Đồng Tháp: Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tái đắc cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành

PSO - Sáng ngày 29/12/2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành đã tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại chùa Phước Long (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Đại hội đã suy cử Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tái đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT. Thích Thiện An, HT. Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Trưởng ban Tổ chức; HT. Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Xuân - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Ni trưởng Thích nữ Như Trung - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh; TT. Thích Lệ Nhật - Trưởng ban Thông tin Truyền thông Phật giáo tỉnh; TT. Thích Huệ Thủ - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Lấp Vò; Đại đức Thích Trí Khả -Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và chư Tôn đức Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đồng về tham dự và chúc mừng.

Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Thái Nguyên - Phó phòng Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp; Ông Đặng Văn Minh - Phó phòng An ninh Đối nội Công an tỉnh; Ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) huyện Châu Thành; Bà Lê Mỹ Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; Ông Lê Văn Hùng - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành; Ông Biện Công Tấn - Phó phòng Nội vụ huyện; Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng Công an huyện; Ông Nguyễn Văn Cường - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nhuận Đông; Ông Nguyễn Văn Hà - Phó Chủ tịch UBND xã; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành địa phương đồng tham dự và tặng hoa chúc mừng.

Trước khi Đại hội chính thức khai mạc, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ toạ đoàn và Đại biểu hiện diện cùng niệm Phật cầu gia hộ, thực hiện nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và dành 01 phút mặc niệm để tri ân chư Tôn đức tiền bối hữu công đã viên tịch.

Chư Tôn đức Giáo phẩm Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn và Đại biểu hiện diện cùng niệm Phật cầu gia hộ

Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt – Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, Trưởng BTC Đại hội đã nhận định nhiệm kỳ qua Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã luôn nỗ lực hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử đi vào nề nếp, đoàn kết, sống hòa hợp, tham gia mọi phong trào ích nước lợi dân. Cùng đó, để chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ IX nhiệm kỳ 2021- 2026, Tăng Ni và Phật tử trong huyện cũng hân hoan hưởng ứng đón mừng những ngày lễ trọng đại của Phật giáo và đất nước bằng những hoạt động đầy ý nghĩa. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, các công tác Phật sự chung của  Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành cũng đã luôn hòa hợp với tinh thần: Kỷ cương – trách nhiệm – đoàn kết – phát triển nên mọi Phật sự luôn đạt được kết quả tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt – Phó ban Thường trực GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, Trưởng BTC Đại hội phát biểu khai mạc

Qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự BTS GHPGVN huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Đại đức Thích Thiện Pháp – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành trình bày tại Đại hội.

Đại đức Thích Thiện Pháp – Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng hoạt động Phật sự NK. 2021 - 2026

Theo thống kê, Phật giáo huyện Châu Thành hiện có 42 cơ sở tự viện, chính thức sinh hoạt với Giáo hội với 206 Tăng, Ni. Tình hình sinh hoạt, tu học của Tăng Ni luôn được duy trì ổn định. Công tác 11 ban ngành luôn được Ban Trị sự đặt làm trọng tâm, luôn tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và giúp đỡ cho các tự viện tổ chức các khoá tu, lớp giáo lý trong 05 năm qua.

Quá trình hoạt động công tác Phật giáo huyện Châu Thành cũng gặp nhiều vấn đề khó khăn nhưng nhờ có sự hộ trì của Tam bảo, Phật giáo huyện đã từng bước ổn định và phát triển trên tinh thần đoàn kết và phụng sự theo đúng hoạt động của Giáo hội, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử. Riêng công tác từ thiện xã hội được xem là một điểm son nổi bật nhất của Phật giáo huyện với tổng kinh phí trong 05 năm được 32. 709. 300. 000 đồng.

Với những thành tựu trong các hoạt động Phật sự của nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng bằng tuyên dương, bằng công đức và Ủy ban Nhân dân huyện cũng trao tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân Tăng, Ni có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự.

Kết thúc 05 năm thừa hành Phật sự, chư Tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành dưới sự lãnh đạo của TT. Thích Tĩnh Triệt đã tuyên bố mãn nhiệm. Đồng thời, Thượng tọa đã trình danh sách nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ IX (2021 – 2026), và Chủ tọa đoàn thỉnh Hòa thượng Thích Chơn Minh lấy ý kiến biểu quyết, được Đại hội nhất trí thông qua. Theo đó, tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 21 thành viên, 11 Thường trực và 10 Ủy viên, do Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành nhiệm kỳ IX (2021 – 2026) phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại Đại hội, Ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của Phật giáo huyện Châu Thành với công tác an sinh xã hội, từ thiện góp phần xây dựng phát triển huyện nhà đang còn nhiều khó khăn. Ông mong rằng Phật giáo huyện tiếp tục phát huy, khắc phục các nhược điểm, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện đúng theo Hiến chương, theo chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, với phương châm “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật”.

Ông Đỗ Nhật Định - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành phát biểu chúc mừng

Ban đạo từ, HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tán thán những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành. Hòa thượng nhắn nhủ tân Ban Trị sự Phật giáo huyện cần giữ vững tinh thần lục hòa, khắc phục những mặt còn hạn chế của nhiệm kỳ cũ, kết hợp cùng chính quyền, nhân dân, tín đồ Phật tử thực hiện những việc làm “tốt đời đẹp đạo”, đưa Phật giáo huyện ngày càng phát triển hơn nữa.

HT. Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp ban lời đạo từ tại Đại hội

Tiếp theo, Đại đức Thích Thiện Phước thay mặt Ban Thư ký Đại hội tuyên đọc Nghị quyết và Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt thay lời cho Ban Tổ chức tuyên đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Những hình ảnh dưới đây được ghi nhận từ Đại hội:

Quang cảnh Đại hội

Thích Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online