ban Tổ chức phát biểu cảm tạ, bế mạc Đại lễ Phật Đản PL. 2566 tại huyện Lai Vung.

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online