Đồng Tháp: Phật giáo thành phố Sa Đéc bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Phước

PSO - Sáng ngày 22/3/2021 (nhằm ngày 10/02 năm Tân Sửu), được sự chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và các cấp chính quyền, BTS Phật giáo thành phố Sa Đéc long trọng tổ chức lễ bổ nhiệm Ni sư Thích nữ Lệ Thành - trụ trì chùa Vạn Phước.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Nhật Quang - đồng Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN; HT. Thích Phước Thông, HT. Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT. Thích Huệ Minh - Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử (HDPT) GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Xuân - Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh; TT. Thích Chơn Trí - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc, Trưởng ban Tổ chức; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; cùng chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; thành phố Sa Đéc, chư Tăng Ni trụ trì tự viện trong toàn tỉnh, chư Tôn đức cùng tông môn, huynh đệ trú xứ tại tỉnh Đồng Tháp, TP. Sa Đéc và tỉnh An Giang đồng trở về tham dự.

Đại diện các cấp chính quyền có: Ông Nguyễn Hữu Thời – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp; ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh; ông Trần Bá Chương - Phó trưởng phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; bà Võ Thị Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB MTTQVN) thành phố Sa Đéc; ông Trần Quang Minh - Phó phòng Nội vụ thành phố; bà Võ Thị Hạnh - Đội trưởng Đội An ninh Công an thành phố; ông Nguyễn Đăng Định - Bí thư Đảng ủy xã Tân Khánh Đồng; cùng đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp tỉnh, thành phố, xã Tân Khánh Đông và quý Phật tử đồng tham dự buổi lễ và tặng hoa chúc mừng.

Chùa Vạn Phước tọa lạc xã Tân Khánh Đông, là một trong những ngôi xưa của thành phố Sa Đéc, được nhiều chư vị Tổ sư truyền pháp, điển hình cố Hòa thượng thượng Tâm hạ Ngộ - khai sơn chùa Vạn Phước đã hoằng pháp và làm Phật sự nơi đây, cũng chính nơi này nhiều thế hệ chư vị Tôn túc hoằng pháp, tu tập và đã xả bỏ nhục thân, nhập bảo tháp.

Cách đây hơn 10 năm, Đại đức Thích Từ Lý đã chuyển giao ngôi Tam bảo cho Sư cô Thích nữ Lệ Thành, với thời gian từ đó Sư cô đã điều hành các công tác Phật sự, xây dựng các công trình để phục vụ cho chư Ni và Phật tử về tu tập.

Từ khi cố Hòa thượng thượng Tâm hạ Ngộ tiền nhiệm trụ trì viên tịch, trải qua nhiều đời trụ trì cho đến Đại đức Thích Từ Lý đảm nhiệm quản lý Bổn tự, và giao toàn quyền quản lý kế tiếp cho Sư cô TN. Lệ Thành đến ngày nay, chưa có người kế nhiệm trụ trì để điều hành các công tác Phật sự tại chùa Vạn Phước đúng theo trách nhiệm, chức năng trụ trì.

Ban Thường trực xét thấy năng lực, đạo hạnh và hoằng pháp của Ni sư Thích nữ Lệ Thành trong thời gian quản lý Bổn tự đến nay, có sự khởi sắc về trang nghiêm chùa Vạn Phước và làm tốt các công tác an sinh xã hội tại địa phương. Được biết, Ni sư là đệ tử xuất gia với chùa Bửu Lâm (chùa Tổ) huyện Cao Lãnh, có duyên với chùa Vạn Phước, xã Tân Khánh Đông, TP. Sa Đéc và đã có thời gian sinh hoạt tại Bổn tự.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Chơn Trí  đã có lời phát biểu chào mừng và khai mạc, nêu rõ những khó khăn và thuận lợi trong công tác Phật sự trên địa bàn thành phố Sa Đéc. Trong đó, sơ lược về lịch sử ngôi chùa Vạn Phước cũng như những nỗ lực hoạt động hoằng dương Phật pháp của Ni sư Thích nữ Lệ Thành trong thời gian qua. Qua đây, Thượng tọa Trưởng BTS Phật giáo thành phố mong muốn lãnh đạo chính  quyền, bà con Phật tử, nhân dân hết sức ủng hộ, và cùng nhau xây dựng ngôi Tam bảo ngày càng phát triển, khang trang.

