Gia Lai: Các tự viện huyện Chư Sê tiếp tục nấu cơm hỗ trợ người dân tại khu cách ly tập trung

PSO - Thừa sự chỉ dẫn và hỗ trợ của ĐĐ.Thích Quảng Phước - Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng BTS Phật giáo huyện Chư Sê, Trụ trì chùa Mỹ Thạch; các tự viện tại huyện Chư Sê đã kêu gọi Phật tử và các mạnh thường quân tiếp tục chung tay nấu cơm hỗ người dân tại các khu cách ly trên địa bàn huyện.

Trong 03 ngày từ 14 đến 16/10/2021 (nhằm ngày 99-11/99 năm Tân Sửu), ĐĐ.Thích Quảng Phước - Trụ trì chùa Phước Viên (xã H’Bông, huyện Chư Sê) cùng ĐĐ.Thích Nhuận Cường và Phật tử hỗ trợ khu cách ly Trường Trần Cao Vân, xã Ia H’Lốp mỗi ngày gần 900 suất ăn, tổng 03 ngày khoảng 2.700 suất ăn.

Ngày 15/10/2021 (nhằm ngày 10/09 năm Tân Sửu), ĐĐ.Thích Nhuận Đức cùng quý Phật tử chùa Phước Lộc, xã Al Bá nấu gần 1.000 suất cơm gửi đến khu cách ly Trường Trần Hưng Đạo, xã Kông Htốc, huyện Chư Sê.

ĐĐ.Thích Quảng Phước - Trụ trì chùa Mỹ Thạch vẫn đang tiếp tục vận động nấu cơm hỗ trợ khu cách ly trường Dân tộc Nội trú mỗi ngày 1.200 xuất ăn.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Chư Sê đã có đến 08 khu cách ly tập trung với số lượng lên đến 2.000 người: 1.Trường Dân Tộc Nội Trú, xã Ia Pal; 2.Trường Trường Chinh, thôn Thanh Bình; 3.Trường Trần Hưng Đạo, xã Kông Htốc; 4.Trường Trần Cao Vân, xã Ia H’Lốp; 5.Trường Nguyễn Chí Thanh, xã IaH’Lốp; 6.Trường Nguyễn Văn Cừ, xã Bờ Ngoon; 7.Trường Huỳnh Thúc Kháng, xã Chư Pơng; 8.Thao trường Quân sự, xã Ayun.

ĐĐ. Thích Quảng Phước cho biết, khó khăn hiện nay không chỉ là kinh phí mà còn về vấn đề thiếu nhân lực. Số người dân từ vùng dịch trở về rất đông dẫn đến nhiều nhà dân giăng dây thông báo có người đang cách ly. Do vậy, Phật tử và tình nguyện viên e ngại không dám tập trung về chùa nấu cơm. Để nấu được 1.200 suất ăn mỗi ngày như chùa Mỹ Thạch, thì cần ít nhất là 30 tình nguyện viên thường trực 03 buổi sáng, trưa, chiều; cho nên hiện nay đang rất cần sự hỗ trợ nhân lực từ Phật tử và các mạnh thường quân.

Với tinh thần từ bi cứu khổ của nhà Phật, quý Thầy, Phật tử và các mạnh thường quân không ngại khó khăn gian khổ, chỉ mong tật bệnh sớm tiêu trừ để người dân được ấm no, an cư lạc nghiệp.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

 Tin và ảnh: Nhuận Nhật

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online