Đồng Tháp: Vu lan Báo hiếu văn hoá tình người Chùa Quan Âm, Hồng Ngự

PSO - Ngày 19/8/2022, tại chùa Quan Âm (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), đã cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chúng minh trai lễ Vu lan Báo hiếu và dâng y Ca sa PL.2566 – DL.2022 với chủ đề “Văn hoá Tình người”.

Quang lâm chứng minh đại lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Nhật Quang -Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Hoà thượng Thích Phước Thông - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh; Hoà thượng Thích Huệ Minh - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Tĩnh Triệt - Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng toạ Thích Chơn Trí, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh; Thượng toạ Thích Huệ Nghĩa - Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Hồng Ngự; TT. Thích Lệ Nhật - Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Minh Phước - Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh; TT. Thích Thiện Liêm - Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Tân Hồng; cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang đồng tham dự. Ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của hơn 1.000 nhân dân Phật tử địa phương.

Đại đức Thích Giác Ân - trụ trì chùa Quan Âm, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm đạo tràng, hướng dẫn Phật tử tín đồ tại địa phương vùng biên giới của Đồng Tháp với chủ đề “Văn hoá tình người” trong mùa Vu lan Báo hiếu năm nay tại huyện Hồng Ngự. Đức Phật tuy đã thành Phật nhưng vẫn luôn đề cao chữ Hiếu, và trong điển tích vẫn ghi lại những lần Ngài về thăm và chăm sóc vua Cha hay việc Ngài lên tận cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ cho Mẫu thân,… Hay tấm gương Tôn giả Mục Kiền Liên nhờ oai lực của chư Tăng để cứu mẹ thoát khỏi địa ngục đớn đau.

Mở đầu chương trình, các ca sĩ nghệ sĩ đã dâng lên những lời ca tiếng hát mang ý nghĩa sâu dày về đạo hiếu hạnh, cúng dường chư Tôn đức nhân mùa lễ Vu lan về. Trong không gian lắng đọng, toàn thể hội chúng vô cùng xúc động khi được lắng nghe lời cảm niệm Vu lan qua giọng đọc của Phật tử chùa Quan Âm.

Trong giờ phút thiêng liêng ấy, các Phật tử đã thực hiện nghi thức cài hoa lên áo cho chư Tôn đức Tăng Ni, đại biểu tham dự. Những đóa hoa vàng được cài lên tấm huỳnh y của chư Tôn đức, tượng trưng cho màu của sự giải thoát giác ngộ. Những đóa hồng đỏ thắm biểu trưng cho những ai còn mẹ và những hoa hồng trắng cho những ai khi Mẹ đã lìa xa. Dù hoa màu trắng hay màu hồng đều là tình yêu thương dành cho Cha và Mẹ, đều là sự hiện diện của cha mẹ trong ta. Từ đó để nhắc nhở tự thân mỗi người hãy luôn làm tròn hạnh Hiếu với ông bà Tổ tiên và với cha mẹ mình.

Nhân dịp này, Hòa thượng Thích Nhật Quang đã có lời đạo từ tới toàn thể hội chúng, bày tỏ niềm hoan hỷ và tán thán Đại đức trụ trì ngôi chùa ở vùng biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Đồng Tháp, nhưng vẫn luôn có tinh thần và nhiệt huyết với công tác Hoằng pháp, hướng dẫn các Phật tử tu tập, sinh hoạt đạo tràng hàng tuần đều đặn.

Qua đó, Hòa thượng đã chia sẻ về giá trị của chữ Hiếu trong đạo Phật và trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Là người Phật tử dù là người xuất gia hay người tại gia, ngoài việc khắc ghi hiếu đạo với cha mẹ, cần phải nhớ nghĩ tới tứ trọng ân cao cả đó chính là ơn Tam bảo che chở tế độ, ơn cha mẹ sinh thành, Thầy cô dạy bảo, ơn quốc gia và ơn chúng sinh vạn loài. Hòa thượng sách tấn hàng Phật tử phải luôn sống trong tinh thần tri ân và báo ân, không chỉ nhớ tới công ơn của cha mẹ trong hiện tại, mà còn phải nhớ nghĩ tới cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp, để từ đó tinh tiến tu tập, làm nhiều việc thiện lành đem công đức lành hồi hướng về cầu nguyện cho Tổ tiên quá vãng được siêu sinh Tịnh độ, cha mẹ hiện tiền phúc thọ tăng long.

Trước khi diễn ra chính thức lễ Vu lan Báo hiếu, Đại đức Thích Giác Ân đã cung thỉnh chư Tôn đức Ban chứng minh niêm hương tưởng nhớ đến chư Tôn đức tiền bối hữu công với chùa Quan Âm qua các thời kỳ tiền nhiệm khai sơn. Nhân dịp này, cũng diễn ra lễ an vị tôn tượng Chuẩn đề và nhị vị tôn tượng Kim Cang được tôn trí khuôn viên chùa, cổng Tam quan chùa Quan Âm, với mục đích đem sự bình an vùng đất biên giới Tây Nam và tịnh tâm cho tín đồ mỗi khi đến ngôi Già lam Quan Âm.

Được sự ủng hộ của Phật tử tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang và Phật tử tỉnh Đồng Tháp, Đại đức Trụ trì trao tặng nhiều phần quà cho người dân tại huyện Hồng Ngự và TP. Hồng Ngự, góp phần giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn được ổn định cuộc sống, vượt khó thoát nghèo.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online