Đồng Tháp: Trang nghiêm lễ Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Mỹ- Viện chủ chùa Thiền Kim

PSO- Trong hai ngày 16 và 17/9/2022 (21 và 22 tháng 8 năm Nhâm Dần) môn đồ Pháp quyến chùa Thiền Kim (xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) đã trang nghiêm tổ chức lễ Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Mỹ, chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Tháp Mười, viện chủ chùa. 

Người đi dấu vết chưa nhòa. Bát y truyền lại, sương pha lạnh lùng” vào ngày này cách đây một năm, do bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Mỹ, đã xả bỏ thân tứ đại, thu thần thị tịch, để lại cho môn đồ Pháp quyến, tứ chúng đệ tử niềm kính thương vô hạn.

  • Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Mỹ thế danh: Đỗ Quốc Đinh. Sinh năm 1941, tại làng Hội Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang).
  • Pháp hiệu: Pháp Thành, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 43.
  • Viên tịch: ngày 22 tháng 8 năm Tân Sửu (2021)
  • Trụ thế 80 năm, trải qua 50 mùa an cư

Cố Trưởng lão là bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo huyện Tháp Mười, người đã dành hết tâm lực, trí lực tiếp nối hạnh nguyện của cố Trưởng lão Hòa thượng Trí Độ trong công tác xây dựng và phát triển chùa Thiền Kim.

Đầu giờ chiều ngày 16/9/2022, Ban Tổ chức đã cung thỉnh Ban Lễ Sư đăng đàn chẩn tế, kỳ nguyện giác linh cố Hòa thượng cao đăng Phật quốc, tái hiện Đàm hoa, độ chúng Tà bà vượt qua biển khổ; đồng thời kỳ siêu bá tánh âm linh cô hồn thần quy tịnh cảnh, siêu sanh thoát hóa về thiện giới, tịnh độ.

Buổi tối cùng ngày, nơi Giác linh đường, môn phong Tổ đình Thiền Kim đã tổ chức thắp nến tưởng niệm ân Sư: Sau lời khai mạc của Ban Tổ chức, Đại đức Thích Thiện Nguyện, trụ trì chùa Thiền Kim, đã chia sẻ những kỷ niệm từ ngày đầu xuất gia học đạo cho đến khi trưởng thành được Ân Sư giao phó trọng trách giữ gìn, xây dựng và phát triển ngôi Tổ đình trở thành nơi tu tập của Tứ chúng.

Ánh nến lung linh càng làm cho không gian trở nên trầm mặc, lần lượt chư Tăng Ni đệ tử dâng lên Giác linh Hòa thượng lời tưởng niệm phát xuất tự sâu thẳm tâm can, với niềm tôn kính vô biên.

Cuối buổi lễ, toàn thể pháp hội đồng niệm hồng danh đức Phật A Di Đà và cung kính dâng hoa đăng cúng dường Bảo tháp với lời phát nguyện: chúng con nguyện noi theo tấm gương của Tôn Sư làm những ngọn nến nhỏ xóa tan màn đêm tham sân si của bản thân đồng thời thực hiện hạnh lợi tha giúp người người thoát khổ.

Buổi sáng ngày 17/9/2022, ngày chính của lễ Tiểu Tường, nhiều phái đoàn các tự viện cùng hàng trăm Phật tử trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp đã trở về dâng hương tưởng niệm.

Sau khi cử hành lễ  Khánh Tạ Bảo tháp và nhiễu tháp của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Độ (Đệ nhất trụ trì) và Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Mỹ (Đệ nhị trụ trì) Ban Lễ Sư đã cử hành nghi thức cúng Ngọ và Cung tiến giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Mỹ.

Sau cùng, môn đồ Pháp quyến đã cung thỉnh chư Tôn thiền đức Tăng Ni quang lâm Bát Nhã đường chứng minh lễ cúng dường trai tăng của môn đồ tứ chúng.

Tại buổi trai tăng, Hòa thượng Thích Thiện Phương, thay mặt Ban Chứng minh đã ban Đạo từ cho chúng hội. Hòa thượng nhắc lại thời kỳ đầu đầy khó khăn của chùa Thiền Kim: trồng chuối, rau nhút… để đổi rau gạo nuôi chúng xuất gia tu học. Đồng thời nhắn nhủ: Để đáp đền ơn sâu của Thầy Tổ: Tăng Ni cần phải biết bảo tồn, duy trì và phát huy những gì Tôn Sư đã xây dựng; Phải biết giữ gìn giới, đạt được định và phát sanh trí tuệ, tiếp tục phát huy công tác hoằng hóa độ sanh hướng dẫn bá tánh cùng tu hành chuyển mê thoát khổ. Hàng Phật tử tại gia nên giúp đỡ, trợ duyên và đồng hành cùng Đại đức trụ trì để công tác xây dựng chùa Thiền Kim sớm được hoàn thành.

Cũng trong dịp này, Đại đức Thích Thiện Nguyện cũng đã trao 50 phần quà đến đồng bào bị khiếm thị và đồng bào bị ảnh hưởng chất độc da cam trong huyện Tháp Mười.

Phù Sa- Cát Tường

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online