25/05/2018 12:57

GHPGVN gởi Thông điệp chúc mừng Đại lễ Vesak LHQ

GHPGVN gởi Thông điệp chúc mừng Đại lễ Vesak LHQ

HT.Thích Thiện Nhơn - Ảnh: Bảo Toàn

 

GNO - HT.Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch HĐTS GHPGVN, thay mặt GHPGVN vừa gởi Thông điệp đến Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ XV - năm 2018 được tổ chức tại Bangkok, Vương quốc Thái Lan.

Theo đó, Hòa thượng gởi Thông điệp: “Lễ Tam hợp (Vesak) là ngày lễ quan trọng nhất đối với tất cả những người con Phật trên hành tinh này. Đại lễ diễn ra vào ngày trăng tròn tháng Vesak, đã được Hội nghị Liên Hữu Phật giáo Thế giới ấn định năm 1950 tại Comlombo, Tích Lan, và ngày 15-12-1999 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết công nhận ngày Vesak là lễ hội Văn hóa Tôn giáo Thế giới.

Đại lễ Vesak chào mừng ba sự kiện quan trọng của Đức Phật cũng như Phật giáo thế giới: Đức Phật Đản sanh, Thành đạo, Nhập Niết-bàn.

Năm nay, lại một lần nữa, ngày Đại lễ Vesak lần thứ XV được tổ chức tại Bangkok, Vương Quốc Thái Lan, do Ủy ban Quốc tế tổ chức Lễ Vesak (ICDV) và Trường Đại học Mahachulalongkorn tổ chức, để chúc mừng Quốc vương Vương quốc Thái Lan vừa đăng quang và Tăng thống Phật giáo Thái Lan đã được Giáo hội Tăng già Vương quốc Thái Lan suy tôn.

Đây là một cơ hội thuận lợi nhất để tất cả chúng ta, những nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới và khu vực cùng hằng trăm triệu Tăng ni, Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật trong ngày Đại Lễ Tam hợp hằng năm.

Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phát triển Phật giáo, vượt qua những rào cản về truyền thống Hệ phái, Trường phái Phật giáo trong thời đại hòa bình, thịnh vượng và phát triển, nhân cơ hội này, chúng ta cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới, ngăn chặn những sự xung đột sắc tộc, khủng bố thế giới đã và đang diễn ra, góp phần xoa dịu khổ đau cho những nạn nhân phải gánh chịu, mang lại sự ổn định và hạnh phúc trên hành tinh này.

Chúng ta nỗ lực phát huy Thông điệp về Từ bi, Trí tuệ, Hòa bình của Đức Phật trở thành hiện thực trong cộng đồng xã hội và sự dấn thân phục vụ nhân loại không biết mệt mõi, góp phần xoá đói, giảm nghèo, bảo tồn văn hóa nhân loại, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu làm giảm nhiệt độ hâm nóng quả đất, sự cạn kiệt tài nguyên, hưởng ứng một giờ trái đất mà Liên Hiệp Quốc đã đề ra. Tất cả những vấn đề trên, sẽ được các đại biểu cùng quan tâm chia sẻ và thực hiện theo tinh thần giáo lý Đạo Phật.

Nhân dịp Đại lễ Vesak 2018, tôi kính lời chúc mừng Đức Vua Vương Quốc Thái Lan, ngài Tăng thống Phật giáo Vương Quốc Thái Lan, Hòa thượng Chủ tịch ICDV cùng toàn thể Đại biểu tham dự Đại lễ Vesak, an lạc trong hào quang Từ bi, Trí tuệ, Hòa bình của Đức Phật.

Chúc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2018 thành tựu viên mãn.

Nguyện cầu Tam bảo gia hộ cho tất cả quý vị”.

H.D

Nguồn: www.giacngo.vn

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online