ĐồngTháp: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Thượng tọa Thích Đạo An nhập bảo tháp

PSO - Vừa qua, vào ngày 01/4/2023, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Châu Thành, môn đồ chùa Tân Hoà đã diễn ra lễ Truy niệm và cung thỉnh nhục thân cố Thượng tọa Thích Đạo An nhập bảo tháp theo như chương trình Tang lễ đã ấn định.

Quang lâm chứng minh; TT. Thích Tĩnh Triệt, Uỷ viên HĐTS, Phó Ban TT Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Châu Thành, Trưởng BTC; NT. TN Như Trung, Phó Ban trị sự kiêm Phó phân ban ni giới Phật giáo Đồng Tháp; TT. Thích Thiện Liêm, Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Tân Hồng; chư Tôn đức Ban trị sự GHPGVN huyện Châu Thành; chư Tôn đức Tăng, Ni các tự viện trong tỉnh và Phật tử đạo tràng đồng tham dự.

Tại buổi lễ truy niệm, Đại Đức Thích Phước Hạnh - Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Châu Thành đã cung tuyên Sơ lược Tiểu sử cố Thượng tọa Thích Đạo An về hành trạng về cuộc đời hoằng pháp cho đến ngày viên tịch.

Đại Đức Thích Phước Hạnh - Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo huyện Châu Thành đã cung tuyên Sơ lược Tiểu sử cố Thượng tọa Thích Đạo An

Thượng tọa pháp danh Thiên Minh, pháp tự Minh Minh, hiệu Đạo An, thế danh Trần Thái Hòa, sinh năm 1978 tại phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ  là Cụ ông Trần Văn Nữa, thân mẫu  là bà Lê Thị  Thiêm (tức sư  cô Đại  Trí, hiện  đang ở cùng Thượng Tọa  tại chùa Bà Xoàn). Gia đình trung Iưu, kính tin Tam bảo.

Từ nhỏ Thượng tọa đủ duyên quy y với Sư bà Như Huệ chùa Bạch Liên, pháp danh là Thiên Minh. Cũng từ đây Thượng tọa phát tâm ở lại chùa Bạch Liên tập tành công phu công quả.

Năm 1989, vừa tròn 11 tuổi học xong tiểu học  Thượng tọa đã sớm phát tâm xuất gia, được  sự đồng ý của  ba mẹ, Thượng tọa theo Hòa thượng  Thích Chơn  Định xuất gia tu học  tại  chùa An Lạc Hạnh, Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hòa thượng trụ trì thấy chú này mặt mày sáng láng nên đặt  tên là Minh Minh. Từ đây, Thượng tọa chính thức  sống đời tu sĩ. Tuổi nhỏ đã xa gia đình, Thượng tọa sớm thích nghi với môi trường mới, hòa cùng huynh đệ đồng tu. Ngày ngày, ngoài giờ cắp sách đến trường Thượng tọa được Sư phụ dạy dỗ giáo lý, tư chất thông minh nhạy bén học đâu nhớ đó, cùng với  cái chóp ngắn trước  trán và chút tinh nghịch của trẻ con, Thượng tọa được nhiều người yêu mến.

Năm 1992, được huynh trưởng là Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt đưa về Thường Chiếu, xin Sư phụ cho phép được ở đây tu học cho có anh có em. Thường Chiếu là đại thiền môn vang danh, Tăng chúng thanh tịnh, Giới luật nghiêm minh, Thượng tọa cũng nhờ từ nơi đây hun đúc, nên có được Tăng tướng, trang nghiêm chuẩn mực. Hòa thượng Thường Chiếu  chính thức cạo chóp đặt cho pháp hiệu Đạo An, lấy tên một vị Thiền sư  đời vua Mẫn Đế thời Tây Tấn, Trung Hoa.

Những năm tháng này, đời sống kinh tế còn khó khăn, chư Tăng lao động vất vả, ăn uống kham khổ thiếu thốn, Thượng tọa lúc bấy giờ thuộc hàng lớp tiểu nhỏ của Tăng Thường Chiếu, cũng phải hòa theo hoàn cảnh hiện tại. Ngoài thời khóa tọa thiền,  tụng kinh, lao động sản xuất,  Thượng tọa còn phải theo học các lớp giáo lý căn bản, học giỏi nên các thầy giáo thọ thương cho làm thị giả.

Năm 1995, Thượng tọa xin phép được rời Thường Chiếu để  theo học khóa Trung cấp Phật học tại chùa Bà Xoàn, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (1997-2001). Năm 1998, Giới đàn Đồng Tháp khai mở, Thượng tọa thọ  cụ  túc giới  tại giới đàn này.

