Đồng Tháp: Thắp nến tưởng niệm Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

PSO - Tối ngày 25/7/2022, để tưởng nhớ đến ân đức giáo dưỡng rộng lớn và công hạnh của Tôn sư, Thượng toạ Thích Chơn Trí cùng môn đồ pháp quyến chùa Phước Hưng  (phường 1, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) thành tâm thiết lễ Thắp nến tưởng niệm Húy kỵ cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ - Nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, nguyên trụ trì chùa Phước Hưng trong không khí trang nghiêm và xúc động.

Chứng minh buổi lễ có: Thượng toạ Thích Chơn Trí - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP. Sa Đéc, Trụ trì chùa Phước Hưng, cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong toàn tỉnh và đông đảo thiện nam tín nữ Phật tử đồng tham dự lễ thắp nến tri ân, dâng hoa tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh cố HT.Thích Thiện Huệ cao đăng Phật quốc.

Trong khung cảnh trang nghiêm, khói hương trầm nguyện tỏa, chư Tôn đức đã đốt nén tâm hương thành kính dâng lên cúng dường cố Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ, ngưỡng nguyện Giác linh cố Trưởng lão cao đăng thượng phẩm, hội nhập Ta bà để tiếp tục thực hiện hạnh nguyện Bồ-tát, cứu độ chúng sinh.

Tại buổi lễ, Thượng toạ Thích Chơn Trí cùng hàng đệ tử cố Hoà thượng thượng Thiện hạ Huệ đã truyền ngọn nến từ bàn hương án của Giác linh Hòa thượng đến toàn thể môn đồ pháp quyến. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng lung linh trước Giác linh.

Tại đêm thắp nến tri ân, hàng môn đồ đệ tử đối trước tôn ảnh Trưởng lão HT. Thích Thiện Huệ ôn lại lại những lời dạy ý nghĩa và sâu sắc mà Hòa thượng Bổn sư thường dạy lúc còn sinh tiền và dâng lời ngưỡng vọng Ân sư: Thấm thoát mà đã 02 năm trôi qua kể từ ngày Ân sư trả thân tứ đại về cát bụi. Thế gian có sanh, có diệt, quán chiếu sắc không, vô thường biến đổi; một ngày thu nhiều lá rụng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Huệ thong dong tự tại ra đi trong Phật hiệu Di Dà. Bài pháp vô ngôn cuối cùng Thầy để lại cho chúng con, chính là cuộc đời hành đạo, nuôi chúng, sáng rọi trí tuệ vô ngại của người Thầy, lòng bao dung cao cả của nguời Cha, sự chăm sóc ân cần, tình thương như biển lớn của người Mẹ, dạy cho chúng con đường đi đến chân lý cuộc đời của một hành giả học Phật.

Để giờ đây, dù biết Giác linh Ân sư đang tiêu dao cõi Tịnh, lòng chúng con vẫn khôn nguôi nỗi nhớ thương:

Thầy ra đi làm sao con giữ lại

Hình bóng Thầy, nay con biết tìm đâu

Thầy ra đi nghe biển khóc, trời sầu

Đàn con dại biết tìm đâu nương bóng

Thế là hết, vô thường đã điểm, hồi chuông chia cắt, kể từ đây sân trước quạnh hiu, thiền sàng vắng vẻ, Thầy đã hoàn thành tâm nguyện phụng sự Đạo pháp và quê hương để thong dong rảo bước về trời Tây. Chúng con nhận thấy rất rõ ràng dù Thầy có hóa hiện ở nơi đâu, trong hình dáng nào, thì trong sâu thẳm trái tim của chúng con, hình bóng và nhân cách của Thầy vẫn luôn hiện hữu, từng lời kinh Thầy giảng, từng đức hạnh Thầy trao, cả niềm tin và sức sống tâm linh của Thầy vẫn đang tuôn trào qua từng cọng cây ngọn cỏ, bàng bạc khắp chốn Già Lam Phước Hưng và luôn luân chuyển trong từng mạch máu, ngấm qua từng làn da thớ thịt của chúng con. Giờ đây, nơi liên đài bảo sở, Thầy vẫn luôn dõi theo bước chúng con, những trang Thích tử Như Lai mà Người vẫn đặt niềm tin và mong mỏi theo bước Thầy nối tiếp, giữ gìn mạng mạch Phật pháp, gánh vác trách nhiệm “Tác Như lai sứ, hành Như lai sự”.

Dưới bầu trời màn đêm của tiết mùa hạ, lễ tưởng niệm khép lại trong ánh nến lung linh tưởng nhớ về nụ cười hiền hoà của bậc Ân sư vẫn còn đọng lại.

Những hình ảnh ghi nhận được: 

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online