Đồng Tháp: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Từ Nhơn PL. 2565 – DL. 2021

PSO - Ngày 13/04/2021, tại chùa Bửu Quang (phường 1, TP. Sa Đéc), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn “Từ Nhơn” PL. 2565 – DL. 2021.

Cuộc họp dưới sự chủ trì của: Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên Hội đồng Trị sự (HĐTS), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Đồng Tháp; TT. Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; cùng sự tham dự của chư Tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chư Tôn đức Tăng Ni trong Ban Tổ chức Đại Giới đàn “Từ Nhơn”.

Thay mặt Ban Thư ký, TT. Thích Minh Sơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn “Từ Nhơn” PL. 2565 – DL. 2021 của GHPG Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cung thỉnh Ban Chứng minh và Ban Tổ chức Giới đàn. Ban Tổ chức do HT. Thích Chơn Minh làm Trưởng ban. Đồng thời, bầu ra các Tiểu ban phục vụ cho công tác tổ chức Đại giới đàn.

TT. Thích Minh Sơn – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại giới đàn “Từ Nhơn”

Thượng tọa cũng đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn “Từ Nhơn” sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27/04/2021 (nhằm 13 đến 16/03 năm Tân Sửu). Số lượng dự kiến là 500 giới tử. Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã thông báo kết thúc nhận hồ sơ giới tử. Đại giới đàn Từ Nhơn sẽ được khai mạc và bế mạc tại chùa Phước Hưng, Phường 1, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Giới đàn có 02 địa điểm truyền giới, gồm các giới trường: chùa Phước Hưng (đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Sa Đéc) dành cho giới tử Tăng; chùa Phước Huệ (đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sa Đéc) dành cho giới tử Ni.

Tại phiên họp, chư Tôn đức tham dự đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến xây dựng, nhằm hoàn thiện về công tác tổ chức, bảo đảm cho việc truyền giới – thọ giới được diễn ra chu toàn, trang nghiêm và thanh tịnh.

Tiếp đến, Hòa thượng Thích Chơn Minh cho biết: Giới đàn năm 2021 mang tên một vị danh Tăng của Phật giáo Việt Nam. Cố Hòa thượng thượng Từ hạ Nhơn khi hiện tiền đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của Trung ương GHPGVN, trụ trì Việt Nam Quốc Tự và chùa Phước Thạnh (TP. Sa Đéc). Ban Tổ chức sẽ tổ chức nghi thức cung thỉnh Giới bổn và di ảnh Cố Hòa thượng thượng Từ hạ Nhơn từ chùa Phước Thạnh về giới trường chùa Phước Hưng; giới bổn về giới trường chùa Phước Huệ. Và nghi thức sẽ được Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh đảm trách, thời gian vào lúc 6 giờ 00, ngày 25/4/2021 (nhằm ngày 14/3/ Tân Sửu).

Phát biểu đúc kết tại buổi họp, Hòa thượng Thích Chơn Minh đã thống nhất toàn bộ nội dung cuộc họp. Ngài cũng đã đề nghị những tiểu ban đã được phân công chuẩn bị thật tốt các nội dung về việc tổ chức Đại Giới đàn, cũng như tán dương tinh thần hoan hỷ, tích cực của chư Tôn đức và nguyện cầu cho Đại giới đàn Từ Nhơn năm nay sẽ được thành tựu viên mãn.

Hòa thượng Thích Chơn Minh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đúc kết phiên họp
Một số hình ảnh ghi nhận được: 
Niệm Phật cầu gia hộ

Thích Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG tỉnh Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online