TT. Thích Chơn Trí - Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thành phố Sa Đéc, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc

Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Minh Sơn - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự  PG tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì cho Ni sư Thích nữ Lệ Thành (thế danh Võ Thị Mến) trụ trì chùa Vạn Phước. Hòa thượng Thích Chơn Minh long trọng trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Phước cho Ni sư TN. Lệ Thành.

Thượng tọa Thích Minh Sơn - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự  PG tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì
HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Phước

Cung kính đón nhận quyết định từ Hòa thượng Trưởng ban, Ni sư tân trụ trì thành kính đảnh lễ dâng lời cảm niệm chư Tôn đức, cha mẹ, Thầy tổ dưỡng nuôi Giới thân huệ mạng. Ni sư phát nguyện đảm nhận trọng trách mà Giáo hội đã tin tưởng giao phó, nguyện tinh tấn để hoàn thành trọng trách “Trụ pháp vương gia, trì Như lai tạng”, truyền trì mạng mạch Phật pháp, nguyện báo đáp tứ trọng ân và thực hiện đúng tinh thần Hiến chương của GHPGVN, luật pháp của Nhà nước. Ni sư tân trụ trì đã bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp chính quyền, bà con Phật tử đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Ni sư tân trụ trì đã chúc thọ đến thân mẫu nhân dịp lễ bổ nhiệm.

Ni sư TN. Lệ Thành tân trụ trì dâng lời cảm niệm

Đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền, ông Châu Văn Tài tặng quà chúc mừng và phát biểu đồng tình với quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Phước cho Ni sư Thích nữ Lệ Thành. Đồng thời, Ông hy vọng trong thời gian tới, Ni sư tân trụ trì sẽ tiếp tục phát huy làm những công việc lợi đạo ích đời, hoàn thành công tác Phật sự thật tốt, góp phần tích cực vào mục tiêu xây dựng xã hội ổn định làng quê thanh bình, quê hương đất nước giàu mạnh, văn minh.

Ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp phát biểu chúc mừng

Thay mặt chư Tôn đức chứng minh, Hoà thượng Thích Nhật Quang đã có lời đạo từ tại buổi lễ. Đạo từ của Hòa thượng đã nói lên tinh thần nhập thế của Phật giáo xuyên suốt quá trình du nhập vào đất nước. Ngài đã nhấn mạnh vai trò của ngôi chùa và vị thầy trụ trì trong đời sống xã hội hiện nay, đồng thời chúc mừng Phật tử cùng nhân dân và Bổn tự Vạn Phước giờ này đã đủ ba ngôi báu Phật – Pháp – Tăng. Chính vì vậy, nhân dân, Phật tử cùng chính quyền địa phương hãy cùng với Ni sư trụ trì gìn giữ, bảo vệ và phát triển ngôi chùa, lấy đó làm nơi tu tập, triển khai công cuộc hoằng pháp độ sinh, đem chánh pháp của Đức Phật truyền bá rộng rãi đến mọi nơi, để khắp nơi đều được sống trong tinh thần của đạo Pháp.

HT. Thích Nhật Quang - Thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương GHPGVN ban đạo từ

Cuối buổi lễ, Đại đức Thích Trí Khả - Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ, tri ân đến chư Tôn thiền đức Tăng Ni và các cấp lãnh đạo chánh quyền, quý Phật tử quang lâm tham dự, gửi hoa, quà chúc mừng lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Vạn Phước.

Đại đức Thích Trí Khả - Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu cảm tạ

Một số hình ảnh ghi nhận được từ lễ bổ nhiệm:

Niệm Phật cầu gia hộ
Quang cảnh lễ bổ nhiệm

Thích Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online