Đồng Tháp: Phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Dung nhập bảo tháp

PSO - Sáng ngày 4/8/2022 (nhằm ngày 7/7 năm Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, huyện Lấp Vò và môn đồ pháp quyến cử hành lễ truy niệm phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích nữ Như Dung nhập bảo tháp.

Quang lâm chứng minh có: HT. Thích Thiện Phương - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT. Thích Chơn Minh - Uỷ viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Chí Thiện - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Lấp Vò; TT. Thích Chí Tâm - Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Ni Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Đồng Tháp; cùng chư Tôn đức Tăng Ni và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đồng tham dự.

Tham dự buổi lễ truy niệm phụng tống kim quan, đại diện Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Ni trưởng Thích nữ Như Trung – Trưởng Phân ban đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Dung - trụ trì chùa Thanh Hoa.

Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích nữ Như Dung

Ni trưởng Viện chủ chùa Thanh Hoa, thuộc dòng Lâm Tế đời thứ 41. Pháp danh: Như Dung, Pháp tự: Không Huyền, Pháp hiệu; Nhựt Tánh, Thế danh: Nguyễn Thị Nữ, sinh năm Nhâm Thân (1931) tại xã Kiên Tân, huyệnTân Hiệp, tỉnh Rạch Giá (nay tỉnh Kiên Giang). 

Thân phụ là cụ ông Nguyễn Văn Mạnh, là một người theo Nho giáo, hiền hòa đạo đức, Cụ ông cũng hết lòng kính tin Tam bảo, thân mẫu là cụ Lê Thị Phương vốn người hiền lương phúc hậu. Thuở sinh thời cả hai cụ đều có lòng thương người, thường hay bố thí của cải vật chất, giúp người hoạn nạn nghèo khó. Ni trưởng là người con thứ ba trong gia đình gồm có 4 chị em.

Vốn mang thân nữ nhi, gặp thời buổi đất nước chiến tranh ly loạn, nên ra đi tìm nơi học đạo cũng gặp không ít gian nan vất vả. Bước đầu Ni trưởng đến chùa Phước Thạnh (tỉnh Kiên Giang), xin làm công quả và tập sự tu học, thời gian ở đây gần một năm, Ni trưởng lại xin phép quý Sư cô trong chùa đi đến chùa khác để tiếp tục học giáo lý và công quả.., trải qua thời gian dài, nhưng Ni trưởng không thoả mãn về sở học mình đang có, nên rồi gặp một người bạn đồng tu hướng dẫn đến chùa Phước Huệ tại Sa Đéc, diện kiến với Ni trưởng thượng Diệu hạ Hoa và xin được nương nhờ đức đại chúng để tu học.

Tại đây, Ni trưởng được tế độ xuất gia và được thọ giới Sa-di-Ni năm 1953, và không lâu sau lại được ân sư cho thọ giới Thức-xoa-Ma-na. Từ đó trở đi Ni trưởng nỗ lực tinh tấn tu học, và luôn là tấm gương Giới luật cho đại chúng nội tự noi theo.

Một trong những thành tựu tu học đáng khích lệ, đó là vào tháng 9 năm 1961 Sư trưởng Phước Huệ mở ra cuộc thi chữ Nho và giáo lý Đức Phật, lần này Ni trưởng Như Dung đạt thủ khoa của cuộc thi. 

Nhờ thành quả đó mà tháng 10 năm 1961, Ni trưởng Phước Huệ đã cho phép người đệ tử thân quý Như Dung được lên chùa Từ Nghiêm tại Sài Gòn, để thọ giới Tỳ-kheo-Ni, được giới phẩm cụ túc cũng là tiêu chuẩn căn bản để ân sư cho phép nghiên cứu: Luật Tỳ-kheo-Ni, Nhị Khóa Hiệp Giải, Phật Tổ Tam Kinh.v.v...

Năm 1969, được chư Tôn đức Chứng minh và Ni trưởng Ân sư tin tưởng bổ nhiệm Ni trưởng Như Dung về trụ trì chùa Thanh Hoa, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc (nay là Đồng Tháp) cho đến nay.

Quả thật như vậy, lẽ thế vô thường, thân tứ đại mòn theo nhật nguyệt, thân tứ đại của Ni trưởng cũng không thể nào vượt qua quy luật ấy. Thế rồi Ni trưởng đã an nhiên tịch diệt vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày mùng 01 tháng 08 năm 2022 (nhằm ngày 4 tháng 7 năm Nhâm Dần) trong tiếng hộ niệm Phật của đại chúng. Ni trưởng trụ thế 91 năm, 61 hạ lạp.

