17/04/2018 19:33

Du lịch Phật giáo Ấn Độ thu hút du khách Nhật Bản

Ấn Độ hiện đang đạt được những đỉnh cao mới trong du lịch. Đất nước này đang nỗ lực phát triển du lịch Phật giáo để thu hút thêm nhiều du khách thập phương hành hương, trong đó có Nhật Bản, trong chiến dịch tăng lượng du khách quốc tế đến quốc gia này.

Chính phủ quốc gia này cho hay, ngoài việc tổ chức hội nghị Phật giáo quốc tế, cần tìm cách phát triển một vành đai Phật giáo kết nối các địa điểm quan trọng và di sản Phật giáo với nhau để thu hút thêm du khách thập phương tới hành hương.
Du lịch Phật giáo Ấn Độ thu hút du khách Nhật Bản
 Chư tăng và du khách tham quan bức tượng đức Phật cao 24,38m ở Bodhgaya, Ấn Độ (Nguồn: Shutterstock/file)
Mới đây, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Ấn Độ, Suman Billa trả lời ký giả ở New Dlhi: “Chúng tôi vui mừng chào đón tất cả du khách thập phương hành hương... Tuy chỉ chiếm 0,005% tổng số phật tử trên toàn thế giới, dù đây là một điểm đến hành hương chính cho hàng triệu Phật giáo đồ trên khắp thế giới. Kế hoạch chúng tôi hướng tới là cần loại đi một con số 0 và biến tỷ lệ thành 0.05%. Điều này sẽ mang lại hàng tỷ USD vào nền kinh tế du lịch của đất nước chúng tôi”.

Theo báo cáo của Bộ Du lịch Ấn Độ, Chính phủ đã phê chuẩn 5 dự án trị giá 5,5 triệu USD, hợp tác với Tập đoàn Tài chính Quốc tế của Ngân hàng Thế giới cũng như nhiều công ty khác để nâng cấp hạ tầng cơ sở xung quanh vành đai Phật giáo.

Ông Suman Billa phát biểu với NNA: Hai quốc gia Ấn Độ và Nhật Bản đều đang thúc đẩy du lịch và lữ hành song phương, để tăng gấp ba lượng khách du lịch Ấn Độ và Nhật Bản trong vòng 5 năm tới. Đẩy mạnh du lịch Phật giáo là một trong những sáng kiến để phát triển du lịch Nhật Bản và Ấn Độ. 
Du lịch Phật giáo Ấn Độ thu hút du khách Nhật Bản
 
Trên thực tế, Văn phòng Du lịch Quốc gia Nam Á ở Tokyo đã tài trợ cho 10 thành viên thuộc các đơn vị tổ chức tour, lãnh đạo và phóng viên báo đài Nhật Bản đến tham dự Hội nghị Phật giáo Quốc tế năm 2014 và mời 6 công dân Nhật Bản tham gia hội nghị nói trên vào năm 2016.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Du lịch Ấn Độ, lượng du khách Nhật Bản đến Ấn Độ năm 2017 đạt 208.847 lượt, so với năm 1981 chỉ có 29.032 lượt. Điều này cho thấy sự phát triển văn hóa thương mại giữa hai quốc gia.

Theo Chính phủ Ấn Độ, các địa danh Phật giáo nổi tiếng thu hút du khách Nhật Bản và các nước bao gồm: Bodhgaya, Nalanda, Rajgir, Kushinagar, Sarnath, Sanchi, hang Ajanta, Dhauli và Dharamshala.

Vân Tuyền (Nguồn: The Times of India)

(Nguồn: www.phatgiao.org.vn)
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online