15/09/2019 16:38

Gia Lai: Buôn làng vui Hội Trăng Rằm


PSO- Nhằm chia sẻ niềm vui Tết Trung Thu đến trẻ em nơi vùng núi cao heo hút, ngày 13/9/2019 (15/8 Kỷ Hợi) tại làng Văn hóa xã Ya Hội Huyện Đakpơ tỉnh Gia Lai, CLB Tấm lòng vàng An Khê và CLB Ngôi nhà yêu thương thành phố Pleiku, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự tài trợ của các nhà hảo tâm, đã vượt hơn 100 cây số cùng phối hợp tổ chức chương trình “Vui Hội trăng Rằm” cho 700 trẻ em của 11 làng thuộc xã Ya Hội.

Xã Ya Hội nằm ở phía Đông Nam huyện Đak Pơ, địa hình khá phức tạp, 3 mặt Đông, Năm, Bắc được bao bọc bởi những dãy núi cao. Trung tâm xã địa hình có bằng phẳng hơn nhưng cũng là những đồi gò bát úp. Địa hình bị chia cắt bởi núi và sông suối nên việc đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Dân cư trong xã đa phần là bà con các dân tộc thiểu số: Bahnar, Mông, Dao, Tày, Mường…Vị Phó Chủ tịch xã cho biết đây là năm đầu tiên các em thiếu nhi nói riêng và bà con trong xã nói chung được đón Tết Trung Thu.

Đêm núi rừng khá lạnh, với ánh sáng từ lửa trại, sân khấu là nền nhà Rông, nhưng các thành viên hai CLB đã phối hợp nhịp nhàng cùng đại diện chính quyền và Đoàn Thanh niên địa phương tổ chức 7 gian hàng tự chọn với các món ăn thức uống phong phú: trà chanh, bánh mì, trái cây,…

Tại đêm hội bà con buôn làng được xem nhiều tiết mục: múa lân, trình diễn võ cổ truyền, giao lưu cùng như chị Hằng chú Cuội, ca nhạc,… Tiếp đến mọi người lại cùng nhau nối vòng xoan bên tiếng cồng chiêng quanh bếp lửa trại và cùng đón nhận những phần quà Trung Thu ý nghĩa,.

Có 700 phần quà được trao, mỗi phần gồm bánh Trung Thu, lồng đèn, kẹo… Tổng kinh phí cho chuyến đi là gần 50.000.000 đồng.

Một chuyến đi vùng cao đầy ý nghĩa, tuy khá mệt vì đường xa đầy hiểm trở nhưng đã để lại trong tâm các thành viên của 2 nhóm niềm an lạc, vì đã thực hiện lời Phật dạy: “Sống ngay thẳng bố thí. Giúp quyến thuộc thân bằng. Hành xử không tỳ vết. Là phước đức lớn nhất”. Mọi người cùng nhau hồi hướng chút phước lành đã làm được cầu nguyện ánh sáng Phật pháp sớm được lan tỏa đến với buôn làng.

Ngọc Chơn

The post Gia Lai: Buôn làng vui Hội Trăng Rằm appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online