Đối trước Giác linh Ân sư, Sư cô Thích nữ Như Thảo đại diện cho môn đồ pháp quyến dâng lên đôi dòng cảm niệm Ân sư trước khi cung tống kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp “Cuộc đời tu học và hành đạo của Ni trưởng, là một quảng thời gian rất gian nan khổ cực, vì bởi hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ còn chia cắt, ngày đêm tiếng súng chiến tranh khắp nơi còn rền vang, nên mọi thứ khó khăn càng thêm chồng chất…Thế nhưng trước những gian nan thử thách đó, cũng không làm phai mờ chí nguyện xuất trần của người Tu sĩ Ni bộ “Trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, Ni trưởng đã chung tay góp sức cùng với chư Tôn đức, bảo vệ chánh pháp và góp phần cho xã hội bằng gương đạo hạnh của mình, cũng như chia sẻ cho bà con nghèo địa phương bằng những món quà từ thiện, vô cùng ý nghĩa...Ni trưởng luôn nêu cao tinh thần tiếp độ đệ tử xuất gia, và hướng dẫn chúng sanh, gieo trồng phước đức và làm tròn nghĩa vụ của người công dân làm tốt đạo đẹp đời, đó là hoài bảo tối ưu của Sư trưởng lúc sinh thời” .

Sư cô Thích nữ Như Thảo dâng lời cảm niệm Ân sư

Tham dự chứng minh buổi lễ, TT. Thích Minh Sơn chia buồn và sách tấn đến môn đồ pháp quyến và Phật tử sau sự ra đi của Ni trưởng Ân sư, trụ trì chùa Thanh Hoa.

TT. Thích Minh Sơn - Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp chia buồn và sách tấn đến môn đồ pháp quyến

Thay mặt ban tổ chức, TT. Thích Lệ Nhật – Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó ban Tổ chức Tang lễ đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm đến chư Tôn đức về chứng minh và tham dự lễ Truy niệm nhập bảo tháp.

TT. Thích Lệ Nhật – Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Phó ban Tổ chức Tang lễ dâng lời cảm niệm đến chư Tôn đức

Chư tôn đức Chứng minh đã niêm hương tưởng niệm sự nghiệp đạo hạnh, hành trạng sự nghiệp đạo đời cố Ni trưởng, nguyện Giác linh Ni trưởng thượng Như hạ Dung cao đăng Phật quốc. Sau buổi tưởng niệm, Thượng toạ Thích Chí Tâm và Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh đã cử hành nghi thức truyền thống, phụng tống kim quan và nhập bảo tháp cố Ni trưởng tại khuôn viên chùa Thanh Hoa, xã Long Hưng B, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Được biết, vào tối ngày 3/8, dưới sự chứng minh của chư Tôn đức, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm Ân sư. Trước Giác linh đài, hương trầm quyện tỏa, pháp tử và pháp tôn của Ni trưởng dâng lên những kỷ niệm khi được gần gũi, nhận được sự chỉ bảo của Người. Công hạnh và sự cống hiến của Người luôn sống mãi trong lòng đệ tử.

Những hình ảnh ghi nhận được:       

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Nhiều phái đoàn viếng tang HT. Thích Phước Hạnh - ngày 15/4/2024

PSO - Ngày 15/4/2024 là ngày đầu tiên tang lễ cố HT. Thích Phước Hạnh - UV HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh, trụ trì chùa Phật Ngọc Xá Lợi tân viên tịch. Các phái Đoàn BTS GHPGVN tỉnh cùng các BTS huyện, Thành phố cũng như các cấp chính quyền, chư tôn đức Tăng, Ni Phật tử đến và thắp hương tưởng niệm

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức Đại tiệc Buffet chay gây quỹ

PSO - Sáng ngày 14/04/2024 (nhằm ngày 06/03/Giáp Thìn) gần 2.000 người đã đến tham dự Đại tiệc Buffet chay tại Chùa Huyện Hội Xuân Lộc (Trụ sở Ban Trị sự), xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc do Ban Trị sự GHPGVN huyện Xuân Lộc tổ chức nhằm gây quỹ hoạt động Giáo hội.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online