Đồng Tháp: Phiên họp đầu năm 2022 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

PSO - Ngày 20/02/2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp đầu năm Nhâm Dần tại Văn phòng Ban Trị sự  - chùa Bửu Quang (phường 1, TP. Sa Đéc), để triển khai các hoạt động Phật sự năm 2022thông qua các hướng dẫn của Trung ương Giáo hội.

Điều hành phiên họp, Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, cùng chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có: Ông Nguyễn Hữu Thời - Phó trưởng Ban Dân vận tỉnh Đồng Tháp; ông Võ Ngọc Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài - Trưởng phòng Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh; ông Đặng Văn Minh - đại diện Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tọa Thích Minh Sơn - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh đã thông qua các báo cáo công tác Phật sự, và chủ toạ đoàn điều hành các ý kiến đóng góp tại phiên họp, đồng thời ghi nhận tất cả ý kiến từ chư Tôn đức Trưởng các Ban ngành, Ban Trị sự các huyện, thành phố. Theo báo cáo, công tác từ thiện xã hội luôn là điểm nổi bật nhất của Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, chính nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà. Tổ chức thành công Đại biểu Phật giáo cấp huyện của 12 đơn vị trực thuộc Phật giáo tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, triển khai Thông tư số 030/TT.HĐTS của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn Tấn phong Giáo phẩm tại Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đến với chư Tôn đức sớm cập nhật, để truyền đạt lại cơ sở và thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương Giáo hội chỉ đạo. Và Ban Thư ký cũng đã trình bày lại Nghị quyết Hội nghị kỳ 6 khoá VIII Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 31/12/2021; Thông qua tường trình của tôn phong Thiền phái Trúc Lâm xin thành lập Thiền viện Trúc Lâm Hồng Ngự (huyện Hồng Ngự), đang nhận các hồ sơ để tiến đến gửi các cơ quan chức năng quản lý tôn giáo trình xét duyệt.

Tại phiên họp, Ban Thư ký đã trình bày kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Thực hiện đúng theo hướng dẫn thông tư số 60/TT-HĐTS ngày 26/3/2021 của HĐTS GHPGVN về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027. Nhân sự dự kiến với 63 thành viên tham gia nhiệm kỳ mới; dự kiến tổ chức vào ngày 17 – 18/ 4/ 2022 (nhằm ngày 17 – 18 /03  năm Nhâm Dần), tổ chức tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau phiên họp, Ban Thư ký sẽ có văn bản trình Trung ương Giáo hội.

Hòa thượng chủ tọa đúc kết phiên họp và thống nhất kế hoạch công tác Phật sự trọng đại sắp diễn ra vào năm 2022.

Huệ Nghiêm – Ban TTTT Phật giáo Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online