Năm 2001, Thượng tọa học  Cao đẳng Chuyên khoa Phật học tại chùa Bửu Ân, thành phố Cần Thơ. Năm 2004, tín đồ Phật tử chùa Phổ Quang, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang mời Thượng tọa về quản lý và coi sóc chùa. Đến năm 2006, theo học  lớp Cao cấp Giảng sư  khóa 4 tại chùa Hòa Khánh, Quận Bình Thạnh, thành phố  Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất các chương trình học, nắm rõ giáo lý và các kiến thức Phật pháp căn bản, Thượng tọa về lại quê nhà Đồng Tháp tiếp nhận chùa Tân Hòa (tức bà Xoàn) tại thị trấn Cái Tàu Hạ, Châu Thành,  Đồng Tháp, chính thức Giáo hội tỉnh nhà bổ nhiệm trụ trì vào năm 2008.

Ngôi chùa này lúc bấy giờ còn khá cũ kỹ đơn sơ, nền đất ẩm thấp, Thượng tọa chắt chiu mua từng xe đất, lấp hố nâng nền, sửa sang ngôi Tam bảo, trồng cây tạo cảnh, đem bóng mát cho ngôi già lam, tạo nên khung cảnh hữu tình, ngôi chùa có được như ngày nay, đâu đâu cüng là công sức và mồ hôi Thượng tọa đổ xuống.

Vất vả là thế, Thượng tọa vẫn không quên trọng trách độ sanh, song song với việc tu bổ chùa chiền, Thượng tọa kiến lập  đạo tràng, mở khóa tu học, hướng dẫn Phật tử niệm Phật tụng kinh, giảng dạy giáo lý ...

Nhìn chung cả cuộc đời của Thượng tọa từ nhỏ đến lớn khá nhiều vất vả gian nan, khó khăn trùng trùng nhưng với tính cách lạc quan vui tính, pha chút khôi hài, cùng với chất giọng tụng kinh tuyệt hay đến động lòng người, đã hình thành nên hình ảnh một người tu sĩ Phật giáo đáng kính đáng mến thân thiện dễ gần từ bi thương người vật, yêu mến thiên nhiên trong mắt mọi người ai tiếp xúc qua đều cảm mến.

Nhưng kiếp người mong manh, nhân sinh một thoáng vô thường, sống chết đến đi chẳng hẹn, qua rồi một giấc chiêm bao, cõi tạm nhân gian giã biệt tháng 9 năm 2020 biết trong người chút bệnh duyên, Thượng tọa cố tình giấu giếm, cùng với thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Thượng tọa lần lữa đợi có dịp sẽ đi tái khám. Sau khi dịch bệnh tạm ổn, được  phép đi lại bình thường, đầu tháng 2 năm 2021 Thượng tọa vào Bệnh viện Chợ Rẫy khám tổng quát thì bệnh tình đã ở giai đoạn khá nặng. Với sự nỗ lực của bản thân, sự động viên của huynh đệ và chạy chữa khắp nơi, tính cách lạc quan cùng với sự tận tình điều trị của các y bác sĩ, Thượng tọa cầm cự với bệnh tật tròn một năm trời.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, Thượng tọa đã thuận thế vô thường, viên tịch lúc 14h ngày 28 tháng 3 năm 2023 (nhằm ngày mồng 7 tháng 2 nhuần năm Quý Mão ), 46 tuổi đời, 25 hạ lạp với sự tiếc thương của gia đình người thân và toàn thể huynh đệ Phật tử xa gần.

Đại diện Môn đồ Pháp quyến, ĐĐ.Thích Đức Tịnh cũng dâng lời Tưởng niệm lên Ân sư trước lúc cung tiễn nhục thân của Thượng tọa nhập bảo tháp.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp có đôi lời khuyến tấn đến Môn đồ đệ tử của cố Thượng tọa. Tuy cố Thượng tọa Thích Đạo An trụ thế không lâu, nhưng những gì Thượng tọa đã làm và để lại nơi chùa Tân Hoà là một nét son đáng trân quý. Rất mong quý vị cố gắng giữ gìn và làm cho đạo tràng nơi đây ngày thêm hưng thịnh; có như vậy mới đền đáp được ân đức của các bậc tiền nhân.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp có đôi lời khuyến tấn đến Môn đồ đệ tử

Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến chư Tôn đức Tăng Ni đã dành thời gian, tình cảm đến đưa tiễn nhục thân cố Thượng tọa đến nơi an nghỉ nghìn thu.

Sau lễ Truy điệu, chư Tôn đức đã dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Thượng tọa Thích Đạo An lần cuối và đồng hộ niệm phụng tống kim quan rời Giác linh đường để nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Tân Hoà.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Huệ Nghiêm – Ban TTTT PG Đồng Tháp

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online