Đồng Tháp: Phật giáo Sa Đéc triển khai công tác Phật sự đầu năm Tân Sửu

PSO - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chiều ngày 09/03/2021, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Phước Hưng (Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), Ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc đã tổ chức phiên họp đầu tiên triển khai các công tác Phật sự đầu năm Tân Sửu.

Chủ tọa cuộc họp có: Thượng tọa Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP. Sa Đéc; TT. Thích Thiện Lâm - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc; TT. Thích Thiện Hữu - Phó BTS Phật giáo thành phố; cùng chư Tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc đồng tham dự.

Sau phần phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Chơn Trí là các báo cáo về những hoạt động Phật sự trước và sau Tết Nguyên đán năm Tân Sửu của Thường trực BTS GHPGVN TP.Sa Đéc và các báo cáo bổ sung của chư Tôn đức lãnh đạo các ban trực thuộc.

Trong cuộc họp, chư Tôn thiền đức có lời phát biểu, trình bày những vấn đề về công tác tổ chức Đại Giới đàn Từ Nhơn 2021 sẽ diễn ra vào các ngày 24 đến 27 tháng 4 năm 2021 (nhằm ngày 13 đến 16 tháng 3 năm Tân Sửu). Những hồ sơ thọ giới của các giới tử nộp năm 2018 sẽ được bảo lưu và tiếp tục nhận hồ sơ thọ giới của các Tăng Ni xin thọ giới. (Theo thông báo trên trang điện tử của Phật giáo Đồng Tháp https://www.phatgiaodongthap.vn/2021/02/thong-bao-ve-viec-to-chuc-ai-gioi-tu.html).

Bên cạnh  đó, chư Tôn đức cùng nhau thảo luận về việc tổ chức Đại lễ Phật đản, khóa An cư Kiết hạ PL.2565 -2021. Được biết, Đồng Tháp có 5 điểm An cư Kiết hạ với các điểm: Chùa Phước Hưng, Chùa Phước Huệ (TP. Sa Đéc); chùa Khánh An (TP. Cao Lãnh) và Chùa Thanh Lương và chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh).

Đặc biệt là rà soát lại công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN thành phố Sa Đéc nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện đúng thời gian tổ chức Đại hội, số lượng nhân sự, tiêu chuẩn cơ cấu nhân sự, trình tự thủ tục cơ cấu nhân sự, thành lập Ban Tổ chức Đại hội, tiểu ban nội dung, tiểu ban hậu cần đã được chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS thành phố cùng nhau thảo luận, đóng góp ý để công tác tổ chức Đại hội Phật giáo TP. Sa Đéc thành công tốt đẹp. Vì đơn vị Thành phố Sa Đéc là Đại hội điểm của tỉnh Đồng Tháp, dự kiến sẽ tổ chức vào đầu quý III.

Tuy nhiên do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19 nên số lượng đại biểu và quý vị khách quý về tham dự Đại hội có phần hạn chế và đều thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn 5K của Bộ Y tế để góp phần phòng, chống dịch bệnh.

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Chơn Trí tán thán tinh thần làm việc, cũng như sự tham dự đầy đủ của chư Tôn đức tại phiên họp đầu năm. Thượng tọa Trưởng ban ghi nhận mọi nỗ lực đóng góp của Tăng Ni, Phật tử trong dịp Tết Tân Sửu với công tác từ thiện xã hội và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thật nghiêm túc. Về công tác tổ chức Đại hội, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc sẽ tranh thủ hoàn tất các thủ tục cần thiết, để tiến hành tổ chức ngay khi hoạt động bình thường trở lại.

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online